Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.

Trưa nay 8.6, theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Trưa nay 8.6, theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ đo được ngoài trời lúc 13h trưa đã lên tới hơn 50 độ C - một mức nhiệt rất cao và đạt mức kỷ lục trong đợt nắng nóng kéo dài lần này.
Mặc dù theo các chuyên gia chúng ta không nên ra khỏi nhà và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt, tuy nhiên vì mưu sinh những người lao động vẫn phải vật lộn dưới ánh nắng.
Mặc dù các chuyên gia cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt, tuy nhiên vì mưu sinh những người lao động vẫn phải vật lộn dưới ánh nắng.
Chỉ số tia UV tại Hà Nội ngày hôm nay cũng lên tới mức 8-10, đây mức nguy hiểm với sức khoẻ con người.
Chỉ số tia UV tại Hà Nội ngày hôm nay cũng lên tới mức 8-10, đây mức nguy hiểm với sức khoẻ con người.
Những người thợ điện, bán hàng rong, tỉa cây xanh... vẫn chăm chỉ làm việc mặc cái nắng rát da.
Những người thợ điện, bán hàng rong, tỉa cây xanh... vẫn chăm chỉ làm việc mặc cái nắng rát da.
Những người thợ điện, bán hàng rong, tỉa cây xanh... vẫn chăm chỉ làm việc mặc cái nắng rát da.
Những người thợ điện, bán hàng rong, tỉa cây xanh... vẫn chăm chỉ làm việc dưới cái nắng rát da.
Một vài người tranh thủ tìm đến chỗ bóng mát để nghỉ ngơi.
Một vài người tranh thủ tìm đến chỗ bóng mát để nghỉ ngơi.
Một vài người tranh thủ tìm đến chỗ bóng mát để nghỉ ngơi.
Một vài người tranh thủ tìm chỗ bóng mát để nghỉ ngơi.
Vào ngày nắng nóng, những công trình đường cao tốc trên cao là nơi trú nắng lý tưởng của người đi đường.
Vào ngày nắng nóng, công trình đường cao tốc trên cao là nơi trú nắng lý tưởng của người đi đường.
Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày mai 9.6, tại thủ đô Hà Nội vẫn có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ.
Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày mai 9.6, tại thủ đô Hà Nội vẫn có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ.

Thành Đông - Tuấn Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn,  khu vực Hà Nội hôm nay 8.6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

Bệnh viện luôn quá tải... cả người nhà

Thùy Trang- Anh Nhàn |

Tại Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng là 2 cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải ở nhiều khoa phòng. Nguyên nhân là do đây đều là 2 bệnh viện có chất lượng điều trị tốt nhất nhì miền Trung. Số lượng bệnh nhân ngoại tỉnh luôn chiếm phần lớn tại các khoa phòng, kể cả nội trú và khám dịch vụ. Từ đó dẫn đến việc, không chỉ quá tải về bệnh nhân, 2 bệnh viện này còn quá tải về người nhà.

Bệnh viện Bạch Mai quyết không để người nhà vật vờ thăm nuôi

Thảo Anh - Sở Hạ |

Cả nước đang mùa nắng nóng. Bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép giường, dịch vụ yếu kém, một bệnh nhân có tới hai người nhà vạ vật túc trực thăm nuôi... đang là nỗi ám ảnh rất lớn. Từng bước xóa tình cảnh người nhà vật vờ thăm nuôi bệnh nhân -  một kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai -  bệnh viện tuyến đầu của cả nước - nơi thường xuyên “vỡ trận” vì quá tải. Dù gặp nhiều thách thức, cân não giữa yếu tố nguồn thu và đổi mới, song Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang quyết tâm tiên phong xoá nằm giường ghép, dẹp nỗi ám ảnh đi viện mùa nắng nóng, hướng tới chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người bệnh...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn,  khu vực Hà Nội hôm nay 8.6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

Bệnh viện luôn quá tải... cả người nhà

Thùy Trang- Anh Nhàn |

Tại Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng là 2 cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải ở nhiều khoa phòng. Nguyên nhân là do đây đều là 2 bệnh viện có chất lượng điều trị tốt nhất nhì miền Trung. Số lượng bệnh nhân ngoại tỉnh luôn chiếm phần lớn tại các khoa phòng, kể cả nội trú và khám dịch vụ. Từ đó dẫn đến việc, không chỉ quá tải về bệnh nhân, 2 bệnh viện này còn quá tải về người nhà.

Bệnh viện Bạch Mai quyết không để người nhà vật vờ thăm nuôi

Thảo Anh - Sở Hạ |

Cả nước đang mùa nắng nóng. Bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép giường, dịch vụ yếu kém, một bệnh nhân có tới hai người nhà vạ vật túc trực thăm nuôi... đang là nỗi ám ảnh rất lớn. Từng bước xóa tình cảnh người nhà vật vờ thăm nuôi bệnh nhân -  một kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai -  bệnh viện tuyến đầu của cả nước - nơi thường xuyên “vỡ trận” vì quá tải. Dù gặp nhiều thách thức, cân não giữa yếu tố nguồn thu và đổi mới, song Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang quyết tâm tiên phong xoá nằm giường ghép, dẹp nỗi ám ảnh đi viện mùa nắng nóng, hướng tới chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người bệnh...