Hà Nội: Nhiều hoạt động tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Mai Hoa - Đình Hiếu |

Để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5.6, từ ngày 3.6.2022, TP. Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường với chủ đề: Chung tay vì một Hà Nội xanh.

Hoạt động ngày hội, gian hàng, triển lãm được tổ chức từ 7 giờ 30 ngày 3/6 đến 22 giờ thứ Bảy (ngày 4/6) tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hoạt động ngày hội, gian hàng, triển lãm được tổ chức từ 7 giờ 30 ngày 3.6 đến 22 giờ thứ Bảy (ngày 4.6) tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đây cũng là dịp cùng nhìn lại, ghi nhận và thúc đẩy các hành động chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Đây cũng là dịp cùng nhìn lại, ghi nhận và thúc đẩy các hành động chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Chương trình được TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức, lên kế hoạch rất chỉn chu.
Chương trình được TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức, lên kế hoạch rất chỉn chu.
Khách du lịch nước ngoài cũng rất cảm thấy thích thú và hoà mình hưởng ứng chương trình.
Khách du lịch nước ngoài cũng rất cảm thấy thích thú và hoà mình hưởng ứng chương trình.
Với mục đích nâng cao nhận thức của các bạn học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh về các vấn đề môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, chương trình đã được thu hút sự tham gia tích cực của nhà trường và học sinh.
Với mục đích nâng cao nhận thức của các bạn học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh về các vấn đề môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, chương trình đã được thu hút sự tham gia tích cực của nhà trường và học sinh.
Các tác phẩm đạt giải từ các năm trước và nay đều được đưa ra trưng bày.
Các tác phẩm đạt giải từ các năm trước và nay đều được đưa ra trưng bày.
Trong đó, chương trình sẽ có sự tham gia từ hàng nghìn thanh thiếu niên là các đại sứ xanh từ 100 trường học trên địa bàn TP đã thực hiện chương trình “Trường học xanh“.
Trong đó, chương trình sẽ có sự tham gia từ hàng nghìn thanh thiếu niên là các đại sứ xanh từ 100 trường học trên địa bàn TP đã thực hiện chương trình “Trường học xanh“.
Các bạn nhỏ cũng rất hào hứng tham gia các trò chơi có tại buổi lễ.
Các bạn nhỏ cũng rất hào hứng tham gia các trò chơi có tại buổi lễ.
Nhiều bố mẹ cũng đưa con mình đến tham gia buổi lễ để hoà chung không khí, vui chơi và có nhiều bài học hay về việc bảo vệ môi trường.
Nhiều bố mẹ cũng đưa con mình đến tham gia buổi lễ để hoà chung không khí, vui chơi và có nhiều bài học hay về việc bảo vệ môi trường.

Mai Hoa - Đình Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

ANH THƯ |

Ngày 31.5, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá (25-31.5).

Cấp bách xử lý môi trường sau mưa lũ

Phong Quang |

Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh phía Bắc đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống thì việc xử lý môi trường tại các khu vực bị ngập sau lũ đang là vấn đề cấp bách.

CĐ Ngân hàng Việt Nam: Hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày Môi trường Thế giới

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 26.5, tại trụ sở chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Thái Bình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

ANH THƯ |

Ngày 31.5, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá (25-31.5).

Cấp bách xử lý môi trường sau mưa lũ

Phong Quang |

Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh phía Bắc đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống thì việc xử lý môi trường tại các khu vực bị ngập sau lũ đang là vấn đề cấp bách.

CĐ Ngân hàng Việt Nam: Hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày Môi trường Thế giới

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 26.5, tại trụ sở chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Thái Bình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022.