Hà Nội: Người dân vui mừng hoàn tất 21 ngày cách ly

Hải Nguyễn |

Chị Đ.B.N. là một trong 90 người thuộc diện F1 vừa hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày tại khu cách ly trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Chị Ngọc là 1 trong 90 người thuộc diện F1 đã hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày tính đến ngày 15.6 và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Chị N. là 1 trong 90 người thuộc diện F1 đã hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày tính đến ngày 15.6 và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Chị Ng. cùng các F1 thuộc chuỗi lây nhiễm tại Công ty T&T và trường hợp bầu cử ngày 23.5 tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) hoàn thành việc cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐH Quốc gia Hà Nội và trở về cộng đồng trưa ngày 16.6. Trước khi lên xe trở về cộng đồng, toàn bộ hành lý được phun khử khuẩn.
Chị N. cùng các F1 thuộc chuỗi lây nhiễm tại Công ty T&T và trường hợp tham gia bầu cử ngày 23.5 tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) hoàn thành việc cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội và trở về cộng đồng trưa ngày 16.6. Trước khi lên xe trở về cộng đồng, toàn bộ hành lý được phun khử khuẩn.
Trung tá Cấn Xuân Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất hướng dẫn những trường hợp hoàn thành cách ly trước khi trở về cộng đồng. Trung tá Trung cho biết: “Tại trung tâm hiện có 104 người thuộc diện F1 đang thực hiện cách ly. Ngày 3 lần cán bộ chiến sĩ của Trung tâm phục vụ các bữa ăn tại phòng cho người bị cách ly“.
Trung tá Cấn Xuân Trung - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất hướng dẫn những trường hợp hoàn thành cách ly trước khi trở về cộng đồng. Trung tá Trung cho biết: “Tại trung tâm hiện có 104 người thuộc diện F1 đang thực hiện cách ly“.
Ngày 3 lần cán bộ chiến sĩ của Trung tâm phục vụ các bữa ăn tại phòng cho người bị cách ly. Sau mỗi bữa ăn, lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn. Rác thải sinh hoạt sau khi được lực lượng vòng trong thu gom sẽ được phun khử khuẩn trước khi mang đến nơi tập kết“.
Ngày 3 lần cán bộ chiến sĩ của Trung tâm phục vụ các bữa ăn tại phòng cho người bị cách ly. Sau mỗi bữa ăn, lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn. Rác thải sinh hoạt sau khi được lực lượng vòng trong thu gom sẽ được phun khử khuẩn trước khi mang đến nơi tập kết.
Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐH Quốc gia Hà Nội là nơi tiếp nhận cách ly các trường hợp F1 và người nhập cảnh từ năm 2020 bên cạnh ký túc xá Đại học FPT. Tính đến thời điểm hiện tại 2 cơ sở này đã thực hiện cách ly cho 1.400 người.
Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi tiếp nhận cách ly các trường hợp F1 và người nhập cảnh từ năm 2020 bên cạnh ký túc xá Đại học FPT. Tính đến thời điểm hiện tại 2 cơ sở này đã thực hiện cách ly cho 1.400 người.
Qua 2 năm tiếp nhận bà con về thực hiện cách ly tại 2 trung tâm, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tại trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo an toàn khu vực cách ly theo quy định.
Qua 2 năm tiếp nhận bà con về thực hiện cách ly tại 2 trung tâm, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tại trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo an toàn khu vực cách ly theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Thảo, 88 tuổi (phường Khương Trung) mặc đồ bảo hộ trước khi lên xe trở về địa phương. Cũng theo Trung tá Trung, năm 2021 tiếp nhận 100% trường hợp F1, nguy cơ lây nhiễm cao, do đó yêu cầu đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo nếu có trong khu vực cách ly được đặt lên hàng đầu.
Ông N.V.T, 88 tuổi (phường Khương Trung) mặc đồ bảo hộ trước khi lên xe trở về địa phương. Cũng theo Trung tá Trung, năm 2021 tiếp nhận 100% trường hợp F1, nguy cơ lây nhiễm cao, do đó yêu cầu đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo nếu có trong khu vực cách ly được đặt lên hàng đầu.
Chị Đặng Bảo Ngọc vui mừng cầm trên tay tờ giấy hoàn thành thời gian cách ly.
Chị N. vui mừng cầm trên tay tờ giấy hoàn thành thời gian cách ly.
Trao đổi với PV báo Lao Động, chị Đặng Bảo Ngọc cho biết: “Mỗi phòng cách ly có 4 người đều là F1. Do đó việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế được mọi người thực hiện nghiêm túc. Những người trong phòng đã tạo nhóm chat Zalo để mọi người có thể “nói chuyện” với nhau trong thời gian cách ly, đây cũng là cách để chúng tôi có thể vừa thực hiện nghiêm quy định 5K vừa có thể giao tiếp với những thành viên khác trong phòng an toàn”.
Trao đổi với PV báo Lao Động, chị N. cho biết: “Mỗi phòng cách ly có 4 người đều là F1. Do đó việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế được mọi người thực hiện nghiêm túc. Những người trong phòng đã tạo nhóm chat Zalo để mọi người có thể “nói chuyện” với nhau trong thời gian cách ly, đây cũng là cách để chúng tôi có thể vừa thực hiện nghiêm quy định 5K vừa có thể giao tiếp với những thành viên khác trong phòng an toàn”.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trưa 16.6: Thêm 176 ca mắc COVID-19, 173 ca ghi nhận tại khu cách ly

