Hà Nội: Phố phường vắng vẻ ngày cuối tuần vì dịch COVID-19

Ngọc Lê |

Mới đây, TP Hà Nội tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội cũng tạm dừng đón khách trực tiếp, chuyển sang bán mang về. Do đó, vào ngày cuối tuần nhiều địa điểm du lịch tại Hà Nội khá vắng vẻ.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 29.5, những địa điểm du lịch thường tập trung đông người vào dịp cuối tuần như Nhà Thờ, Tạ Hiện, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Hoàn Kiếm,...không còn nhộn nhịp như trước.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 29.5, những địa điểm du lịch thường tập trung đông người vào dịp cuối tuần như Nhà Thờ, Tạ Hiện, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Hoàn Kiếm,...không còn nhộn nhịp như trước.
Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng đường phố trở nên vắng vẻ, lượng người ra đường giảm đi trông thấy.
Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng đường phố trở nên vắng vẻ, lượng người ra đường giảm đi trông thấy.
Chỉ có một số ít người dân ra ngoài đạp xe, đi bộ thể dục. Đa số, người dân đã có ý thức hơn khi đeo khẩu trang ra những nơi công cộng tại thủ đô Hà Nội.
Chỉ có một số ít người dân ra ngoài đạp xe. Đa số, người dân đã có ý thức hơn khi đeo khẩu trang ra những nơi công cộng tại thủ đô Hà Nội.
Khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm không có ai qua lại.
Khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm không có ai qua lại.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thưa thớt người dân qua lại, khác hẳn cảnh tượng đông đúc vào mỗi dịp cuối tuần như trước đây.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thưa thớt người dân, khác hẳn cảnh tượng đông đúc vào mỗi dịp cuối tuần như trước đây.
Bà Lê Thị Ánh, sống tại quận Hoàn Kiếm cho biết: “Vào những dịp cuối tuần trước đây, những địa điểm xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đều rất nhộn nhịp. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đặc biệt là sau khuyến cáo mới đây của Thành phố, người dân hạn chế ra ngoài hơn. Vì vậy những ngày này đường phố Hà Nội vắng như Tết“.
Bà Lê Thị Ánh, sống tại quận Hoàn Kiếm cho biết: “Vào những dịp cuối tuần trước đây, những địa điểm xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đều rất nhộn nhịp. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đặc biệt là sau khuyến cáo mới đây của Thành phố, người dân hạn chế ra ngoài hơn. Vì vậy những ngày này đường phố Hà Nội vắng như Tết“.
Trước đây, vào ngày cuối tuần phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm) nhộn nhịp với những hàng quán phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày này, con phố lại trở nên im lìm, vắng vẻ.
Trước đây, vào ngày cuối tuần phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm) nhộn nhịp với những hàng quán phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày này, con phố lại trở nên im lìm, vắng vẻ.
Trước đó, văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 5 của UBND thành phố. Thành phố khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K; không mở cửa kinh doanh ăn uống, cà phê khi chưa có quyết định của thành phố; không tụ tập buôn bán chợ cóc, chợ tạm; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.
Trước đó, văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 5 của UBND thành phố. Thành phố khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K; không mở cửa kinh doanh ăn uống, cà phê khi chưa có quyết định của thành phố; không tụ tập buôn bán chợ cóc, chợ tạm; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vắng vẻ: Hình ảnh hiếm hoi vào ngày cuối tuần

Nhật Huy - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 9.5), dù là ngày cuối tuần nhưng rất ít người dân đến các địa điểm công cộng ở Hà Nội để vui chơi, trái với sự đông đúc, náo nhiệt trước đây.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong ngày đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ

Hà Phương |

Sáng 4.5, các con phố tại Thủ đô Hà Nội thường ngày đông đúc, nhộn nhịp nay bình yên để phòng dịch COVID-19.

Bất ngờ các cửa ngõ, đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường

Quách Du - Hà Phương |

Dù đây là ngày cuối nghỉ cuối cùng của dịp 30.4 - 1.5 nhưng các cửa ngõ, tuyến đường chính vắng vẻ lạ thường khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội vắng vẻ: Hình ảnh hiếm hoi vào ngày cuối tuần

Nhật Huy - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 9.5), dù là ngày cuối tuần nhưng rất ít người dân đến các địa điểm công cộng ở Hà Nội để vui chơi, trái với sự đông đúc, náo nhiệt trước đây.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong ngày đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ

Hà Phương |

Sáng 4.5, các con phố tại Thủ đô Hà Nội thường ngày đông đúc, nhộn nhịp nay bình yên để phòng dịch COVID-19.

Bất ngờ các cửa ngõ, đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường

Quách Du - Hà Phương |

Dù đây là ngày cuối nghỉ cuối cùng của dịp 30.4 - 1.5 nhưng các cửa ngõ, tuyến đường chính vắng vẻ lạ thường khiến nhiều người ngạc nhiên.