Hà Nội: Sau gần 2 tuần ngập úng, người dân khổ sở dọn dẹp rác thải ô nhiễm

Nguyễn Long - Ngọc Lệ |

Hà Nội - Gần 2 tuần kể từ trận mưa lớn ngày 29.5, khu dân cư tổ 12 phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn phải sống chung với nước bẩn và ô nhiễm. Khi nước đã rút gần hết, người dân bắt đầu chật vật dọn dẹp lại những tàn tích của trận ngập lụt.
 
Ngõ 139 Âu Cơ là một trong những nơi ghi nhận tình trạng ngập lụt nặng nhất sau cơn mưa lớn ngày 29.5. Đã từng có lúc mực nước tại đây dâng cao đến quá đầu gối, người dân phải dựng cầu khỉ để đi qua những điểm ngập sâu.
 
Theo phản ánh của người dân, do đường ống thoát nước ra hồ Tây và một phần hồ Tứ Liên bị lấp để xây nhà cao tầng, trong khi đó những phần hồ còn lại cây cối mọc dại quá nhiều khiến nước không thể thoát. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng "cứ mưa là ngập".
 
Theo ghi nhận của PV ngày 9.6, nước đã rút gần hết, người dân cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
 
 
Sau trận ngập, bùn đất lắng xuống bám đầy nhà người dân, bốc mùi tanh hôi ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.
 
“Sau khi nước rút thì trên phường cũng đã có một số biện pháp hỗ trợ, nhưng chủ yếu người dân vẫn tự chủ động dọn dẹp là chính. Chúng tôi đã quen với cảnh ngập úng này bởi năm nào cũng xảy ra. Không biết đến bao giờ mới khắc phục được", bà Phan Thị Quý (Tổ 12, phường Tứ Liên) cho hay.
 
Mặc dù nước đã rút nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn nên người dân trong khu phố phải dùng các vật dụng như xẻng, hót rác, chậu để tát nước thủ công.
 
Người dân ở đây cho hay, nước ngập này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực hồ Tứ Liên, nên trong thời gian bị ngập, nhiều người đã bị viêm mũi, ốm, nấm tay chân do tiếp xúc với nguồn nước. Thậm chí còn có thời gian người dân sống tại đây đã bị thiếu nước sạch.
 
Những người dân mang đệm gối, chăn ga bị ngấm nước bẩn ra phơi.
 
Khu vực hồ Tứ Liên ngay đằng sau khu dân cư tràn ngập rác thải tù đọng. Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, vào quý 3/2022, quận sẽ triển khai dự án nạo vét, cống thoát để dẫn nước từ hồ Tứ Liên chảy sang hồ Tây, sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng.
 
Hai tổ máy bơm được UBND quận Tây Hồ phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đặt tại khu vực đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội) để hút nước trong khu vực hồ Tứ Liên xuống cống thoát nước thành phố. Hai máy bơm này hoạt động 24/24h.
 
Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ - cho hay, về nguyên tắc, nếu bơm trực tiếp nước ở hồ Tứ Liên ra hồ Tây thì mực nước sẽ rút rất nhanh. Tuy nhiên, do nước ở hồ Tứ Liên là nước thải nên phải hút, bơm vào hệ thống thu gom nước thải quanh hồ Tây, vì vậy quá trình giải quyết tình trạng ngập úng vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định.
Nguyễn Long - Ngọc Lệ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ngập, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa "khát nước" vì... thiếu hồ điều hoà

NHÓM PV |

Tại khu vực Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, hạng mục hồ điều hoà không được xây dựng, phần nào khiến lượng nước đổ về đây khi Hà Nội mưa ngập chỉ đáp ứng từ 20-30% công suất. Ngoài ra, việc hệ thống kênh dẫn nước La Khê đang thi công dang dở cũng khiến dòng chảy về trạm bơm bị hạn chế.

Công ty Thoát nước lý giải việc Hà Nội ngập nhưng sông không có nước

Cát Tường - Tô Thế |

Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các hệ thống thoát nước do đơn vị quản lý đều được kiểm tra, kiếm soát, nạo vét thường xuyên. Việc thoát nước trong các đợt mưa lớn cũng cần thời gian để nước tiêu thoát ra các sông, kênh, trạm bơm...

Hà Nội ngớt mưa cả tuần, hàng trăm hộ dân vẫn phải bì bõm trong nước

Tô Thế - Nguyễn Long |

Hà Nội - Khoảng 200 hộ dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cả tuần nay vẫn đang phải chịu cảnh ngập úng (kể từ sau trận mưa ngày 29.5). Đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn chưa biết bao giờ nước mới rút hết, trong khi ở miền Bắc được dự báo sắp có các đợt mưa lớn vào những ngày tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội ngập, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa "khát nước" vì... thiếu hồ điều hoà

NHÓM PV |

Tại khu vực Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, hạng mục hồ điều hoà không được xây dựng, phần nào khiến lượng nước đổ về đây khi Hà Nội mưa ngập chỉ đáp ứng từ 20-30% công suất. Ngoài ra, việc hệ thống kênh dẫn nước La Khê đang thi công dang dở cũng khiến dòng chảy về trạm bơm bị hạn chế.

Công ty Thoát nước lý giải việc Hà Nội ngập nhưng sông không có nước

Cát Tường - Tô Thế |

Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các hệ thống thoát nước do đơn vị quản lý đều được kiểm tra, kiếm soát, nạo vét thường xuyên. Việc thoát nước trong các đợt mưa lớn cũng cần thời gian để nước tiêu thoát ra các sông, kênh, trạm bơm...

Hà Nội ngớt mưa cả tuần, hàng trăm hộ dân vẫn phải bì bõm trong nước

Tô Thế - Nguyễn Long |

Hà Nội - Khoảng 200 hộ dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cả tuần nay vẫn đang phải chịu cảnh ngập úng (kể từ sau trận mưa ngày 29.5). Đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn chưa biết bao giờ nước mới rút hết, trong khi ở miền Bắc được dự báo sắp có các đợt mưa lớn vào những ngày tới.