Hà Nội sẽ xây quảng trường rộng hơn 1ha ở vị trí nào?

HOÀI ANH - MINH THÀNH |

Khu đất tại ô 5B2 - đối diện sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được đề xuất xây dựng "Quảng trường Văn hóa - Thể thao Thanh niên".

 
Mới đây, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm đã kiến nghị TP Hà Nội cho phép nghiên cứu triển khai xây dựng Quảng trường Văn hóa - Thể thao Thanh niên tại ô đất 5B2 - đối diện sân vận động Mỹ Đình. Dự kiến, quảng trường sẽ có quy mô hơn 1ha, bao gồm hạng mục cây xanh, không gian đi bộ.
 
Quận Nam Từ Liêm mong muốn quảng trường sẽ được xây dựng để tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân Hà Nội.
 
Quảng trường nằm ở vị trí đối diện SVĐ Mỹ Đình. Vị trí này được hi vọng sẽ tạo ra các chuỗi thương mại, dịch vụ, kết nối với các công trình thể thao ở đây như sân vận động, đường đua F1.
 
Bên trong khu đất ngổn ngang đất đá.
 
Rác thải tràn ngập khu vực bể nước.
 
Khu vực hàng rào của khu đất này đã bị hoen rỉ, xuống cấp.
 
Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Uỷ viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc mở rộng và phát triển không gian công cộng, sở hữu công để sinh hoạt cộng đồng miễn phí là rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên, việc xây dựng cũng cần hết sức minh bạch và rõ ràng.
 
Hiện cả nước mới có 35 quảng trường, trong đó các thành phố lớn có 17 quảng trường, Hà Nội có 4 quảng trường. Tỷ lệ diện tích quảng trường trên diện tích đô thị và trên đầu người ở Việt Nam được cho là thấp so với các nước trên thế giới.
HOÀI ANH - MINH THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng

Trần Kiều |

Nhiều kiến trúc sư cho rằng, việc xây dựng thêm quảng trường ở Hà Nội là đáng khuyến khích. Song cần phải tính toán cẩn trọng, tránh để xảy ra hiện tượng tư nhân hoá công trình dưới nhiều hình thức.

Nhếch nhác công trình Tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế

TRẦN TUẤN |

Sau 4 năm thi công, nhưng đến nay công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn dang dở, nhếch nhác, trở thành điểm chăn thả trâu bò

Nam Từ Liêm đề xuất xây dựng quảng trường thứ 5 ở Hà Nội

Cường Ngô |

Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm vừa kiến nghị thành phố Hà Nội cho phép nghiên cứu triển khai xây dựng “Quảng trường Văn hóa - Thể thao thanh niên” của thành phố tại ô đất 5B2.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng

Trần Kiều |

Nhiều kiến trúc sư cho rằng, việc xây dựng thêm quảng trường ở Hà Nội là đáng khuyến khích. Song cần phải tính toán cẩn trọng, tránh để xảy ra hiện tượng tư nhân hoá công trình dưới nhiều hình thức.

Nhếch nhác công trình Tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế

TRẦN TUẤN |

Sau 4 năm thi công, nhưng đến nay công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn dang dở, nhếch nhác, trở thành điểm chăn thả trâu bò

Nam Từ Liêm đề xuất xây dựng quảng trường thứ 5 ở Hà Nội

Cường Ngô |

Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm vừa kiến nghị thành phố Hà Nội cho phép nghiên cứu triển khai xây dựng “Quảng trường Văn hóa - Thể thao thanh niên” của thành phố tại ô đất 5B2.