Hà Nội: Mục sở thị công tác phòng dịch ở khách sạn được làm cơ sở cách ly

Giang Đông - Tạ Quang |

Không chỉ cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly, các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tại Hà Nội cũng chấp hành nghiêm các quy định của ngành Y tế, Du lịch, để phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng, chống dịch để làm nơi cách ly có thu phí.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khách sạn cũng đã chủ động đăng ký, sẵn sàng các điều kiện khi thành phố huy động
Theo ghi nhận của phóng viên, khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (Số 66 Phúc La, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội) do UBND quận Hà Đông quản lý đã chủ động đăng ký, sẵn sàng các điều kiện khi thành phố huy động.
Khách sạn này cũng chuẩn bị trang thiết bị y tế phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và vệ sinh thường xuyên các phòng ốc được trưng dụng làm nơi cách ly.
Trao đổi với Lao Động ông Phạm Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh cho biết, hiện tại đơn vị đang có 6 khách sạn hoạt động, phục vụ cho công tác cách ly trên cả nước. Trong thời gian tới sẽ nâng lên 10 cơ sở với quy mô 3.000 phòng phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch COVID-19.
Trao đổi với Lao Động ông Phạm Hồng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh cho biết, hiện tại đơn vị đang có 6 khách sạn hoạt động, phục vụ cho công tác cách ly trên cả nước. Trong thời gian tới sẽ nâng lên 10 cơ sở với quy mô 3.000 phòng phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch COVID-19.
Hiện tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La cũng đang đón nhiều đoàn cách ly từ các nước và tới đây sẽ tiếp tục đón tiếp thêm. Khách phải được ngành y tế nước bạn cam kết, kiểm soát chặt chẽ trước khi được kiểm tra lại ở nước mình“,
Hiện tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La cũng đang đón nhiều đoàn cách ly từ các nước và tới đây sẽ tiếp tục đón tiếp thêm. Khách đến phải được ngành y tế nước bạn cam kết, kiểm soát chặt chẽ trước khi được kiểm tra lại ở nước mình“, ông Dũng cho hay.
Còn theo Giám đốc khách sạn Mường Thanh Grand Xa La Lê Thị Hiền, khách sạn đã tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế, tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên, bảo đảm triển khai công tác phục vụ người cách ly tập trung đúng quy định.
“Khách sạn có 149 phòng, hiện có khoảng 230 người đang thực hiện công tác cách ly. Với giá phòng thường là 1.200.000 đồng, phòng Vip là 2.000.000 đồng/1 ngày, có bao gồm ăn sáng. Đối với bữa trưa và bữa tối thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng thực khách để phục phụ", bà Hiền nói.
Vị Giám đốc khách sạn Mường Thanh Grand Xa La cũng khẳng định, so với bình thường, giá phòng hiện tại cho người cách ly đã rẻ hơn khoảng 30% để phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố.
Vị Giám đốc khách sạn Mường Thanh Grand Xa La cũng khẳng định, so với bình thường, giá phòng hiện tại cho người cách ly đã rẻ hơn khoảng 30% để phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Cũng theo bà Hiền, với những công dân thực hiện cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (ngày thứ 1 và ngày thứ 12) và đo thân nhiệt hằng ngày. Toàn bộ công việc này do các cán bộ y tế, ngành y tế thực hiện. Đặc biệt, bộ phận nhân viên của khách sạn phục vụ vòng trong cũng được cách ly theo quy định để đảm bảo công tác phòng dịch.
Cũng theo bà Hiền, với những công dân thực hiện cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (ngày thứ 1 và ngày thứ 12) và đo thân nhiệt hằng ngày. Toàn bộ công việc này do các cán bộ y tế, ngành y tế thực hiện. Đặc biệt, bộ phận nhân viên của khách sạn phục vụ vòng trong cũng được cách ly theo quy định để đảm bảo công tác phòng dịch.
Giang Đông - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Khách sạn cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, khách sạn làm nơi cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai trên website để người có nhu cầu cách ly đăng ký và xác nhận đăng ký.

16 khách sạn ở Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí

Nguyễn Hà |

16 khách sạn ở Hà Nội đã đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.

Hải Dương kết thúc cách ly y tế khu phố có ổ dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 11.9.2020, khu phố Ngô Quyền – nơi có quán Thế giới bò tươi, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương – chính thức được gỡ bỏ lệnh cách ly y tế. Đây cũng là điểm cuối cùng của Hải Dương được công bố kết thúc cách ly y tế.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khách sạn cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, khách sạn làm nơi cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai trên website để người có nhu cầu cách ly đăng ký và xác nhận đăng ký.

16 khách sạn ở Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí

Nguyễn Hà |

16 khách sạn ở Hà Nội đã đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.

Hải Dương kết thúc cách ly y tế khu phố có ổ dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 11.9.2020, khu phố Ngô Quyền – nơi có quán Thế giới bò tươi, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương – chính thức được gỡ bỏ lệnh cách ly y tế. Đây cũng là điểm cuối cùng của Hải Dương được công bố kết thúc cách ly y tế.