Hà Nội: Khung cảnh khác lạ tại các nhà thờ trong dịp Lễ Phục Sinh

HOÀI ANH |

Hầu hết các nhà thờ tại Hà Nội đóng cửa trong dịp lễ Lễ Phục sinh nhằm tránh tập trung đông người, phòng chống dịch COVID-19.

 
Để hạn chế tối đa tụ tập đông người, dịp Lễ Phục Sinh năm nay chuyển sang thực hiện trực tuyến nên các nhà thờ không tổ chức trang trí như các năm trước. Khung cảnh vắng lặng tại nhà thờ Giáo họ Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội) trong mùa dịch COVID-19.
 
Phía bên ngoài là những biển tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19.
 
Nhà thờ Giáo xứ Cửa Bắc (quận Ba Đình, Hà Nội) yên ắng trong mùa dịch. Theo bà Nguyễn Thị Tâm (phó chủ tịch Hội phụ nữ phường Quán Thánh) , trong 3 ngày trở lại đây, tại cổng nhà thờ luôn có sự túc trực của 4 thanh niên tình nguyện, 2 cán bộ phường và các cán bộ y tế để nhắc nhở giáo dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng tránh dịch bệnh.
 
Nhà thờ dán thông báo về việc hạn chế người tham gia tổ chức Lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh năm nay chỉ giới hạn cho 20 người.
 
Số lượng ít giáo dân có mặt trong nhà thờ vào dịp Lễ Phục Sinh.

 
Khu vực Nhà thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vắng vẻ sau lệnh cách ly xã hội của Thủ tướng.
 
Nhà thờ Hàm Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nay cũng bao trùm một khung cảnh đìu hiu, ít người qua lại.
 
Nhà thờ Giáo xứ Hàng bột (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng tạm thời đóng cửa, chấp hành nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.

Ngắm nhìn vẻ đẹp Nhà thờ Đức Bà sau 2 năm trùng tu

Anh Tú- Chân Phúc |

Qua hơn hai năm trùng tu, vừa qua Nhà thờ Đức Bà đã tiến hành tháo dỡ hệ thống giàn giáo hai bên để lộ ra phần mái ngói, cửa sổ cùng nhiều chi tiết khác đã được thay mới. Người dân thành phố và khách du lịch không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của nhà thờ.

Hàn Quốc: 46/48 ca COVID-19 mới liên quan tới nhà thờ Shicheonji

Bảo Châu |

Chiều ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 48 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên con số 204.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.

Ngắm nhìn vẻ đẹp Nhà thờ Đức Bà sau 2 năm trùng tu

Anh Tú- Chân Phúc |

Qua hơn hai năm trùng tu, vừa qua Nhà thờ Đức Bà đã tiến hành tháo dỡ hệ thống giàn giáo hai bên để lộ ra phần mái ngói, cửa sổ cùng nhiều chi tiết khác đã được thay mới. Người dân thành phố và khách du lịch không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của nhà thờ.

Hàn Quốc: 46/48 ca COVID-19 mới liên quan tới nhà thờ Shicheonji

Bảo Châu |

Chiều ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 48 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên con số 204.