Hà Nội: Rác thải ngập phố Yên Phụ, công ty môi trường bị tố năng lực yếu

Giang Quang - Anh Thư |

Nhiều người dân và công nhân môi trường phản ánh, tuyến phố Yên Phụ trở nên nhếch nhác, ngổn ngang rác thải trong nhiều ngày qua là do năng lực của công ty vệ sinh môi trường.
Ngày 19.11, theo ghi nhận của Lao Động,
Ngày 19.11, theo ghi nhận của Lao Động, hàng chục công nhân của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân) được huy động đến khu vực phố Yên Phụ (đoạn từ đường Thanh Niên - Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) xử lý đống rác thải tồn đọng nhiều ngày gây bức xúc cho người dân.
Theo tìm hiểu, thực trạng rác ùn ứ và ngổn ngang trên con phố nhỏ hẹp Yên Phụ đã xảy ra cách đây 6 ngày khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo tìm hiểu, thực trạng rác ùn ứ và ngổn ngang trên con phố nhỏ hẹp Yên Phụ đã xảy ra cách đây 6 ngày khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chị Lê Thị Thúy (trú tại phường Yên Phụ) phản ánh, tuyến đường nhỏ hẹp nhưng lúc nào cũng ngập ngụa rác thải. Việc này không những ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn gây ùn tắc giao thông.
Chị Vũ Thị Thủy (công nhân môi trường Công ty Minh Quân ) cho hay: Thời gian qua, công ty trả chậm lương cho công nhân từ 10-15 ngày. Vì vậy, công nhân đến giờ vẫn đến làm việc, nhưng làm một cách cầm chừng đến khi nào có lương thì thôi.Mọi người đi làm mong mỏi vào đồng lương, mà lại bị chậm nên bần cùng mọi người phải đình công. Vì vậy, rác bị ùn ứ trong khoảng 1 tuần vừa qua”.
"Hôm nay công nhân đến dọn nhưng chỉ vài hôm là đâu lại vào đấy, tình trạng này diễn ra thường xuyên khiến người dân vô cùng ngao ngán", chị Thúy bức xúc.
Nhễ nhại mồ hôi dọn rác, chị Nguyễn Thị Lan Hương bức xúc nói: “Công ty Minh Quân chậm trả lương cho chúng tôi, họ hứa hẹn hết ngày này đến ngày khác mà chưa thực hiện. Nếu 1 năm có 12 tháng thì phải đến 11 tháng công ty chậm trả lương cho công nhân, nên chúng tôi rất bức xúc. Thưởng đã không có, lương lại còn chậm”.
Nhễ nhại mồ hôi dọn rác, chị Nguyễn Thị Lan Hương bức xúc nói: “Công ty Minh Quân chậm trả lương cho chúng tôi, họ hứa hẹn hết ngày này đến ngày khác mà chưa thực hiện. Nếu 1 năm có 12 tháng thì phải đến 11 tháng công ty chậm trả lương cho công nhân, nên chúng tôi rất bức xúc.”
Chị Hương cũng cho biết, trong năm nay, công ty không hề trang bị thêm xe mới. Nhiều xe gom rác gần như không thể dùng được nữa, chắp vá chằng chịt bị rò rỉ nước rác ra bên ngoài khiến công việc càng thêm khó khăn.
Chị Hương cũng cho biết, trong năm nay, công ty không hề trang bị thêm xe mới. Nhiều xe gom rác gần như không thể dùng được nữa, chắp vá chằng chịt bị rò rỉ nước rác ra bên ngoài khiến công việc càng thêm khó khăn.
Vũ Thị Thủy (công nhân Công ty Minh Quân) cho hay: “Thời gian qua, công ty trả chậm lương cho công nhân từ 10-15 ngày. Công nhân luôn làm việc trong điều kiện thiếu thốn và độc hại. Vì vậy nhiều người tổ chức đình công, làm cầm chừng nên xảy ra tình trạng rác tồn đọng trên phố Yên Phụ“.
Chị Vũ Thị Thủy (công nhân Công ty Minh Quân) cho hay: “Thời gian qua, công ty trả chậm lương cho công nhân từ 10-15 ngày. Công nhân luôn làm việc trong điều kiện thiếu thốn và độc hại. Vì vậy nhiều người tổ chức đình công, làm cầm chừng nên xảy ra tình trạng rác tồn đọng trên phố Yên Phụ“.

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết, Công ty Minh Quân là đơn vị trúng thầu, xử lý rác thải trên địa bàn phường 2 năm nay. Tuy nhiên việc thu gom rác của đơn vị này là rất hạn chế khi thường xuyên thu gom không đúng giờ và để tồn đọng rác thải trong ngày. Cũng theo vị Chủ tịch phường Yên Phụ, năng lực của Công ty Minh Quân rất hạn chế. Trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, thu gom rác thải đều rất cũ kỹ và hay gặp sự cố.
Giang Quang - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

"Núi rác thải ở Cầu Giấy": Bộ TNMT đề nghị cải tạo môi trường sau khi vận chuyển rác

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về "núi rác tại Cầu Giấy".

Rác thải Sóc Sơn: Hà Nội hỗ trợ chính sách tạm cư 6 tháng cho người dân

Nguyễn Hà |

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân Sóc Sơn ảnh hưởng bởi rác thải, Hà Nội cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian 6 tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới do phải di chuyển chỗ ở.

“Núi" rác thải ở quận Cầu Giấy: Ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân

Bảo Hân |

Mùi rác thải bốc lên từ “núi rác” bên trong đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội) khiến lãnh đạo, bác sỹ cũng như bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngay gần đó rất bức xúc, lo lắng.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

"Núi rác thải ở Cầu Giấy": Bộ TNMT đề nghị cải tạo môi trường sau khi vận chuyển rác

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về "núi rác tại Cầu Giấy".

Rác thải Sóc Sơn: Hà Nội hỗ trợ chính sách tạm cư 6 tháng cho người dân

Nguyễn Hà |

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân Sóc Sơn ảnh hưởng bởi rác thải, Hà Nội cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian 6 tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới do phải di chuyển chỗ ở.

“Núi" rác thải ở quận Cầu Giấy: Ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân

Bảo Hân |

Mùi rác thải bốc lên từ “núi rác” bên trong đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội) khiến lãnh đạo, bác sỹ cũng như bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngay gần đó rất bức xúc, lo lắng.