Hà Nội: Quán trà đá vỉa hè đông đúc trở lại, bỏ lơ lệnh cấm

Danh Nhân - Minh Thành |

Nhiều quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội đã mở trở lại, bất chấp quy định phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID - 19.
 
5 ngày sau khi Hà Nội ban hành quy định cấm triệt để hoạt động của các quán nước vỉa hè để phòng chống dịch COVID-19, rất nhiều hàng quán đã mở cửa trở lại.
 
Khoảng cách tiếp xúc gần khiến các quán trà đá vỉa hè trở thành địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao nếu có trường hợp mắc COVID-19.
 
Người dân tới quán nước thường không đeo khẩu trang và ngồi gần nhau nói chuyện.
 
Địa điểm tập trung nhiều quán trà đá vỉa hè nhất là trước cổng các bệnh viện, bến xe,… Việc vệ sinh cốc chén tại các quán trà đá vỉa hè thường qua loa, nhanh chóng, không đảm bảo an toàn.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tất cả các khách hàng có mặt tại một quán trà đá trên phố Trần Quốc Vượng đều không đeo khẩu trang.
 
Khách hàng chỉ đeo lại khẩu trang khi đã rời quán.
 
Điếu cày dùng để hút thuốc lào là một vật dụng thường xuất hiện tại các quán trà đá vỉa hè.
 
Đây cũng là vật dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch do khách hàng thường thay phiên nhau sử dụng tại các quán trà đá. “Tôi hút thuốc lâu rồi không bỏ được, nghe tin có dịch bệnh cũng lo nhưng ngồi quán nước không có thuốc lào cũng khó chịu lắm" , ông Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội).
v
v
Nhiều hàng quán mở bán công khai xung quanh bến xe Mỹ Đình.
 
"Bây giờ phường đang cấm, cô chỉ mở chui trong xóm, ngõ thôi, mở ngoài mặt đường họ nhìn thấy là bị dẹp ngay", một chủ quán nước chia sẻ.Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, từ 0 giờ ngày 1.8, tất cả quán bar karaoke, quán nước, hàng nước vỉa hè đều phải dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Danh Nhân - Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Một nhân viên điều hành xe buýt dương tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19, là nhân viên điều hành xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10.

Đi chùa cầu an nhưng "quên" đeo khẩu trang phòng dịch

MINH NGỌC |

Những ngày gần đây, dù liên tục có thêm ca mắc COVID-19 mới, thậm chí có cả những ca đã tử vong. Nhưng chiều ngày 4.8 cũng là ngày Rằm tháng 6 Âm lịch, một số người dân ở Hà Nội vẫn đi chùa cầu duyên, cầu bình an, may mắn nhưng lại "quên" đeo khẩu trang phòng dịch.

Cuộc sống của người dân trong khu dân cư có 7 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Người dân khối phố Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đang sống trong những ngày lo lắng. Đây là nơi 7 bệnh nhân trong gia đình 3 thế hệ bị nhiễm SARS-CoV-2.

Hà Nội: Các quán karaoke đóng cửa chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cửa hàng karaoke, quán bar trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố.

Hàng loạt quán bar phố tây Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

0h ngày 31.7, quán bar, vũ trường tại khu vực phố tây Bùi Viện đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa quán theo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền TPHCM.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội: Một nhân viên điều hành xe buýt dương tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19, là nhân viên điều hành xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10.

Đi chùa cầu an nhưng "quên" đeo khẩu trang phòng dịch

MINH NGỌC |

Những ngày gần đây, dù liên tục có thêm ca mắc COVID-19 mới, thậm chí có cả những ca đã tử vong. Nhưng chiều ngày 4.8 cũng là ngày Rằm tháng 6 Âm lịch, một số người dân ở Hà Nội vẫn đi chùa cầu duyên, cầu bình an, may mắn nhưng lại "quên" đeo khẩu trang phòng dịch.

Cuộc sống của người dân trong khu dân cư có 7 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Người dân khối phố Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đang sống trong những ngày lo lắng. Đây là nơi 7 bệnh nhân trong gia đình 3 thế hệ bị nhiễm SARS-CoV-2.

Hà Nội: Các quán karaoke đóng cửa chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cửa hàng karaoke, quán bar trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố.

Hàng loạt quán bar phố tây Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

0h ngày 31.7, quán bar, vũ trường tại khu vực phố tây Bùi Viện đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa quán theo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền TPHCM.