Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 55 độ C

MINH HÀ |

Hôm nay (18.5), nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C. Dưới cái nắng nóng như chảo lửa, mặt đường xuất hiện ảo ảnh, người dân ra đường trùm kín mít từ đầu đến chân.
f
Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 18.5, Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào trưa và chiều nay, hơi nóng hầm hập khiến ai ra đường cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào trưa và chiều nay, hơi nóng hầm hập khiến ai ra đường cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Dưới cái nắng gay gắt xuất hiện ảo ảnh do hơi nóng bốc lên mặt đường. Hình ảnh ghi nhận lúc 12h trưa ngày 18.5 tại đường Vành đai 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Dưới cái nắng gay gắt, mặt đường đã xuất hiện ảo ảnh do hơi nóng bốc lên mặt. Hình ảnh ghi nhận lúc 12h trưa ngày 18.5 tại đường Vành đai 3 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến người tham gia giao thông nhìn thấy như có vũng nước, hoặc bóng của vật thể ở phía trước, nhưng đến gần không phải.
Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến người tham gia giao thông nhìn thấy như có vũng nước, hoặc bóng của vật thể ở phía trước, nhưng đến gần lại không phải.
Nhiệt độ ngoài trời được đo tại khu vực Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vượt ngưỡng 55 độ C.
Nhiệt độ ngoài trời được đo tại khu vực Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vượt ngưỡng 55 độ C.
Mặc trang phục dày, đeo kính râm, găng tay... là những những biện pháp hữu hiệu mà người dân sử dụng để tránh tia cực tím.
Mặc trang phục dày, đeo kính râm, găng tay... là những biện pháp hữu hiệu mà người dân sử dụng để tránh tia cực tím.
Tuy nhiên, với mức nhiệt quá cao khiến người đi đường cảm thấy mệt mỏi.
Tuy nhiên, mức nhiệt quá cao khiến người đi đường cảm thấy mệt mỏi.
Bóng cây, gầm cầu…được những lao động tự do tận dụng để nghỉ ngơi.
Bóng cây, gầm cầu…được những lao động tự do tận dụng để nghỉ ngơi.
Nắng nóng khiến bà Đỗ Thị Út (quê ở Hưng Yên) mặt đỏ tía tai. Làm nghề bán rau củ rong ruổi trên phố cổ Hà Nội, mặc dù đã hơn 12h trưa nhưng bà Út không dám nghỉ ngơi vì sợ ế hàng. Để bảo vệ sức khỏe, tránh kiệt sức, bà đã phải liên tục bù nước.
Nắng nóng khiến bà Đỗ Thị Út (quê ở Hưng Yên) mặt đỏ tía tai. Làm nghề bán rau củ rong ruổi trên phố cổ Hà Nội, mặc dù đã hơn 12h trưa nhưng bà Út không dám nghỉ ngơi vì sợ ế hàng. Để bảo vệ sức khỏe, tránh kiệt sức, bà đã phải liên tục bù nước.
f
"Nắng nóng như thế này người ta vào nhà còn tôi vẫn bám trụ ngoài đường vì miếng cơm manh áo. Người tôi nóng rát, khó chịu vô cùng nhưng cũng đành chấp nhận'', bà Út than thở.
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời có thời điểm hơn 55 độ C nhưng nhiều người lao động vẫn phải ''oằn mình'' chống chọi với nắng nóng.
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời có thời điểm hơn 55 độ C nhưng nhiều người lao động vẫn phải ''oằn mình'' chống chọi với nắng nóng.
Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, khi thời tiết nắng nóng cao điểm, người dân cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 - 16 giờ. Người dân không nên làm việc ngoài trời với thời gian quá lâu và cần trang bị đầy đủ đồ chống nắng, gồm quần áo dài che kín thân thể, áo quần sáng màu để giảm hấp thụ nắng nóng, mũ, nón rộng vành, kính râm…
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi thời tiết nắng nóng cao điểm, người dân cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 - 16 giờ. Người dân không nên làm việc ngoài trời với thời gian quá lâu và cần trang bị đầy đủ đồ chống nắng, gồm quần áo dài che kín thân thể, áo quần sáng màu để giảm hấp thụ nắng nóng, mũ, nón rộng vành, kính râm…


MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết hôm nay 18.5: Nắng nóng đỉnh điểm, vượt ngưỡng 40 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.5:  miền Bắc và Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng đến đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ nhiều nơi tăng trên 40 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa mát.

2 ôtô bốc cháy trong ngày Hà Nội nắng nóng 39 độ C

Tô Thế |

Giữa trưa nay (17.5), 2 chiếc ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội (1 xe đang lưu thông trên đường, 1 xe đang đỗ).

Tăng giá điện vào thời điểm nắng nóng khiến hóa đơn tiền điện "tăng kép"?

Cường Ngô |

Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn thời điểm nắng nóng để tăng giá điện, khiến hóa đơn tiền điện có nguy cơ tăng kép là câu hỏi được dư luận rất quan tâm. Lãnh đạo EVN cho rằng "bất cứ sự thay đổi nào cũng phải hài hòa lợi ích giữa tập đoàn, người dân, doanh nghiệp".

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Công viên 1.600 tỉ đồng xây 13 năm chưa xong, chủ đầu tư đã đưa đi thế chấp

Quang Dân |

Đã 13 năm kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án xây dựng Công viên 1.600 tỉ đồng của Công ty VNT vẫn nằm trên giấy. Thế nhưng, bất ngờ là một phần nguồn thu (hiện tại và hình thành trong tương lai) từ việc khai thác, kinh doanh dự án đã được chủ đầu tư đem đi thế chấp ngân hàng.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.5: Nắng nóng đỉnh điểm, vượt ngưỡng 40 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.5:  miền Bắc và Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng đến đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ nhiều nơi tăng trên 40 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa mát.

2 ôtô bốc cháy trong ngày Hà Nội nắng nóng 39 độ C

Tô Thế |

Giữa trưa nay (17.5), 2 chiếc ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội (1 xe đang lưu thông trên đường, 1 xe đang đỗ).

Tăng giá điện vào thời điểm nắng nóng khiến hóa đơn tiền điện "tăng kép"?

Cường Ngô |

Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn thời điểm nắng nóng để tăng giá điện, khiến hóa đơn tiền điện có nguy cơ tăng kép là câu hỏi được dư luận rất quan tâm. Lãnh đạo EVN cho rằng "bất cứ sự thay đổi nào cũng phải hài hòa lợi ích giữa tập đoàn, người dân, doanh nghiệp".