Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng bão số 7, người dân "vật vã" về nhà

Quang Minh |

Ảnh hưởng cơn bão số 7, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

Do ảnh hưởng của bão số 7, trong 2 ngày hôm nay Hà Nội hứng cơn mưa kéo dài từ sáng đến tối. Đặc biệt mưa lớn hơn vào thời điểm tan tầm đã khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Do ảnh hưởng của bão số 7, trong 2 ngày qua, Hà Nội hứng cơn mưa kéo dài từ sáng đến tối. Đặc biệt mưa lớn hơn vào thời điểm tan tầm đã khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều tuyến đường của Thủ đô xảy ra tình trạng tắc nghẽn như Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng, chân cầu Vĩnh Tuy, cầu chui Nguyễn Văn Cừ (Long Biên),…
Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều tuyến đường của Thủ đô xảy ra tình trạng tắc nghẽn như Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng, chân cầu Vĩnh Tuy, cầu chui Nguyễn Văn Cừ (Long Biên),…
Trời mưa khiến các phương tiện di chuyển khá vất vả. Thậm chí, tại các điểm dừng chờ tín hiệu giao thông, chủ phương tiện phải chờ 5 lần đèn đỏ vẫn chưa thể đi qua được nút giao.
Trời mưa khiến các phương tiện di chuyển khá vất vả. Thậm chí, tại các điểm dừng chờ tín hiệu giao thông, chủ phương tiện phải chờ 5 lần đèn đỏ vẫn chưa thể đi qua được nút giao.
Dòng phương tiện chen nhau nhích từng cm.
Dòng phương tiện chen nhau nhích từng cm.
Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các điểm nóng ùn tắc giao thông.
Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các điểm nóng ùn tắc giao thông.
Đến 19h, hàng loạt tuyến phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,… vẫn chưa có dấu hiệu thông thoáng.
Đến 19h, hàng loạt tuyến phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,… vẫn chưa có dấu hiệu thông thoáng.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới khiến thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa vừa cho đến mưa to kết hợp với không khí lạnh. Khi người dân ra đường sẽ cảm nhận rất rõ mưa lạnh, thậm chí là rét do mưa trên nền nhiệt thấp, vì vậy Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khuyến cáo người dân cần lưu ý mặc ấm, đặc biệt là trẻ em khi ra đường nhất là trẻ nhỏ.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới khiến thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa vừa cho đến mưa to kết hợp với không khí lạnh. Khi người dân ra đường sẽ cảm nhận rất rõ mưa lạnh, thậm chí là rét do mưa trên nền nhiệt thấp, vì vậy Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khuyến cáo người dân cần lưu ý mặc ấm, đặc biệt là trẻ em khi ra đường nhất là trẻ nhỏ.

Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa lớn mức nào?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão không quá cao, khoảng 50-60%. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.

Thiên tai dị thường dồn dập "nối đuôi" nhau tấn công nước ta thời gian ngắn

Thảo Anh - Tạ Quang |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định thiên tai tại nước ta năm nay có tính chất dị thường, dồn dập. Bão số 5, bão số 6, bão số 7 liên tiếp trong thời gian ngắn và hiện nay một áp thấp nhiệt đới lại tiếp tục tiến vào Biển Đông.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Dự báo khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa lớn mức nào?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão không quá cao, khoảng 50-60%. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.

Thiên tai dị thường dồn dập "nối đuôi" nhau tấn công nước ta thời gian ngắn

Thảo Anh - Tạ Quang |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định thiên tai tại nước ta năm nay có tính chất dị thường, dồn dập. Bão số 5, bão số 6, bão số 7 liên tiếp trong thời gian ngắn và hiện nay một áp thấp nhiệt đới lại tiếp tục tiến vào Biển Đông.