Thùy Linh |

Trưa 16.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 176 ca mắc COVID-19 mới (BN11305-11480), bao gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1).

Người lao động bị cách ly phòng COVID-19 được hưởng lương ngừng việc

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM lưu ý trường hợp người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, công đoàn cơ sở chủ động vận động, thương lượng doanh nghiệp hỗ trợ trả tiền lương ngừng việc cùng người lao động vượt qua khó khăn.

Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

Hà Phương |

Ngày 15.6, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định cách ly y tế tòa chung cư Sunrise Buiding 3A (thuộc lô N03A, khu đô thị mới Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ) vì liên quan đến ca F0.

Cách ly F1 tại nhà: Cần phải lắp camera giám sát?

HOÀI ANH |

"Yêu cầu người dân kí bản cam kết trước khi cách ly tại nhà"; "Chỉ nên áp dụng với những nhà có nhiều phòng riêng"; " Cần lắp camera giám sát",... đây là góp ý của một số bạn đọc sau khi Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết thành phố đang cân nhắc việc cách ly F1 tại nhà.

Cách ly F1 tại nhà ít tốn kém, chỉ số nhân văn cao

Huyên Nguyễn |

Theo bác sĩ Cao Xuân Minh - Giám đốc Phòng khám đa khoa Ngọc Minh (TPHCM), việc cách ly F1 tại nhà có nhiều ưu điểm như ít tốn kém, hạn chế “gánh nặng” cho hệ thống công, nâng cao ý thức của người dân, gia đình và xã hội.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Trưa 16.6: Thêm 176 ca mắc COVID-19, 173 ca ghi nhận tại khu cách ly

Thùy Linh |

Trưa 16.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 176 ca mắc COVID-19 mới (BN11305-11480), bao gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1).

Người lao động bị cách ly phòng COVID-19 được hưởng lương ngừng việc

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM lưu ý trường hợp người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, công đoàn cơ sở chủ động vận động, thương lượng doanh nghiệp hỗ trợ trả tiền lương ngừng việc cùng người lao động vượt qua khó khăn.

Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

Hà Phương |

Ngày 15.6, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định cách ly y tế tòa chung cư Sunrise Buiding 3A (thuộc lô N03A, khu đô thị mới Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ) vì liên quan đến ca F0.

Cách ly F1 tại nhà: Cần phải lắp camera giám sát?

HOÀI ANH |

"Yêu cầu người dân kí bản cam kết trước khi cách ly tại nhà"; "Chỉ nên áp dụng với những nhà có nhiều phòng riêng"; " Cần lắp camera giám sát",... đây là góp ý của một số bạn đọc sau khi Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết thành phố đang cân nhắc việc cách ly F1 tại nhà.

Cách ly F1 tại nhà ít tốn kém, chỉ số nhân văn cao

Huyên Nguyễn |

Theo bác sĩ Cao Xuân Minh - Giám đốc Phòng khám đa khoa Ngọc Minh (TPHCM), việc cách ly F1 tại nhà có nhiều ưu điểm như ít tốn kém, hạn chế “gánh nặng” cho hệ thống công, nâng cao ý thức của người dân, gia đình và xã hội.