Hà Nội: Người lao động vật vã dưới nắng nóng khắc nghiệt

QUÁCH DU |

Những ngày này, do nắng nóng tại Hà Nội khá khắc nghiệt, nên nhiều lao động làm việc ngoài trời, trên đường đang phải vật vã để chống chọi.

Những ngày gần đây, thời tiết tại Hà Nội nắng nóng khá khắc nghiệt, nhiều người dân đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải đi ra đường.
Những ngày gần đây, thời tiết tại Hà Nội nắng nóng khá khắc nghiệt, nhiều người dân đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải đi ra đường.
Trưa ngày 31.5, nắng nóng khá gay gắt, tuy nhiên một nhóm thợ ép cọc bê tông (trên đường Cầu Giấy) vẫn miệt mài làm việc trong tình trạng người ướt đẫm mồ hôi.
Trưa ngày 31.5, nắng nóng gay gắt, tuy nhiên một nhóm thợ ép cọc bê tông (trên đường Cầu Giấy) vẫn miệt mài làm việc trong tình trạng người ướt đẫm mồ hôi.
Chia sẻ với Lao Động, anh Trần Đăng Linh (21 tuổi, trú tại Lý Nhân - Hà Nam) một thợ ép cọc bê tông cho biết, nhiều ngày nay, tổ thợ của anh đã rất vất vả để chống chọi lại với nắng nóng. “Mặc dù công việc nặng nhọc, nắng nóng tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn đeo khẩu trang trong lúc làm việc. Biết là đeo khẩu trang vào rất khó chịu, nhưng để phòng dịch chúng tôi luôn tuân thủ việc này.
Chia sẻ với Lao Động, anh Trần Đăng Linh (21 tuổi, trú tại Lý Nhân - Hà Nam) một thợ ép cọc bê tông cho biết, nhiều ngày nay, tổ thợ của anh đã rất vất vả để chống chọi lại với nắng nóng. “Dù công việc nặng nhọc, nắng nóng, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn tuân thủ đeo khẩu trang trong lúc làm việc. Chỉ hơi khó chịu một chút, nhưng đây là cách tốt nhất để phòng, chống dịch bệnh" - anh Linh cho hay.
Những ngày nắng nóng khiến khuôn mặt của ông Trần Văn Nghị (60 tuổi, trú tại Long Biên - Hà Nội) đen sạm. Theo ông Nghị, làm công việc đưa hàng nên mỗi ngày ông chạy trên đường hàng chục Km. Những ngày vừa qua chạy nhiều trong thời tiết nắng nóng, nên người ông bị cháy nắng và cơ thể thường xuyên bị mất nước. “Biết là công việc vất vả so với lứa tuổi của mình, tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh mà, phải làm thôi” - ông Nghị nói.
Những ngày nắng nóng khiến khuôn mặt của ông Trần Văn Nghị (60 tuổi, trú tại Long Biên - Hà Nội) trở nên đen sạm. Theo ông Nghị, làm công việc đưa hàng nên mỗi ngày ông chạy trên đường hàng chục Km. Những ngày vừa qua chạy nhiều trong thời tiết nắng nóng, nên người ông bị rám nắng và cơ thể thường xuyên mất nước. “Biết là công việc vất vả so với lứa tuổi của mình, tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh, phải làm vậy thôi” - ông Nghị nói.
Nhân viên điện lực giăng giây, kéo điện giữa trưa nắng tại khu vực Đình Thôn, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.
Nhân viên điện lực giăng giây, kéo điện giữa trưa nắng tại khu vực Đình Thôn, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.
Anh Đỗ Văn Đoàn (trú tại Hoài Đức - Hà Nội) là một shiper chuyên đưa hàng cho biết, với những người làm công việc ngoài đường những ngày qua đề cảm thấy vô cùng khó chịu vì nắng nóng. Nắng nóng khiến khuôn mặt anh chuyển màu thâm đỏ và cơ thể lúc nào cũng ướt đẫm mồ hồi.
Anh Đỗ Văn Đoàn (trú tại Hoài Đức - Hà Nội) là một shiper chuyên đưa hàng cho biết, với những người làm công việc ngoài đường những ngày qua đề cảm thấy vô cùng khó chịu vì nắng nóng. Nắng nóng khiến khuôn mặt anh chuyển màu thâm đỏ và cơ thể lúc nào cũng ướt đẫm mồ hồi.
Anh Đỗ Văn Đoàn (trú tại Hoài Đức - Hà Nội) là một shiper chuyên đưa hàng cho biết, với những người làm công việc ngoài đường như anh, những ngày qua đều cảm thấy vô cùng khó chịu vì nắng nóng. Nắng nóng khiến khuôn mặt anh chuyển màu thâm đỏ, tay đen sạm và cơ thể lúc nào cũng ướt đẫm mồ hồi.
Nắng nóng, chiếc xe thương binh đã phải che chắn hàng hóa cẩn thận.
Nắng nóng, chiếc xe này đã phải che chắn hàng hóa cẩn thận.
Nhiều người làm công việc giao hàng đã phải vật vã, chống chọi với nắng nóng trên các tuyến đường ở Hà Nội.
Tài xế công nghệ nghỉ trưa dưới tán cây trong thời tiết khắc nghiệt.
Tài xế công nghệ nghỉ trưa dưới tán cây trong thời tiết khắc nghiệt.
Nhiều phương tiện chọn giải pháp dừng nghỉ, hoặc đi dưới bóng mát của đường trên cao Vành đại 3.
Nhiều phương tiện chọn giải pháp dừng nghỉ, hoặc đi dưới bóng mát của đường trên cao Vành đại 3.
Nhiều phương tiện chọn giải pháp dừng nghỉ, hoặc đi dưới bóng mát của đường trên cao Vành đại 3.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.5: Nắng nóng cháy da vàng mắt, nhiệt độ "leo dốc"

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng một số khu vực vùng núi Bắc và Trung Bộ có khả năng trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 30.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tiếp tục tăng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, phía đông Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở phía tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Công đoàn Hàng không trích hơn 200 triệu hỗ trợ NLĐ mùa nắng nóng

Minh Phương |

Trong chuỗi hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn Vệ sinh lao động, đoàn công tác Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động trực tiếp làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dự báo thời tiết 30.5: Nắng nóng cháy da vàng mắt, nhiệt độ "leo dốc"

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng một số khu vực vùng núi Bắc và Trung Bộ có khả năng trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 30.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tiếp tục tăng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, phía đông Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở phía tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Công đoàn Hàng không trích hơn 200 triệu hỗ trợ NLĐ mùa nắng nóng

Minh Phương |

Trong chuỗi hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn Vệ sinh lao động, đoàn công tác Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động trực tiếp làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.