Hà Nội phong toả hàng loạt tuyến phố cổ vì số ca mắc COVID-19 tăng cao

Hà Phương |

Hà Nội - 2 tuần này, mỗi ngày thành phố ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19, nhiều tuyến phố cổ ở trung tâm Thủ đô bị phong toả để phòng dịch.

 
Theo ghi nhận ngày 12.12, lực lượng chức năng dựng hàng rào tại ngã tư Hàng Thiếc - Hàng Nón (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm).
 
 
Lực lượng liên ngành phường Hàng Bồ, phường Hàng Gai chốt trực 24/24/7 hỗ trợ, xử lý kịp thời các tình huống, phục vụ công tác phòng chống dịch.
 
Chiều 12.12, lực lượng chức năng tổ chức cho các trường hợp F1 đi cách ly tập trung.
 
Người dân phường Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều mặc đồ bảo hộ trong quá trình từ nhà đến nơi cách ly tập trung.
 
Những người trong khu vực cách ly được yêu cầu ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết.
 
Hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa phòng dịch trên tuyến phố Nguyễn Công Trứ (Phố Huế, Hai Bà Trưng).
 
Một chốt cứng trên phố Nguyễn Công Trứ (Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
 
Trong 14 ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận 7.412 ca cộng đồng, tăng 2.762 ca so với 14 ngày trước đó, tương ứng với tỉ lệ 44 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần. Theo thông báo mới nhất của UBND TP.Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống COVID-19, 13 xã/phường thuộc 6 quận/huyện của Hà Nội vào danh sách cấp độ 3 - màu cam, nguy cơ cao. Đống Đa là quận duy nhất ở Thủ đô nâng lên cấp độ 3.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phong toả trụ sở Công an, UBND phường Đại Kim do ca mắc COVID-19

Hà Phương |

Hà Nội - Liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 là cán bộ Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), lực lượng chức năng đã tạm thời phong toả trụ sở và UBND phường để tiến hành truy vết.

Hà Nội: Ghi nhận 1 ca mắc trong cộng đồng, phong toả chung cư 2.000 dân

Hà Phương |

HÀ NỘI - Quận Hoàng Mai tạm phong toả chung cư HH2A Linh Đàm ngay sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 để tiến hành điều tra, khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan.

Hà Nội phong toả xã Ninh Hiệp từ trưa nay để thực hiện truy vết phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền địa phương đã quyết định phong toả toàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) để thực hiện công tác truy vết bắt đầu từ 10h30 ngày 4.11 cho đến khi có thông báo mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội phong toả trụ sở Công an, UBND phường Đại Kim do ca mắc COVID-19

Hà Phương |

Hà Nội - Liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 là cán bộ Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), lực lượng chức năng đã tạm thời phong toả trụ sở và UBND phường để tiến hành truy vết.

Hà Nội: Ghi nhận 1 ca mắc trong cộng đồng, phong toả chung cư 2.000 dân

Hà Phương |

HÀ NỘI - Quận Hoàng Mai tạm phong toả chung cư HH2A Linh Đàm ngay sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 để tiến hành điều tra, khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan.

Hà Nội phong toả xã Ninh Hiệp từ trưa nay để thực hiện truy vết phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền địa phương đã quyết định phong toả toàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) để thực hiện công tác truy vết bắt đầu từ 10h30 ngày 4.11 cho đến khi có thông báo mới.