Hà Nội: Nhiều người qua chốt kiểm soát đo nhiệt độ 4 lần vẫn cao bất thường

Tùng Giang |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực nút giao QL5B - Cổ Linh (Q.Long Biên), lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho nhiều trường hợp người dân vào Hà Nội đến lần thứ 4 vẫn cao bất thường.

6 giờ sáng 14.7, 22 chốt kiểm soát người vào TP.Hà Nội được kích hoạt, lực lượng chức năng đã tổ chức dừng các phương tiện để thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt cho người dân, tập trung vào những xe có biển số từ các tỉnh vùng dịch.
Theo quan sát tại chốt kiểm soát tại nút giao Cổ Linh – QL5B, nhiều phương tiện vận tải hành khách, chở hàng, xe cá nhân, thậm chí cả xe máy biển số Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh,... đều được CSGT yêu cầu dừng lại khai báo y tế.
Nếu người dân trình được giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sẽ được qua chốt kiểm soát sau khi đo thân nhiệt.
Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp người dân có nhiệt độ cao bất thường. Các trường hợp này sẽ được giữ tại chốt kiểm soát để theo dõi và tiến hành đo thân nhiệt lại.
Sau nhiều lần kiểm tra, nhiệt độ vẫn cao bất thường, lực lượng phản ứng nhanh của quận Long Biên sẽ tổ chức test nhanh COVID-19 cho những trường hợp này.
Anh N.H.D (đến từ Hưng Yên), được tổ công tác giữ tại chốt kiểm soát để test nhanh COVID-19 sau 4 lần đo thân nhiệt. Theo anh D., sáng cùng ngày, anh chở đồng nghiệp từ Hưng Yên về Hà Nội để khám bệnh và đã nắm được việc Hà Nội lập chốt kiểm soát người vào, nên khi được ra tín hiệu dừng xe, anh Dương nghiêm chỉnh chấp hành. Sau 4 lần đo, mỗi lần cách nhau 15 phút, thân nhiệt anh Dương vẫn ở mức trên 37,5 độ, và phải ở lại để lấy mẫu test nhanh, khiến lịch trình của anh Dương bị trì hoãn gần 2 tiếng đồng hồ.
Liên quan đến trường hợp này, trao đổi với Lao Động, bà Lương Thị Thêu – cán bộ Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết, đối với trường hợp anh D., do đo thân nhiệt lần đầu là 37,2 độ; sau khi cho người này nghỉ ngơi thân nhiệt ghi nhận tăng 37,7 độ; đo lần 3 và 4 lên đến 37,9 độ. Ngay sau đó, đội phản ứng nhanh của TTYT quận đã có mặt tiến hành xét nghiệm nhanh cho người này. Sau cùng, kết quả âm tính sau khi xét nghiệm.
Sau khi có kết quả âm tính, tất cả các trường hợp có nhiệt độ cao bất thường đều được phép di chuyển vào thành phố Hà Nội.
Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, để đủ điều kiện, người dân bắt buộc phải mang theo giấy tờ cá nhân, như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe... theo quy định để phục vụ công tác đối chiếu, kiểm soát.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Dựng chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên đêm ở cửa ngõ Hà Nội

Tùng Giang |

Từ đêm 13, rạng sáng 14.7, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến, thiết lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ vào Hà Nội để kiểm soát người vào thành phố.

Chi tiết 22 chốt kiểm soát người về Hà Nội tại các cửa ngõ, bến xe

Tùng Giang |

Công an TP.Hà Nội vừa ký công văn hoả tốc số 5136/CAHN-PV01 về việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thuỷ nội địa ra vào thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh.

Các phường ra quân siết chặt phòng dịch, một cửa hàng bị phạt 15 triệu đồng

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau khi Công điện số 14/CĐ-CTUBND của Hà Nội được ban hành, lực lượng chức năng tại các phường trên địa bàn thành phố đã ra quân kiểm tra, yêu cầu các chủ hàng quán ký cam kết thực hiện đúng quy định phòng dịch và xử lý các trường hợp vi phạm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dựng chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên đêm ở cửa ngõ Hà Nội

Tùng Giang |

Từ đêm 13, rạng sáng 14.7, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến, thiết lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ vào Hà Nội để kiểm soát người vào thành phố.

Chi tiết 22 chốt kiểm soát người về Hà Nội tại các cửa ngõ, bến xe

Tùng Giang |

Công an TP.Hà Nội vừa ký công văn hoả tốc số 5136/CAHN-PV01 về việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thuỷ nội địa ra vào thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh.

Các phường ra quân siết chặt phòng dịch, một cửa hàng bị phạt 15 triệu đồng

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau khi Công điện số 14/CĐ-CTUBND của Hà Nội được ban hành, lực lượng chức năng tại các phường trên địa bàn thành phố đã ra quân kiểm tra, yêu cầu các chủ hàng quán ký cam kết thực hiện đúng quy định phòng dịch và xử lý các trường hợp vi phạm.