Hà Nội như tăng thêm "nhiệt" bởi vũ điệu Carnaval đường phố nóng bỏng

Sơn Tùng |

Ngày 19.5, Hà Nội tổ chức lễ hội Carnival đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ quốc tế. Lễ hội đường phố diễn ra hoành tráng, sôi động, ấn tượng trong sự hứng khởi của hàng nghìn du khách.

 
Đây là lần thứ 2 Hà Nội tổ chức lễ hội Carnival đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm, sau thành công rực rỡ của Carnival đường phố lần 1 diễn ra vào trung tuần tháng 9.2017.
 
Gần 100 nghệ sĩ nước ngoài có mặt tại phố đi bộ quanh hồ Gươm tham dự Carnival, mang đến không khí sôi động.
 
Những điệu nhảy bốc lửa, gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn của khán giả.
 
Dù ngoài trời nhiệt độ lên đến gần 40 độ, nhưng mọi người vẫn tập trung dọc đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ theo dõi màn trình diễn.
 
Tại mỗi điểm dừng chân, bên cạnh những tiết mục biểu diễn khuấy động không gian phố đi bộ của các nghệ sĩ nước ngoài là những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn truyền thống Việt nhưng cũng vô cùng sáng tạo và sôi động của các nghệ sĩ trong nước.
 
Khán giả khó có thể rời mắt khỏi các tiết mục sôi động và hấp dẫn này.
 
Những vũ công trong trang phục sặc sỡ nhảy múa uyển chuyển dưới nắng oi bức Hà Nội.
 
Đoàn Carnival mang tới bầu không khí sôi động suốt cung đường hành trình trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Trống...
 
Người dân và du khách được hòa mình trong không khí lễ hội đường phố náo nhiệt, tận mắt chiêm ngưỡng màn diễu hành tưng bừng, những vũ điệu carnival châu Mỹ nóng bỏng. Nhiều người thích thú đã ghi lại những vũ điệu nóng bỏng của các nghệ sĩ.
 
Trong Carnival năm nay có những màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn như múa lửa, múa trống, xiếc … cùng những giai điệu âm nhạc quốc tế sôi động.
 
Đoàn Carnival mang tới bầu không khí sôi động suốt cung đường hành trình trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Trống...
 
Các nghệ sĩ trình diễn những tiết mục ấn tượng và rộn ràng trên sân khấu ngoài trời.
Các nghệ sĩ trình diễn những tiết mục ấn tượng và rộn ràng trên sâu khấu ngoài trời.
Hoạt động đặc sắc này là sự kiện nghệ thuật đường phố quy mô lớn và có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ quốc tế nhất mà Hà Nội tổ chức.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vũ công nước ngoài tham gia lễ hội Carnival đường phố biển Sầm Sơn

Quách Du |

Lần đầu tiên, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia của các vũ công quốc tế nên từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách đã hứng khởi về đây để tham gia lễ hội.

Carnival đường phố mở màn ấn tượng cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019

Thảo Hoàng |

Dàn xe hoa lộng lẫy, những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công châu Âu, Carnival Đường phố lần đầu tiên được Sun Group chung tay tổ chức tại Thanh Hóa hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện mở màn đầy ấn tượng cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019.

7 triệu người tham gia lễ hội Carnival hoành tráng nhất thế giới

HOÀI ANH (T/H) |

Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - một trong những lễ hội hoành tráng nhất thế giới đã chính thức khai mạc ngày 1.3 tại thành phố cùng tên của Brazil. Ước tính có tới 7 triệu người tham gia lễ hội năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vũ công nước ngoài tham gia lễ hội Carnival đường phố biển Sầm Sơn

Quách Du |

Lần đầu tiên, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia của các vũ công quốc tế nên từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách đã hứng khởi về đây để tham gia lễ hội.

Carnival đường phố mở màn ấn tượng cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019

Thảo Hoàng |

Dàn xe hoa lộng lẫy, những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công châu Âu, Carnival Đường phố lần đầu tiên được Sun Group chung tay tổ chức tại Thanh Hóa hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện mở màn đầy ấn tượng cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019.

7 triệu người tham gia lễ hội Carnival hoành tráng nhất thế giới

HOÀI ANH (T/H) |

Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - một trong những lễ hội hoành tráng nhất thế giới đã chính thức khai mạc ngày 1.3 tại thành phố cùng tên của Brazil. Ước tính có tới 7 triệu người tham gia lễ hội năm nay.