Hà Nội: Người đi bộ bịt mũi, len lỏi giữa dòng phương tiện vì lát đá vỉa hè

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.
Ghi nhận ngày 23.11 của Lao Động, tại các tuyến phố như Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh… nhiều đoạn vỉa hè bị đào xới để thay đá mới. Cùng với đó, hệ thống thoát nước 2 bên đường cũng được đào lên cải tạo, khiến cả tuyến phố trở thành công trường kéo dài từ đầu đến cuối phố.
Ghi nhận ngày 23.11 của Lao Động, tại các tuyến phố như Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh… nhiều đoạn vỉa hè bị đào xới để thay đá mới. Cùng với đó, hệ thống thoát nước 2 bên đường cũng được đào lên cải tạo, khiến cả tuyến phố trở thành công trường kéo dài từ đầu đến cuối phố.
Hai bên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh trở thành “đại công trường” ngổn ngang gạch đá, xi măng và cát.
Hai bên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh trở thành “đại công trường” ngổn ngang gạch đá, xi măng và cát.
Vật liệu xây dựng để ngổn ngang trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.
Vật liệu xây dựng để ngổn ngang trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.
Người dân phải đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè không còn lối đi.
Người dân phải đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè không còn lối đi.
Người dân len lỏi giữa dòng phương tiện giao thông, bịt mũi vì bụi từ công trường và phải đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè không còn lối đi.
Bạn Ngô Hoàng Ngân, sinh viên năm 3 Học viện Phụ nữ Việt Nam phản ánh, hơn 3 năm sống tại Hà Nội, không ít lần Ngân chứng kiến cảnh đào lên rồi lấp xuống tại các vỉa hè trên nhiều tuyến phố Thủ đô.
Bạn Ngô Hoàng Ngân, sinh viên năm 3 Học viện Phụ nữ Việt Nam phản ánh, hơn 3 năm sống tại Hà Nội, không ít lần chứng kiến cảnh đào lên rồi lấp xuống tại các vỉa hè trên nhiều tuyến phố Thủ đô.
“Mình không biết vì sao người ta lại cứ lật đá lên rồi lát lại đá mới vì bản thân thấy chất lượng đá vỉa hè trước đó vẫn còn tốt. Mình cho rằng hoạt động này lãng phí và ảnh hưởng đến người đi đường”, bạn Ngân thắc mắc.
“Mình không biết vì sao người ta lại cứ lật đá lên rồi lát lại đá mới vì thấy chất lượng đá vỉa hè trước đó vẫn còn tốt. Mình cho rằng hoạt động này lãng phí và ảnh hưởng đến người đi đường”, bạn Ngân thắc mắc.
 
Đường Nguyễn Chí Thanh chỉ dài vài km, thế nhưng nhiều tháng qua, hoạt động lát đã vỉa hè vẫn chưa thể hoàn thiện.
Tương tự trên đường Giảng Võ, các cửa hàng, quán xá đìu hiu vắng khách, thậm chí là đóng cửa do mỹ quan nhếch nhác, bụi bẩn vì vỉa hè đang được cải tạo.
Tương tự trên đường Giảng Võ, các cửa hàng, quán xá đìu hiu vắng khách, thậm chí là đóng cửa do mỹ quan nhếch nhác, bụi bẩn vì vỉa hè đang được cải tạo.
 
Từ năm 2016, UBND TP Hà Nội có chủ trương thay thế các loại gạch lát vỉa hè truyền thống bằng đá tự nhiên có kết cấu bền vững, độ bền 50-70 năm, hạn chế các hư hỏng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, thực tế tại các vỉa hè của không ít tuyến phố được lát đá tự nhiên đã sớm bị nứt vỡ sau 2-3 năm sử dụng. Việc thay thế đá hỏng xuống cấp theo nhiều người dân là cần thiết, như thành phố cứ vào dịp cuối năm lại tái diễn tình trạng đào đường, thay đá lát vỉa hè mới là vấn đề bất thường.
Từ năm 2016, UBND TP Hà Nội có chủ trương thay thế các loại gạch lát vỉa hè truyền thống bằng đá tự nhiên có kết cấu bền vững, độ bền 50-70 năm, hạn chế các hư hỏng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, thực tế tại các vỉa hè của không ít tuyến phố được lát đá tự nhiên đã sớm bị nứt vỡ sau 2-3 năm sử dụng.
 
Trao đổi với Lao Động, ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, việc Hà Nội năm nào cũng chi hàng trăm tỉ đồng ngân sách để cải tạo, nâng cấp, lát đá tự nhiên cho vỉa hè nhưng lại nhanh chóng xuống cấp, qua thực tiễn kiểm tra có nhiều nguyên nhân.
 
Cụ thể, do quy trình thi công và chất lượng đá chưa đảm bảo, lớp lát nền không đảm bảo kỹ thuật, độ bền vững. Ngoài ra, vỉa hè là dành để đi bộ nhưng thực tế hiện nay nhiều khu vực đã trở thành điểm đỗ phương tiện, đây là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vỉa hè xuống cấp nhanh chóng.
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Phường Mỹ Đình 2 lên tiếng vụ hàng cây xanh bị cưa gốc trong đêm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 đã lên tiếng trước những băn khoăn của người dân về sự việc hàng cây xanh bất ngờ bị cưa gốc, đổ rạp tại ngõ 35 Lê Đức Thọ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hà Nội: Hiện trường hàng cây xanh bất ngờ bị cưa gốc trong đêm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Ngày 21.11, người dân tại ngõ 35, đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi phát hiện hàng cây xanh khoảng 12 năm tuổi đổ rạp vì bị cưa gốc trong đêm.

Mắc võng giữa vỉa hè bán trà đá, nhà chờ xe buýt thành nơi phơi quần áo

Thùy Dương - Tùng Giang |

Hà Nội - Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm điểm buôn bán, phơi phóng quần áo, người bán trà đá vô tư mắc võng chiếm dụng vỉa hè là thực trạng đang tồn tại ở nhiều khu vực công cộng.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Phường Mỹ Đình 2 lên tiếng vụ hàng cây xanh bị cưa gốc trong đêm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 đã lên tiếng trước những băn khoăn của người dân về sự việc hàng cây xanh bất ngờ bị cưa gốc, đổ rạp tại ngõ 35 Lê Đức Thọ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hà Nội: Hiện trường hàng cây xanh bất ngờ bị cưa gốc trong đêm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Ngày 21.11, người dân tại ngõ 35, đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi phát hiện hàng cây xanh khoảng 12 năm tuổi đổ rạp vì bị cưa gốc trong đêm.

Mắc võng giữa vỉa hè bán trà đá, nhà chờ xe buýt thành nơi phơi quần áo

Thùy Dương - Tùng Giang |

Hà Nội - Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm điểm buôn bán, phơi phóng quần áo, người bán trà đá vô tư mắc võng chiếm dụng vỉa hè là thực trạng đang tồn tại ở nhiều khu vực công cộng.