Hà Nội lập chốt kiểm soát ở tổ dân phố, chung cư để kiểm tra giấy đi đường

Nhật Huy - Tùng Giang |

Theo quy định của UBND TP.Hà Nội, các xã, phường, thị trấn ở Thủ đô có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.

Tại Hàng Gai, một "chốt cứng" được lập để kiểm soát, không cho người lạ đi vào. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy đi đường theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chỉ những người dân sống trong khu phố trên địa bàn và có nhu cầu thiết yếu mới được ra đường. Phiếu đi chợ 2 lần/tuần được phát đến các gia đình, để hạn chế mức thấp nhất việc đi ra ngoài.
Các chốt kiểm soát trước lối vào các cụm dân cư trên địa bàn thành phố do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên, với tinh thần không chủ quan, không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong khu dân cư.
Thành viên các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng túc trực 24/24. Thông tin của người đến và đi đều đều được ghi chép đầy đủ, phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Người lạ, shipper chỉ được phép gửi đồ từ bên ngoài. Đồng thời, phải có đủ giấy tờ tùy thân, giấy đi đường hợp lệ.
Nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội cũng thiết lập các chốt chặn, kiểm soát người, phương tiện ra vào trước mỗi tòa nhà.
Mọi người ra vào chung cư đều phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Anh Trần Văn Đô, cư dân của một chung cư thuộc phường Hoàng Liệt cho hay: "Tôi thấy việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào là hết sức cần thiết bởi vì dịch COVID-19 đang rất khó lường. Có các chốt kiểm tra như thế này tôi và gia đình tôi ở đây cũng cảm thấy an tâm hơn".
Các chốt "vùng xanh" được thiết lập tại nhiều khu chung cư, để bảo vệ cư dân trước sự tấn công của dịch COVID-19.
Nhật Huy - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu quét mã QR với toàn bộ người vào - ra các chốt kiểm soát

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 mới, hôm nay sẽ lấy thêm 65 nghìn mẫu sàng lọc

Thùy Linh |

Sáng nay (12.8), Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly.

Mất việc làm, 12 người lao động quây tôn sống tạm bợ ngày Hà Nội giãn cách

Tùng Giang |

Căn nhà có diện tịch khoảng 40m2 tại phường Dương Nội (quận Hà Đông) chỉ được quây tạm bằng những tấm tôn, nhưng lại là nơi ở của 12 người lao động xây dựng bị mất thu nhập, mất việc làm trong thời gian Hà Nội giãn cách.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội yêu cầu quét mã QR với toàn bộ người vào - ra các chốt kiểm soát

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 mới, hôm nay sẽ lấy thêm 65 nghìn mẫu sàng lọc

Thùy Linh |

Sáng nay (12.8), Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly.

Mất việc làm, 12 người lao động quây tôn sống tạm bợ ngày Hà Nội giãn cách

Tùng Giang |

Căn nhà có diện tịch khoảng 40m2 tại phường Dương Nội (quận Hà Đông) chỉ được quây tạm bằng những tấm tôn, nhưng lại là nơi ở của 12 người lao động xây dựng bị mất thu nhập, mất việc làm trong thời gian Hà Nội giãn cách.