Hà Nội: Nhà giáo 90 tuổi dạy học miễn phí cho người khuyết tật

Tạ Quang - Tùng Giang |

Một tuần 5 buổi, cụ Hồ Hương Nam dù đã 90 tuổi nhưng vẫn cần mẫn lên lớp dạy học miễn phí cho học sinh khuyết tật.
Lớp học tình thương khoảng 30m2 trong khuôn viên trường THCS An Dương (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) là nơi học tập của 18 học sinh đặc biệt có các hoàn cảnh khác nhau.
Học sinh trong lớp có nhiều độ tuổi, người lớn nhất đã 36 tuổi, người nhỏ nhất sắp tròn mười tuổi.
Cụ Hồ Hương Nam (quê gốc ở Thừa Thiên - Huế), là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Cụ từng tốt nghiệp lớp đào tạo sư phạm cấp tốc, sau đó được điều ra Hà Nội giảng dạy. Khi nghỉ hưu, bà được nhà trường bố trí cho làm công tác dân số.
Cụ Hồ Hương Nam (quê gốc ở Thừa Thiên - Huế), là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Cụ từng tốt nghiệp lớp đào tạo sư phạm cấp tốc, sau đó được điều ra Hà Nội giảng dạy. Khi nghỉ hưu, bà được nhà trường bố trí cho làm công tác dân số.
Từ đây, cụ đã gặp nhiều trường hợp trẻ em khuyết tật, gia đình khó khăn không có điều kiện cho con đi học. Bằng tình thương vô hạn, cụ quyết định mở lớp dạy chữ miễn phí cho những số phận thiệt thòi để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cuộc sống.
Cụ Nam chia sẻ, việc dạy học là một điều thiêng, vô cùng quý giá. Dù gắn bó với công việc giảng dạy khá đặc thù và là cuộc hành trình lắm gian truân, nhưng cụ rất vui vì lớp học đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong suốt 22 năm.
Tính đến nay, cụ Nam đã dạy học cho gần 70 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em đã "ra trường” đi làm.
Cứ một tuần 5 buổi học, cụ Nam nắn từng nét chữ, đọc từng chữ O, viết từng chữ A, chỉ bảo cặn kẽ từng người học trò.
Ông Lưu Văn Ba (Trưởng Ban phụ huynh của lớp) cho biết, trước khi biết đến lớp học này, ở nhà, con của ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt vì bị liệt. Theo học lớp hơn 10 năm qua, giờ cháu đã biết đọc, biết viết, nhanh nhẹn. “Gia đình tôi rất biết ơn tình yêu và sự giúp đỡ của cụ dành cho các cháu“, ông Ba chia sẻ.
Ông Lưu Văn Ba (Trưởng Ban phụ huynh của lớp) cho biết, trước khi biết đến lớp học này, ở nhà, con của ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt vì bị liệt. Theo học lớp hơn 10 năm qua, giờ cháu đã biết đọc, biết viết, nhanh nhẹn. “Gia đình tôi rất biết ơn tình yêu và sự giúp đỡ của cụ dành cho các cháu“, ông Ba nói.
Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết, không chỉ trên địa bàn phường Yên Phụ, mà các phường xung quanh như phường Nhật Tân, Phú Thượng, phường Xuân Đỉnh cũng gửi học sinh về lớp học này. Chương trình giảng dạy do bà Hồ Hương Nam tự tích lũy và soạn riêng cho từng học sinh. “Nhận thấy đây là một hoạt động tích cực cho cộng đồng, Chính quyền địa phương đã nhanh chóng bố trí lớp học tại trường Tiểu học An Dương. Sau này, khi trường phải sửa chữa, lớp học của bà Nam được bố trí sang trường THCS An Dương, dự kiến thời gian tới sẽ mở thêm 1 lớp nữa tại đây“, ông Sáng cho hay.
Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết, không chỉ trên địa bàn phường Yên Phụ, mà các phường xung quanh như phường Nhật Tân, Phú Thượng, phường Xuân Đỉnh cũng gửi học sinh về lớp học này. Chương trình giảng dạy do bà Hồ Hương Nam tự tích lũy và soạn riêng cho từng học sinh.
“Nhận thấy đây là một hoạt động tích cực cho cộng đồng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng bố trí lớp học tại trường Tiểu học An Dương. Sau này, khi trường phải sửa chữa, lớp học của bà Nam được bố trí sang trường THCS An Dương, dự kiến thời gian tới sẽ mở thêm 1 lớp nữa tại đây“, ông Sáng cho hay.

Tạ Quang - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tạo cơ hội thay đổi cuộc đời cho người khuyết tật

Bảo Hân |

Từ khi thành lập, Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam (chuyên sản xuất mũ bảo hiểm tại KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có chủ trương tuyển người khuyết tật vào làm việc. Công việc ổn định đã giúp thay đổi cuộc đời của nhiều người khuyết tật.

Cơ quan báo chí phải hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Người khuyết tật bán vé số: Lo nhất nạn lừa đảo, cướp giật vé số

Thành Nhân |

Những người bán vé số thuộc các đối tượng người già, người khuyết tật nơm nớp lo bị các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số khiến cuộc mưu sinh càng thêm khó khăn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tạo cơ hội thay đổi cuộc đời cho người khuyết tật

Bảo Hân |

Từ khi thành lập, Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam (chuyên sản xuất mũ bảo hiểm tại KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có chủ trương tuyển người khuyết tật vào làm việc. Công việc ổn định đã giúp thay đổi cuộc đời của nhiều người khuyết tật.

Cơ quan báo chí phải hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Người khuyết tật bán vé số: Lo nhất nạn lừa đảo, cướp giật vé số

Thành Nhân |

Những người bán vé số thuộc các đối tượng người già, người khuyết tật nơm nớp lo bị các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số khiến cuộc mưu sinh càng thêm khó khăn.