Hà Nội: Hoa lê, hoa đào tiền triệu rục rịch xuống phố đón Tết

Minh Ánh |

Hà Nội - Dù còn cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, nhưng nhiều tiểu thương đã đánh hoa lê, hoa đào rừng từ vùng cao đem bày bán tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ.

a
Tuy còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ xuống phố mua hoa để chơi xuân.
thời gian gần đây, tại chợ hoa Quảng An xuất hiện nhiều cành hoa lê trắng, hoa đào được các tiểu thương đưa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai xuống
Thời gian gần đây, tại chợ hoa Quảng An xuất hiện nhiều cành hoa lê trắng, hoa đào được các tiểu thương đưa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai xuống.
thu hút sự quan tâm của người dân.
Chị Phan Ánh Tuyết, Nam Từ Liêm cho biết: "Mình đi qua chợ, thấy có hàng hoa đào với lê nên ghé xuống xem".
a
Hiện tại, hoa lê được bán với giá dao động từ 300.000 - 500.000 đồng, những cành lớn từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/cành.
a
Cành hoa lê cũng là một trong những loại hoa chơi Tết được nhiều người dân Hà Nội săn đón, bởi nó có sắc trắng tinh khiết, biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng.
a
Một tiểu thương chia sẻ: "Năm ngoái, kể cả khi hết Tết người dân vẫn sắm cành hoa lê về chơi. Mấy ngày trước hoa mới về thì đẹp, hiện chúng tôi vẫn chưa về đợt mới. Một vài hôm nữa không bán được thì chúng tôi đem bỏ".
a
Dù đã xuống phố được gần một tháng, nhưng các tiểu thương cho rằng số lượng khách chơi còn ít. "Có thể do người dân chưa biết có cành lê, cành đào nên chưa mua", chị Hoa, tiểu thương buôn bán tại chợ chia sẻ.
a
Các cành đào tại đây chủ yếu là đào phai. Số lượng ít, bởi đa số các vườn đào tại Nhật Tân đang trong giai đoạn tuốt lá cho cây. Hiện giá của mỗi cành hoa đào giao động từ 300-700 nghìn đồng.
a
Theo ghi nhận của phóng viên, một số người dân đi đường cũng ghé qua hỏi giá hoặc ngắm nghía. "Tôi thấy có bày bán, thấy lạ nên ghé xuống xem. Nhưng tôi chưa có ý định mua", anh Việt chia sẻ.
a
Người bán cho biết, hoa lê sẽ chơi được ít nhất từ 1 tháng tới 40 ngày.
a
Nhiều người dân đi qua chợ hoa Quảng Bá cũng tò mò khi thấy bày bán cành đào và cành lê.
â
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện tượng rét đậm, rét hại trong mùa đông có thể sẽ kéo dài từ Tết Dương lịch cho đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Đây được coi là thời tiết lý tưởng để hoa đào, hoa lê nở chậm đón Tết đúng ngày. 
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Làng đào Nhật Tân vào vụ: Nhà tuốt lá, nhà dựng buồng cho hoa

Minh Ánh |

Hà Nội - Thời điểm này, các vườn đào tại vựa đào Nhật Tân đã được tuốt lá, vun nụ. Những cây đào thế thân to, nhiều nụ đã được bứng lên chậu chờ khách hàng đến lựa chọn mua hay thuê. Còn đào Thất Thốn đang nằm "buồng" chờ Tết.

Hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc khắp xứ Lạng

ĐT - Thu Hường (Ảnh: Quang Vinh) |

Đến xứ Lạng thời điểm này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh những vườn hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc.

Hà Nội: Chợ hoa đào cận Tết Tân Sửu tấp nập người mua, bán

Vương Trần - Phạm Đông |

Gần Tết Tân Sửu, cung đường từ ngã ba chợ Bưởi – Hoàng Hoa Thám kéo dài tới đường Lạc Long Quân tấp nập cảnh người mua, bán hoa, cây cảnh trang trí.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Làng đào Nhật Tân vào vụ: Nhà tuốt lá, nhà dựng buồng cho hoa

Minh Ánh |

Hà Nội - Thời điểm này, các vườn đào tại vựa đào Nhật Tân đã được tuốt lá, vun nụ. Những cây đào thế thân to, nhiều nụ đã được bứng lên chậu chờ khách hàng đến lựa chọn mua hay thuê. Còn đào Thất Thốn đang nằm "buồng" chờ Tết.

Hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc khắp xứ Lạng

ĐT - Thu Hường (Ảnh: Quang Vinh) |

Đến xứ Lạng thời điểm này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh những vườn hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc.

Hà Nội: Chợ hoa đào cận Tết Tân Sửu tấp nập người mua, bán

Vương Trần - Phạm Đông |

Gần Tết Tân Sửu, cung đường từ ngã ba chợ Bưởi – Hoàng Hoa Thám kéo dài tới đường Lạc Long Quân tấp nập cảnh người mua, bán hoa, cây cảnh trang trí.