Hà Nội: Sân vận động Mỹ Đình tu sửa phục vụ Sea Game 31

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 17 năm hoạt động, nhiều hạng mục của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bị hư hỏng, xuống cấp đã được quây rào tu sửa phục vụ Sea Game 31.

Ngày 24.11, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều hạng mục của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sau 17 năm sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp.
Hai khán đài C và D cùng toàn bộ phần ghế ngồi, các phòng chức năng đang được quây rào, sửa chữa.
Kinh phí dự kiến cho việc tu sửa sân vận động Quốc gia khoảng 150 tỉ đồng (từ nguồn kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31 của Chính phủ).
Nhiều máy xúc được điều động đến khu vực khán đài C, D của sân vận động.
Trước đó, vào tháng 9.2003, sân Mỹ Đình được đưa vào sử dụng phục vụ SEA Games 22, với chi phí gần 53 triệu USD. Sân có sức chứa 40.192 chỗ ngồi với 4 khán đài.
Năm 2016, sân Mỹ Đình được cấp kinh phí khoảng 40 tỉ đồng bằng ngân sách Nhà nước để trùng tu, trong đó có việc làm mới toàn bộ mặt sân điền kinh.
Trong danh sách các hạng mục đã xuống cấp cần sửa chữa của sân vận động Mỹ Đình cho SEA Games 31, mặt cỏ sẽ là hạng mục đầu tiên được nâng cấp (hạng mục này được cải tạo lần gần nhất vào năm 2011-2012).
Tạ Quang - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Đường băng sân bay Nội Bài hối hả tu sửa, nâng cấp giữa dịch COVID-19

Thảo Anh - Sơn Tùng - Tô Thế |

Việc giảm sản lượng khai thác ở khu bay sân bay Nội Bài cũng là lúc “cái khó ló cái khôn”, biến thách thức thành cơ hộ để đẩy nhanh việc sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn.

Cao tốc phía Nam xuống cấp: Kiến nghị cấp hơn 100 tỉ đồng để tu sửa

Huân Cao |

Cục Quản lý Đường bộ IV  vừa kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung kinh phí hơn 100 tỉ đồng để sửa chữa khẩn cấp mặt đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đang xuống cấp.

Sưng tấy mắt, mũi vì tiêm chất làm đầy để "tu sửa" nhan sắc

LH |

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một trường hợp nhập viện trong tình trạng sưng, đau nóng đỏ 2 má sau khi tiêm chất làm đầy (Filler) tại 1 cơ sở làm đẹp tư nhân.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đường băng sân bay Nội Bài hối hả tu sửa, nâng cấp giữa dịch COVID-19

Thảo Anh - Sơn Tùng - Tô Thế |

Việc giảm sản lượng khai thác ở khu bay sân bay Nội Bài cũng là lúc “cái khó ló cái khôn”, biến thách thức thành cơ hộ để đẩy nhanh việc sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn.

Cao tốc phía Nam xuống cấp: Kiến nghị cấp hơn 100 tỉ đồng để tu sửa

Huân Cao |

Cục Quản lý Đường bộ IV  vừa kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung kinh phí hơn 100 tỉ đồng để sửa chữa khẩn cấp mặt đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đang xuống cấp.

Sưng tấy mắt, mũi vì tiêm chất làm đầy để "tu sửa" nhan sắc

LH |

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một trường hợp nhập viện trong tình trạng sưng, đau nóng đỏ 2 má sau khi tiêm chất làm đầy (Filler) tại 1 cơ sở làm đẹp tư nhân.