Hà Nội: Hình ảnh trẻ mầm non đến trường sau thời gian dài ở nhà do COVID-19

Nhóm Pv |

Sáng 13.4, trẻ mầm non Hà Nội đã chính thức trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ phòng dịch COVID-19.

Quỳnh Chi (5 tuổi) hào hứng trong ngày đầu tiên đến trường. Cô bé cho biết cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn, được chơi cầu trượt, đu quay.
Quỳnh Chi (5 tuổi) hào hứng trong ngày đầu tiên đến trường. Cô bé cho biết cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn, được chơi cầu trượt, đu quay. 
Sau gần 1 năm nghỉ học, trẻ mầm non tại Hà Nội mới được đến trường học trực tiếp do đó nhiều em còn bỡ ngỡ, oà khóc nức nở khi rời xa vòng tay cha mẹ.
Sau gần 1 năm nghỉ học, trẻ mầm non tại Hà Nội mới được đến trường học trực tiếp do đó nhiều em còn bỡ ngỡ, oà khóc nức nở khi rời xa vòng tay cha mẹ.
Nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm vì trẻ quá háo hức.
Nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm vì trẻ quá háo hức.
Cô Đào Ngọc Oanh Hiệu Trường Trường mầm non Tuổi Hoa (Cầu Giấy) đã có mặt ở trường từ sáng sớm, đón học sinh tại cổng trường.
Cô Đào Ngọc Oanh, Hiệu Trường Trường mầm non Tuổi Hoa (Cầu Giấy) đã có mặt ở trường từ sáng sớm, đón học sinh tại cổng trường.
Xúc động, niềm vui hân hoan ngày đầu đón tre đi học lại, cảm giác như phụ huynh ngày đầu đưa con đi học, hồi hộp vui sướng khi các con được quay trở lại nhịp sống trước kia.  Tôi chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát để các con được đi học bình thường. Nhà trường vùng phụ huynh phối hợp công tác phòng dịch, để mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
"Tôi chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát để các con được đi học bình thường. Nhà trường sẽ cùng phụ huynh phối hợp công tác phòng dịch, để mỗi ngày đến trường là một niềm vui", cô Đào Ngọc Oanh chia sẻ.
Tại trường mầm non số 10 (Đội Cấn), các cô cẩn thận đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.
Tại trường mầm non số 10 (Đội Cấn), các cô cẩn thận đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.
Phụ huynh được đưa con em vào tận lớp với sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên.
Phụ huynh được đưa con em vào tận lớp với sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên.
Phụ huynh được đưa con em vào tận lớp với sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên.
Phụ huynh được đưa con em vào tận lớp với sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên.
Những ánh mắt ngơ ngác, háo hức của các học sinh mầm non trong ngày đầu trở lại trường.
Những ánh mắt ngơ ngác, háo hức của các học sinh mầm non trong ngày đầu trở lại trường.
Những ánh mắt ngơ ngác, háo hức của các học sinh mầm non trong ngày đầu trở lại trường.
Những ánh mắt ngơ ngác, háo hức của các học sinh mầm non trong ngày đầu trở lại trường.
Tại trường mầm non Sơn Ca (Cầu Giấy), các cô giáo ra tận cổng trường để đón học sinh.
Tại trường mầm non Sơn Ca (Cầu Giấy), các cô giáo ra tận cổng trường để đón học sinh.

Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

Trẻ mầm non đi học lại: Nơi tất bật dọn dẹp, nơi ngậm ngùi lùi lịch mở cửa

Nhóm PV |

Ngày 13.4, trẻ mầm non ở Hà Nội sẽ chính thức trở lại trường sau quãng thời gian dài ở nhà phòng dịch COVID-19. Trước ngày đón trẻ trở lại, các thầy cô đã tất bật dọn dẹp. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở mầm non chưa thể mở lại vì chưa đáp ứng được cơ sở vật chất.

Chuyên gia chỉ cách phòng lây nhiễm khi trẻ mầm non trở lại trường

Tường Vân |

Bên cạnh niềm vui con sắp được đi học, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi trẻ mầm non chưa được tiêm vaccine COVID-19.

Trường mầm non mở cửa, công nhân khu công nghiệp nửa mừng nửa lo

Minh Hương |

TP.Hà Nội đã có thông báo cho phép trẻ mầm non được đi học trực tiếp từ ngày 13.4, nhận được thông tin, phụ huynh là công nhân vừa mừng vừa lo. Mừng vì được “giải phóng”, lo vì chuyện học phí, tìm trường cho con.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trẻ mầm non đi học lại: Nơi tất bật dọn dẹp, nơi ngậm ngùi lùi lịch mở cửa

Nhóm PV |

Ngày 13.4, trẻ mầm non ở Hà Nội sẽ chính thức trở lại trường sau quãng thời gian dài ở nhà phòng dịch COVID-19. Trước ngày đón trẻ trở lại, các thầy cô đã tất bật dọn dẹp. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở mầm non chưa thể mở lại vì chưa đáp ứng được cơ sở vật chất.

Chuyên gia chỉ cách phòng lây nhiễm khi trẻ mầm non trở lại trường

Tường Vân |

Bên cạnh niềm vui con sắp được đi học, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi trẻ mầm non chưa được tiêm vaccine COVID-19.

Trường mầm non mở cửa, công nhân khu công nghiệp nửa mừng nửa lo

Minh Hương |

TP.Hà Nội đã có thông báo cho phép trẻ mầm non được đi học trực tiếp từ ngày 13.4, nhận được thông tin, phụ huynh là công nhân vừa mừng vừa lo. Mừng vì được “giải phóng”, lo vì chuyện học phí, tìm trường cho con.