Hà Nội: Rào chắn một chiều đường Kim Mã khiến giao thông hỗn loạn

Sơn Tùng - Tô Thế |

Sau khi ra thông báo phân luồng giao thông, đơn vị thi công hạ ngầm đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đã bắt đầu rào chắn một chiều đường Kim Mã. Đây là đoạn đường có lượng phương tiện lưu thông cao nên trong quá trình rào chắn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là giờ cao điểm.

 
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) bắt đầu tổ chức quây rào và phân luồng giao thông khu vực đường Kim Mã - Núi Trúc - Vạn Bảo nhằm phục vụ  thi công khu vực giếng đứng của ga ngầm S9 - thuộc Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Ảnh sơ đồ: MRB
 
Ghi nhận thực tế, một chiều đường Kim Mã (hướng vào trung tâm thành phố) với chiều dài là 120m đã được đơn vị thi công tiến hành rào chắn, cấm các phương tiện đi vào.
 
Các phương tiện từ Trung tâm thành phố đi Cầu Giấy được phân luồng di chuyển sang đường Kim Mã dưới (rộng 7m) đủ cho 2 làn xe đi một chiều.
 
Do hàng ngày tuyến đường này có lượng phương tiện lưu thông rất đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, nhất là giờ cao điểm.
 
Lực lượng CSGT được tăng cường, bố trí ở cả 2 đầu đường để hướng dẫn, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.
 
Tại nút giao Vạn Bảo, đơn vị thi công cũng cử công nhân hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn giao thông.
 
Các phương tiện phải nhích từng chút một trong những ngày đầu rào chắn đường.
 
Khu vực ngã tư Kim Mã - Núi Trúc có tình trạng ùn tắc nặng nhất.
 
 
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải chôn chân giữa dòng xe đông đúc.
 
 
Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông lên vỉa hè để di chuyển qua khu vực ùn tắc.
 
Thời gian rào chắn thi công dự kiến thực hiện trong khoảng 22 tháng.
Sơn Tùng - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu phân luồng giao thông thi công hạ ngầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công dốc hạ ngầm, giai đoạn 4, đoạn từ cổng khách sạn Deawoo đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, tính đến 5.2019 dự án đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km đạt 48,6% khối lượng. Theo kế hoạch, dự án cuối năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 8,5km trên cao Nhổn - Cầu Giấy, đoạn đi ngầm còn lại vào cuối năm 2022.

Tháo dỡ hàng loạt “lô cốt” dọc tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hàng loạt rào chắn công trình dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội từ đường 32 – Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy được tháo dỡ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bắt đầu phân luồng giao thông thi công hạ ngầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công dốc hạ ngầm, giai đoạn 4, đoạn từ cổng khách sạn Deawoo đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, tính đến 5.2019 dự án đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km đạt 48,6% khối lượng. Theo kế hoạch, dự án cuối năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 8,5km trên cao Nhổn - Cầu Giấy, đoạn đi ngầm còn lại vào cuối năm 2022.

Tháo dỡ hàng loạt “lô cốt” dọc tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hàng loạt rào chắn công trình dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội từ đường 32 – Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy được tháo dỡ.