Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sáng 16.4, mưa lớn từ sáng kéo dài khiến một số tuyến đường như Quán Thánh, Thuỵ Khuê ngập sâu đến đầu gối, việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, ngay từ sáng ngày 16.4, Hà Nội đã xuất hiện mưa rào và dông kéo dài.
 
Sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
 
Ở đường Quán Thánh (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một số đoạn đã ngập đến nửa bánh xe.
 
Dù nước ngập khá sâu ở một số đoạn nhưng nhiều người vẫn lựa chọn phóng xe đi qua.
 
Theo thông tin bước đầu từ các trạm đo mưa tự động thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, lượng mưa chủ yếu ở các quận nội thành như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ. Cụ thể, tại Ba Đình lượng mưa đo được là 68,2mm; Hoàn Kiếm là 62,7mm; Đống Đa là 66,3mm...
 
Sau khi xuất hiện mưa lớn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng làm các nhiệm vụ, như thu vớt rác khơi thông dòng chảy, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đưa nước về hố tiêu...
 
 
Nhân viên công ty cấp thoát nước nhanh chóng khơi thông dòng chảy xuống cống trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ).
 
 
Đoạn đường từ cầu Long Biên xuống Ngọc Thuỵ cũng trong tình trạng ngập úng, khiến nhiều phương tiện qua đây phải nép vào một góc đường rất bé để đi.
 
Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa trong hai ngày 17.4 và 18.4.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh mạnh tăng cường gây mưa dông diện rộng, nhiệt giảm sâu

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 17.4, ngày 18.4 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn kéo theo nguy cơ xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Nhiều người dân không muốn “đánh đổi” về khu tái định cư chống ngập

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dù đã cơ bản hoàn thành khu tái định cư chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) nhưng hiện số người đăng ký về tái định cư vẫn… thấp.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không khí lạnh mạnh tăng cường gây mưa dông diện rộng, nhiệt giảm sâu

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 17.4, ngày 18.4 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn kéo theo nguy cơ xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Nhiều người dân không muốn “đánh đổi” về khu tái định cư chống ngập

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dù đã cơ bản hoàn thành khu tái định cư chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) nhưng hiện số người đăng ký về tái định cư vẫn… thấp.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.