Hà Nội: Nhộn nhịp, đông đúc tại chợ hoa đêm dịp Rằm tháng Chạp

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiều người dân Thủ đô đã tìm về chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) để mua những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương nhân ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý.

Hằng năm cứ vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập người mua bán và các loại hoa cũng đổ về nhiều hơn bình thường.
Hằng năm cứ vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập người mua bán và các loại hoa cũng đổ về nhiều hơn bình thường.
Vào đêm ngày 14 tháng Chạp âm lịch, dù đã muộn nhưng khu chợ đặc biệt này vẫn nườm nượp người. Không khí và thời tiết ngày Rằm cũng dễ chịu và ấm áp hơn so với những hôm trước do đó người dân xuống phố sắm hoa cũng đông hơn.
Vào đêm ngày 14 tháng Chạp âm lịch, dù đã muộn nhưng khu chợ đặc biệt này vẫn nườm nượp người. Không khí và thời tiết ngày Rằm cũng dễ chịu và ấm áp hơn so với những hôm trước do đó người dân xuống phố sắm hoa cũng đông hơn.
Cảnh sát giao thông túc trực ngay cả lúc nửa đêm để tránh tắc đường khu vực đê gần chợ hoa do lượng xe chở hàng và người tới mua hoa đông đúc.
Là chợ đầu mối về hoa tươi của thành phố, chợ hoa Quảng Bá thường họp liên tục vào các ngày chứ không họp theo phiên, thời gian họp của chợ cũng có sự khác biệt.
Dịp Rằm tháng Chạp này, loại hoa được bán nhiều nhất là các loại hoa cúc với đủ màu và kiểu khác nhau, tuy nhiên màu sắc được lựa chọn nhiều nhất vẫn là sắc vàng và trắng.
Nửa đêm, những chiếc xe thồ, xe máy liên tục chở hoa từ ngoại thành Hà Nội và Đà Lạt mới chuyển về để đáp ứng nhu cầu mua của khách hàng về cúng Rằm.
Nửa đêm, những chiếc xe thồ, xe máy liên tục chở hoa từ ngoại thành Hà Nội và Đà Lạt mới chuyển về để đáp ứng nhu cầu mua của khách hàng về cúng Rằm.
Rất nhanh, những bó hoa tươi nhất lần lượt được xếp cẩn thận trên các sạp hàng, hay cắm ở các sọt tre chờ người mua đến chọn.
Rất nhanh, những bó hoa tươi nhất lần lượt được xếp cẩn thận trên các sạp hàng, hay cắm ở các sọt tre chờ người mua đến chọn.

Các sạp hoa đều đang bày bán những bó hoa đẹp nhất và tạo nên sức hấp dẫn của chợ hoa Quảng Bá. Không chỉ có cúc và đào, chợ còn rất nhiều loại hoa khác như hoa hồng, lay-ơn, thược dược, vi-ô-lét…
Các sạp hoa đều đang bày bán những bó hoa đẹp nhất và tạo nên sức hấp dẫn của chợ hoa Quảng Bá. Không chỉ có cúc và đào, chợ còn rất nhiều loại hoa khác như hoa hồng, lay-ơn, thược dược… Anh Nguyễn Hữu Hải, tiểu thương chợ hoa Quảng Bá, cho biết: "Hoa thời điểm này đang rất đẹp vì đúng thời tiết không quá nóng hoặc quá lạnh, hoa nở đúng mùa, đảm bảo chất lượng".
Cũng theo các tiểu thương tại đây, năm nay, các loại hoa nhập ngoại như hoa tuyết mai, hoa hồng gai, hoa thanh liễu, hoa lan tiên… rất được ưa chuộng, mặc dù giá thành không hề rẻ. Những loại hoa này đều có giá cả vài trăm nghìn đồng một bó nhỏ.
Ở chợ hoa Quảng Bá, người dân có thể dễ dàng chọn mua loại hoa phù hợp với giá thành phải chăng. Anh Dương Hoài Nam (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ năm nào dịp Tết anh cũng cùng gia đình tới chợ Quảng Bá mua hoa và mua đào vì giá cả hợp lý và các loại hoa đều rất đa dạng hơn nhiều chợ hoa khác.
Ở chợ hoa Quảng Bá, người dân có thể dễ dàng chọn mua loại hoa phù hợp với giá thành phải chăng. Anh Dương Hoài Nam (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ năm nào dịp Tết anh cũng cùng gia đình tới chợ Quảng Bá mua hoa và mua đào vì giá cả hợp lý và các loại hoa đều rất đa dạng hơn nhiều chợ hoa khác.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, giá hoa Rằm không tăng so với những ngày trước đây, tuy nhiên từ sau ngày lễ ông Công ông Táo, giá hoa có thể tăng gấp rưỡi thậm chí gấp đôi cho đến sát Tết.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, giá hoa Rằm không tăng so với những ngày trước đây, tuy nhiên từ sau ngày lễ ông Công ông Táo, giá hoa có thể tăng gấp rưỡi thậm chí gấp đôi cho đến sát Tết.
Người dân tới chợ hoa ai cũng ra về với sự hài lòng về những bó hoa đẹp nhất ưng ý nhất để thắp hương và trang hoàng ngà cửa dịp Tết Nguyên đán.
Người dân tới chợ hoa ai cũng ra về với sự hài lòng thể hiện qua những bó hoa lớn nhỏ được ôm trên tay để thắp hương và trang hoàng nhà cửa dịp Tết Nguyên đán.

KHÁNH LINH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

2 tuyến đường cấm xe để làm phố đi bộ Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền"

HỮU HUY |

Giao thông tuyến đường Bến Bình Đông và Nguyễn Văn Của (quận 8, TPHCM) sẽ được điều chỉnh để phục vụ tổ chức đường đi bộ Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”.

Chợ hoa ngày cận Tết: Đào bán "chạy như tôm tươi"

Tuấn Anh |

Thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Tại các chợ hoa, nhiều loại hoa từ khắp mọi nơi được nhập về để phục vụ cho người dân thủ đô. Trong khi đào nở sớm vẫn được người dân săn đón, thì nhiều loại hoa khác lại ế ẩm hơn.

Chợ Hoa xuân Tân Sửu Cần Thơ: Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

BẠCH CÚC - TƯỜNG VI |

Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021, hiện đang diễn ra với nhiều mặt hàng Tết được bày bán để cung ứng cho người dân trong dịp tết năm nay. Dự kiến chợ hoa sẽ kéo dài từ nay đến ngày 11.2 (tức 30 tết âm lịch).

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

2 tuyến đường cấm xe để làm phố đi bộ Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền"

HỮU HUY |

Giao thông tuyến đường Bến Bình Đông và Nguyễn Văn Của (quận 8, TPHCM) sẽ được điều chỉnh để phục vụ tổ chức đường đi bộ Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”.

Chợ hoa ngày cận Tết: Đào bán "chạy như tôm tươi"

Tuấn Anh |

Thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Tại các chợ hoa, nhiều loại hoa từ khắp mọi nơi được nhập về để phục vụ cho người dân thủ đô. Trong khi đào nở sớm vẫn được người dân săn đón, thì nhiều loại hoa khác lại ế ẩm hơn.

Chợ Hoa xuân Tân Sửu Cần Thơ: Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

BẠCH CÚC - TƯỜNG VI |

Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021, hiện đang diễn ra với nhiều mặt hàng Tết được bày bán để cung ứng cho người dân trong dịp tết năm nay. Dự kiến chợ hoa sẽ kéo dài từ nay đến ngày 11.2 (tức 30 tết âm lịch).