Hà Nội: Nhiều quán ăn vẫn hoạt động "chui" khi đã quá giờ quy định

Thế Kỷ |

Hà Nội - Theo quy định mới, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) tại Hà Nội phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. Tuy nhiên sau 2 ngày thực hiện vẫn còn một số quán chưa chấp hành.

 
Trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội vẫn cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ quán rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, nhưng phải đóng cửa trước 21h hàng ngày.
 
Tuy nhiên theo ghi nhận trong ngày thứ 2 kể từ khi ban hành quy định mới (ban hành ngày 1.11.2021), một số quán ăn vẫn chưa chấp hành. Trong hình là một quán nướng trên đường Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) ghi nhận lúc 22h15 ngày 2.11, khách vẫn ngồi ăn uống khá đông trong quán.
 
Người phục vụ tại quán cũng không đeo khẩu trang đúng quy định.
 
Khoảng 22h tại khu vực dưới chân tòa nhà Hàm Cá Mập (Hoàn Kiếm, Hà Nội), quán nước vỉa hè vẫn hoạt động.
 
Quán cafe khép hờ cửa, khách vẫn ngồi cả bên trong lẫn bên ngoài quán mặc dù đã quá 21h.
 
Một quán ăn trên phố Thọ Tháp (Cầu Giấy, Hà Nội), khoảng 22h30 vẫn có hàng chục khách ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả trong quán.
 
Nhân viên của quán không đeo khẩu trang khi phục vụ khách.
 
Ghi nhận trong tối 2.11 trên phố Hòe Nhai (Phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình), lực lượng chức năng của phường đã dùng xe lưu động để tuyên truyền quy định mới đến người dân.
 
Đến khoảng 21h trên phố Hòe Nhai hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa.
 
"Hiện tại chúng tôi mới chỉ nhắc nhở, tuy nhiên từ ngày 3.11 những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định", Trung tá Nguyễn Công Thành, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực cho hay.
 
Cơ sở kinh doanh thời trang cũng được nhắc nhở đóng cửa trước 21h hàng ngày, đồng thời dán mã QR Code để khách khai báo y tế trước khi vào mua sắm.
 
Trước đó, lực lượng Công an các phường ở Hà Nội cũng đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện quét mã QR Code tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn mình quản lý.
 
Trong hình là lực lượng Công an phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) kiểm tra bất chợt một quán cafe trên địa bàn phường. Khi kiểm tra thì phát hiện một số khách chưa thực hiện quét mã QR khi vào quán.
 
Ngay sau đó chủ quán đã bị lập biên bản xử lý vì chưa thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch bệnh của Thành phố.
 
Tính từ 24.10 tới nay, Hà Nội liên tục phát sinh 7 ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh, phức tạp. Chính vì vậy, mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chấp hành nghiêm các quy định phòng chống, dịch bệnh.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Ngày 2.11, Hà Nội ghi nhận 62 ca mắc COVID-19 mới

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Từ 18h ngày 1.11 đến 18h ngày 2.11, thành phố ghi nhận 62 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 12 ca cộng đồng.

Hà Nội đổi trạng thái từ "xanh" sang "vàng", trường học mở cửa ra sao?

Tường Vân |

Hà Nội thông báo chuyển cấp độ dịch từ "xanh" sang "vàng" khiến không ít phụ huynh lo lắng về việc mở cửa trường học. Về phía các huyện, thị xã, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đang được gấp rút hoàn thiện.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ ở TPHCM cần điều kiện gì?

hoàng quỳnh |

Từ ngày 28.10.2021, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở TPHCM được phục vụ tại chỗ. Xin hỏi, các cơ sở này cần đáp ứng điều kiện gì?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày 2.11, Hà Nội ghi nhận 62 ca mắc COVID-19 mới

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Từ 18h ngày 1.11 đến 18h ngày 2.11, thành phố ghi nhận 62 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 12 ca cộng đồng.

Hà Nội đổi trạng thái từ "xanh" sang "vàng", trường học mở cửa ra sao?

Tường Vân |

Hà Nội thông báo chuyển cấp độ dịch từ "xanh" sang "vàng" khiến không ít phụ huynh lo lắng về việc mở cửa trường học. Về phía các huyện, thị xã, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đang được gấp rút hoàn thiện.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ ở TPHCM cần điều kiện gì?

hoàng quỳnh |

Từ ngày 28.10.2021, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở TPHCM được phục vụ tại chỗ. Xin hỏi, các cơ sở này cần đáp ứng điều kiện gì?