Hà Nội: Người dân thờ ơ trước lệnh xử phạt không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người vẫn tụ tập uống trà, đánh cờ, tập thể dục mà không đeo khẩu trang dù Thành phố Hà Nội đã thông báo sẽ triển khai các lực lượng xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chiều 7.8, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng. Trong đó có không ít người cao tuổi và trẻ nhỏ (những đối tượng dễ lây nhiễm COVID-19).
Chiều 7.8, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng.
 
Trong đó có không ít người cao tuổi và trẻ nhỏ (thuộc những đối tượng dễ lây nhiễm COVID-19).
 
Tương tự tại công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), người dân đi tập thể dục cũng "quên" mang khẩu trang phòng dịch.
Các hàng quán vỉa hè, trà đá bị cấm hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn thu hút rất đông người dân tụ tập.
Các hàng quán vỉa hè, trà đá bị cấm hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn thu hút rất đông người dân tụ tập.
 
Người dân quanh khu vực phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn tấp nập họp chợ, buôn bán trên đường Khúc Thừa Dụ và nhiều người không đeo khẩu trang.
Một người dân giải thích, vì chưa nắm được thông báo mới về việc TP Hà Nội sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng nên đã không chuẩn bị khẩu trang khi đi chợ.
Một người dân giải thích, vì chưa nắm được thông báo mới về việc TP Hà Nội sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng nên đã không chuẩn bị khẩu trang khi đi chợ.
 
"Hai mẹ con tranh thủ ra chợ mua ít đồ nên cũng không nghĩ tới khẩu trang. Từ ngày mai, tôi sẽ luôn mang nó theo bên mình để phòng bệnh", một người dân phân trần.
Mới đây,
Mới đây,
Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng 7.8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng trong vòng 10 ngày tới, Hà Nội sẽ là cao điểm có thể phát hiện ra những ca mới.
 
Do đó, Hà Nội đã cấm triệt để quán bar, karaoke và các lễ hội cũng như các sự kiện thể thao. Thành phố cũng yêu cầu và tuyên truyền tất cả những người tham gia giao thông và tham gia giao thông công cộng đều phải đeo khẩu trang.
“Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn có những trường hợp không đeo. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang“, ông Chung khẳng định.
“Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn có những trường hợp không đeo. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang“, ông Chung khẳng định.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Từ hôm nay xử phạt người không đeo khẩu trang

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình hiện nay có thêm một ca mắc mới COVID-19 ở Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Điểm trung chuyển xe buýt đông nhất Hà Nội trầm lặng vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Khác với khung cảnh đông đúc quen thuộc, trong thời gian này, một số bến xe buýt, điểm trung chuyển tại Hà Nội chìm trong khung cảnh trầm lặng, yên ắng.

Hà Nội: Quán trà đá vỉa hè đông đúc trở lại, bỏ lơ lệnh cấm

Danh Nhân - Minh Thành |

Nhiều quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội đã mở trở lại, bất chấp quy định phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID - 19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ tịch Hà Nội: Từ hôm nay xử phạt người không đeo khẩu trang

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình hiện nay có thêm một ca mắc mới COVID-19 ở Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Điểm trung chuyển xe buýt đông nhất Hà Nội trầm lặng vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Khác với khung cảnh đông đúc quen thuộc, trong thời gian này, một số bến xe buýt, điểm trung chuyển tại Hà Nội chìm trong khung cảnh trầm lặng, yên ắng.

Hà Nội: Quán trà đá vỉa hè đông đúc trở lại, bỏ lơ lệnh cấm

Danh Nhân - Minh Thành |

Nhiều quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội đã mở trở lại, bất chấp quy định phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID - 19.