Hà Nội không "ngơi nghỉ" cuối tuần, ùn tắc trên nhiều tuyến đường

Tô Thế - Cung Huyền |

Gần 1 tháng nữa mới đến Tết, nhưng thời điểm hiện tại nhu cầu đi lại, mua bán của người dân đã tăng cao khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc ngay ngày cuối tuần.

Trên tuyến đường Xuân Thủy, lưu lượng giao thông cao ngay từ giữa giờ chiều. Ảnh: Tô Thế
Trên tuyến đường Xuân Thủy, lưu lượng giao thông cao ngay từ giữa giờ chiều. Ảnh: Tô Thế
Trên phố Thái Hà, xe máy len lỏi qua những kẽ hở trên đường để di chuyển. Ảnh: Tô Thế
Trên phố Thái Hà, xe máy len lỏi qua những kẽ hở trên đường để di chuyển. Ảnh: Tô Thế
Thời điểm này, nhu cầu mua bán của người dân tăng cao, nhất là khi ngày Ông Công Ông Táo đang đến gần. Ảnh: Tô Thế
Thời điểm này, nhu cầu mua bán của người dân tăng cao, nhất là khi ngày Ông Công Ông Táo đang đến gần. Ảnh: Tô Thế
Đường Láng thời điểm 17h30 phút cũng rơi vào tình trạng ùn ứ. Ảnh: Cung Huyền
Đường Láng thời điểm 17h30 phút cũng rơi vào tình trạng ùn ứ. Ảnh: Cung Huyền
Ảnh: Cung Huyền
Ảnh: Cung Huyền

Dù không phải giờ cao điểm nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Tô Thế

Dù không phải giờ cao điểm nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Tô Thế
Dù không phải giờ cao điểm nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Tô Thế
Ùn ứ giao thông, nhiều xe không đi đúng làn đường của mình. Ảnh: Tô Thế
Ùn ứ giao thông, nhiều xe không đi đúng làn đường của mình. Ảnh: Tô Thế
Tại khu vực Trường Chinh, các công trình xây dựng khiến xe cộ đi lại khó khăn hơn. Ảnh: Tô Thế
Tại khu vực Trường Chinh, các công trình xây dựng khiến xe cộ đi lại khó khăn hơn. Ảnh: Tô Thế
 
Giao thông lộn xộn khu vực Tôn Thất Tùng. Ảnh: Nguyễn Hà
Giao thông lộn xộn khu vực Tôn Thất Tùng. Ảnh: Nguyễn Hà

Tô Thế - Cung Huyền
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đặt mục tiêu không để tắc đường quá 30 phút

T.T |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP trong năm 2019.

Người dân rồng rắn dắt xe ngược chiều lên vỉa hè tránh tắc đường ở Hà Nội

Thắng Phương Hà |

Vào mỗi buổi sáng trên đoạn đường Tố Hữu, Hà Đông, cả một đoàn người dắt bộ xe máy lên vỉa hè để đi ngược chiều. Các phương tiện được dắt bộ này chủ yếu là đi ngược chiều để sang đường. Cũng trên đoạn đường này, mật độ giao thông cao, xe cộ qua lại rất đông như ô tô, xe buýt, xe máy… nhất là vào giờ cao điểm. 

Lo ngại tắc đường, ô nhiễm nghiêm trọng, Hà Nội sẽ lập đề án thu phí phương tiện vào nội đô

VƯƠNG TRẦN |

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc đồng ý để TP Hà Nội lập đề án thu phí phương tiện vào nội đô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội đặt mục tiêu không để tắc đường quá 30 phút

T.T |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP trong năm 2019.

Người dân rồng rắn dắt xe ngược chiều lên vỉa hè tránh tắc đường ở Hà Nội

Thắng Phương Hà |

Vào mỗi buổi sáng trên đoạn đường Tố Hữu, Hà Đông, cả một đoàn người dắt bộ xe máy lên vỉa hè để đi ngược chiều. Các phương tiện được dắt bộ này chủ yếu là đi ngược chiều để sang đường. Cũng trên đoạn đường này, mật độ giao thông cao, xe cộ qua lại rất đông như ô tô, xe buýt, xe máy… nhất là vào giờ cao điểm. 

Lo ngại tắc đường, ô nhiễm nghiêm trọng, Hà Nội sẽ lập đề án thu phí phương tiện vào nội đô

VƯƠNG TRẦN |

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc đồng ý để TP Hà Nội lập đề án thu phí phương tiện vào nội đô.