Hà Nội: Lập rào chắn vỉa hè, người dân "tràn" xuống đường đi bộ thể dục

NGỌC LÊ |

Mặc dù TP Hà Nội chưa cho phép các công viên, vườn hoa... được hoạt động trở lại, nhưng tại một số điểm công cộng người dân vẫn tới đây để tập thể dục, thậm chí xuống cả lòng đường để đi bộ.

Do dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp nên các điểm công cộng ở Hà Nội vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Để tránh người dân tụ tập đông tại những nơi này, các rào chắn đã được thiết lập.
Do dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp nên các điểm công cộng ở Hà Nội vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Để tránh người dân tụ tập đông tại những nơi này, các rào chắn đã được thiết lập.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chiều tối ngày 15.6, tại khu vực hồ Tây, nhiều người dân vẫn tới đây để tập thể dục, đi bộ, hóng mát.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chiều tối ngày 15.6, tại khu vực hồ Tây, nhiều người dân vẫn tới đây để tập thể dục, đi bộ, hóng mát.
Mặc dù tại đây có nhiều chốt kiểm soát, biển thông báo nhưng nhiều bạn trẻ vô tư chụp hình tại hồ Tây.
Mặc dù tại đây có nhiều chốt kiểm soát, biển thông báo nhưng nhiều bạn trẻ vô tư chụp hình tại hồ Tây.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, để ngăn người dân đi tập thể dục quận đã phối hợp với các phường ven Hồ Tây thành lập 20 chốt kiểm soát quanh hồ. Đến nay các chốt vẫn đang hoạt động, nhưng nhiều người dân vẫn phớt lờ.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, để ngăn người dân đi tập thể dục quận đã phối hợp với các phường ven Hồ Tây thành lập 20 chốt kiểm soát quanh hồ. Đến nay các chốt vẫn đang hoạt động, nhưng nhiều người dân vẫn phớt lờ.
Trong khi đó, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, rất đông người dân tới đây để đạp xe, đi bộ, dù cho lực lượng chức năng ra sức nhắc nhở.
Trong khi đó, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, rất đông người dân tới đây để đạp xe, đi bộ, dù cho lực lượng chức năng ra sức nhắc nhở.
Chị Hoàng Khánh An, người dân sống tại phố Hàng Trống cho biết: “Vào buổi sáng và cuối giờ chiều, tại khu vực bờ hồ thường xuyên đông người tới tập thể dục. Nhiều người còn bất chấp đi lên cả khu vực bờ hồ ngồi nghỉ, dù đã có rào chắn và bảo vệ nhắc nhở. Người dân cứ tụ tập như chưa hề có dịch“.
Chị Hoàng Khánh An, người dân sống tại phố Hàng Trống cho biết: “Vào buổi sáng và cuối giờ chiều, tại khu vực bờ hồ thường xuyên đông người tới tập thể dục. Nhiều người còn bất chấp đi lên cả khu vực bờ hồ ngồi nghỉ, dù đã có rào chắn và bảo vệ nhắc nhở. Người dân cứ tụ tập như chưa hề có dịch“.
Một số người còn chưa chấp hành thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Một số người còn chưa chấp hành thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Việc tập luyện thể dục là tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên, khoảng cách giữa những người đi tập cũng cũng khó mà đảm bảo giãn cách từ 1,5 - 2m theo khuyến cáo, gây mất an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh.
Hình ảnh được ghi nhận tại hồ Hoàn Kiếm.
Càng về tối tại khu vực Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục càng đông.
Càng về tối tại khu vực Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục càng đông người dân đổ về đây.
NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Căng dây, phủ bạt máy tập thể dục ngoài trời ở sân chơi, công viên

Kim Anh |

Để hạn chế người dân tụ tập tại các công viên, sân chơi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt.

Công viên "đóng cửa", nhiều người Hải Phòng tập thể dục dưới lòng đường

Đặng Luân |

Để phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hải Phòng yêu cầu tạm dừng hoạt động công viên, vườn hoa, các hoạt động thể dục trong nhà.... Bởi vậy, nhiều người dân đi bộ, chạy bộ, đánh cầu dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Người dân tràn ra đường tập thể dục, đạp xe bất chấp dịch phức tạp

Vương Trần - Hà Phương |

Nhiều ngày trở lại đây, từ 5-7h sáng, các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng trăm người dân đi xe đạp, đi bộ tập thể dục vào sáng sớm dù dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Căng dây, phủ bạt máy tập thể dục ngoài trời ở sân chơi, công viên

Kim Anh |

Để hạn chế người dân tụ tập tại các công viên, sân chơi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt.

Công viên "đóng cửa", nhiều người Hải Phòng tập thể dục dưới lòng đường

Đặng Luân |

Để phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hải Phòng yêu cầu tạm dừng hoạt động công viên, vườn hoa, các hoạt động thể dục trong nhà.... Bởi vậy, nhiều người dân đi bộ, chạy bộ, đánh cầu dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Người dân tràn ra đường tập thể dục, đạp xe bất chấp dịch phức tạp

Vương Trần - Hà Phương |

Nhiều ngày trở lại đây, từ 5-7h sáng, các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng trăm người dân đi xe đạp, đi bộ tập thể dục vào sáng sớm dù dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.