Hà Nội: “Ngoài đường phải lên tới 45 độ C”

Minh Thành |

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay 21.5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41 - 42 độ C.
 
Trên những tuyến đường khắp thủ đô, đặc biệt như Phạm Hùng, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng nơi có ít cây xanh, nhiệt độ cảm nhận trên đường lên tới hơn 40 độ C.
 
Để đối phó với cái nắng nóng gay gắt ngoài trời, người dân trang bị cho mình nhiều cách chống nắng khác nhau khi di chuyển.
 
Vào giữa trưa khi nhiệt độ đạt ngưỡng cao nhất trong ngày, việc các phương tiện dừng chân giữa lòng đường chờ đèn đỏ là nỗi ám ảnh kinh hoàng với mỗi người.
 
Dừng chân chờ đèn đỏ nhiều người chọn, núp dưới những tán cây, dưới bóng những chiếc xe tải để tránh nắng.
 
Cách phổ biến nhất là mặc nhiều lớp áo chống nắng, khẩu trang và găng tay, tránh ánh nắng trực tiếp vào cơ thể.
 
“Mình hạn chế ra đường hết mức có thể vào những ngày này, nắng nóng quá dự báo nói 40 độ C thì ra đường phải lên đến 45 độ vì nhiều xe cộ”, anh Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
 
Đối với các shipper, xe ôm công nghệ, những ngày nắng nóng như vậy ảnh hưởng rất lớn tới công việc của họ, do việc thường xuyên phải di chuyển ngoài đường.
 
Người lao động tranh thủ dừng xe nghỉ ngơi dưới các tán cây ven đường.
 
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (21.5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm mai (22.5) có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Cách đối phó nắng nóng kỷ lục để tránh cảm nắng

THANH BÌNH (TỔNG HỢP) |

Chúng ta đang phải trải qua đợt nắng nóng cao độ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và rất dễ bị cảm nắng. Đặc biệt là đối với người già, trẻ em, những người lao động, luyện tập với cường độ cao hoặc bị “phơi nắng” quá lâu. Trong thời tiết nắng nóng kéo dài, phải làm gì để phòng tránh cảm nắng?

Tuyệt chiêu giúp bạn bảo vệ ôtô trong những ngày nắng nóng gay gắt

Anh Tuấn |

Trong những ngày cao điểm hè, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội có thể lên tới hơn 40 độ C. Nhiệt độ cao sẽ làm hỏng ôtô và đẩy nhanh tốc độ xuống cấp của xe. Dưới đây là những gợi ý về cách bảo vệ, chăm sóc ôtô ngày nắng nóng.

Nắng nóng vẫn cực kì gay gắt từ sáng sớm, nơi nào lên đến 42 độ C?

Thảo Anh |

Nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi đạt mốc 42 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách đối phó nắng nóng kỷ lục để tránh cảm nắng

THANH BÌNH (TỔNG HỢP) |

Chúng ta đang phải trải qua đợt nắng nóng cao độ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và rất dễ bị cảm nắng. Đặc biệt là đối với người già, trẻ em, những người lao động, luyện tập với cường độ cao hoặc bị “phơi nắng” quá lâu. Trong thời tiết nắng nóng kéo dài, phải làm gì để phòng tránh cảm nắng?

Tuyệt chiêu giúp bạn bảo vệ ôtô trong những ngày nắng nóng gay gắt

Anh Tuấn |

Trong những ngày cao điểm hè, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội có thể lên tới hơn 40 độ C. Nhiệt độ cao sẽ làm hỏng ôtô và đẩy nhanh tốc độ xuống cấp của xe. Dưới đây là những gợi ý về cách bảo vệ, chăm sóc ôtô ngày nắng nóng.

Nắng nóng vẫn cực kì gay gắt từ sáng sớm, nơi nào lên đến 42 độ C?

Thảo Anh |

Nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi đạt mốc 42 độ C.