Hà Nội: Hình ảnh các cửa hàng cắt tóc, gội đầu trước khi tạm đóng cửa

ĐỨC VĂN - KIM ANH |

Nhiều cửa hàng cắt tóc, gội đầu tại Hà Nội đã khẩn trương dọn dẹp sau lệnh tạm đóng cửa hàng. Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên, không ít người dân đã tranh thủ đi cắt tóc trong buổi sáng ngày 25.5.

Tối 24.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký và ban hành Công điện hỏa tốc số 11/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó yêu cầu từ 12h ngày 22.5, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đó có dịch vụ cắt tóc, gội đầu.
Tối 24.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký và ban hành Công điện hỏa tốc số 11/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó yêu cầu từ 12h ngày 25.5, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đó có dịch vụ cắt tóc, gội đầu.
Theo ghi nhận của Lao Động, sáng ngày 25.5, tại một số cửa hàng cắt tóc trên phố Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), Long Biên,...nhiều người đã tranh thủ trước giờ đóng cửa đi cắt tóc. Các cửa hàng lượng người ra vào cắt nhiều, nhân viên khẩn trương dọn dẹp cửa hàng.
Theo ghi nhận, sáng ngày 25.5, tại một số cửa hàng cắt tóc tại Hà Nội,...nhiều người đã tranh thủ đi cắt tóc trước giờ đóng cửa.
Anh Nguyễn Hoàng Long - chủ cửa hàng cắt tóc tại khu tập thể G5 (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) - chia sẻ, theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố, chúng tôi phải đóng cửa trước 12h trưa nay. Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, chúng tôi sẵn sàng đóng cửa vì lợi ích chung của tất cả mọi người và để dịch mau chóng qua đi nhanh nhất.
Anh Nguyễn Hoàng Long - chủ cửa hàng cắt tóc tại khu tập thể G5 (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) - chia sẻ, theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố, chúng tôi phải đóng cửa trước 12h trưa nay. Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, chúng tôi sẵn sàng đóng cửa vì lợi ích chung của tất cả mọi người và để dịch mau chóng qua đi.
Để đảm bảo giãn cách, nhiều ngồi bên ngoài chờ đến lượt mình cắt tóc.
Để đảm bảo giãn cách, nhiều ngồi bên ngoài chờ đến lượt mình cắt tóc.
Tại cửa hàng cắt tóc Hiếu Nguyễn (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), nhân viên cửa hàng cũng nhanh chóng khẩn trương dọn dẹp, lau bàn.
Tại cửa hàng cắt tóc Hiếu Nguyễn (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), nhân viên cửa hàng cũng nhanh chóng khẩn trương dọn dẹp, lau bàn.
Tại cửa hàng cắt tóc tại địa chỉ 48 Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) nhân viên cũng đang tiến hành khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp cửa hàng trước khi tạm thời đóng cửa phòng dịch COVID-19.
Anh Nguyễn Mạnh Hoàn - chủ cửa hàng cho hay: "Sau khi nhận được thông tin tạm thời phải đóng cửa ngay từ sáng tôi đã chủ động không tiếp nhận khách hàng, đôn đốc nhân viên dọn dẹp cửa hàng trước khi tạm thời đóng cửa. Mặc dù, việc tạm đóng cửa này ảnh hưởng lớn tới nguồn thu nhập nhưng vì lợi ích chung nên tôi sẵn sàng chấp hành chỉ thị của thành phố".
Tại cửa hàng cắt tóc số 10 Long Biên 1 (Long Biên, Hà Nội) các nhân viên tại đây cũng đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh quán.
Tại cửa hàng cắt tóc số 10 Long Biên 1 (Long Biên, Hà Nội) các nhân viên tại đây cũng đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh quán. Ngoài các cửa hàng cắt tóc, gội đầu thì các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người.
ĐỨC VĂN - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Khách tranh thủ ăn trước khi cửa hàng tạm dừng hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước yêu cầu của TP.Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ từ 12h00 ngày 25.5.2021 để phòng chống dịch bệnh, chủ quán tất bật dọn dẹp và chuẩn bị đồ phục vụ việc bán mang về còn khách hàng tranh thủ ăn bữa sáng.

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động nhà hàng từ 12h ngày 25.5, chỉ được bán mang về

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ tạm dừng hoạt động từ 12h00 ngày 25.5.2021 để phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Hà Nội: "Chưa xem xét phương án giãn cách ở thời điểm hiện tại"

Tùng Giang |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố chưa xem xét phương án giãn cách toàn thành phố ở thời điểm hiện tại.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội: Khách tranh thủ ăn trước khi cửa hàng tạm dừng hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước yêu cầu của TP.Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ từ 12h00 ngày 25.5.2021 để phòng chống dịch bệnh, chủ quán tất bật dọn dẹp và chuẩn bị đồ phục vụ việc bán mang về còn khách hàng tranh thủ ăn bữa sáng.

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động nhà hàng từ 12h ngày 25.5, chỉ được bán mang về

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ tạm dừng hoạt động từ 12h00 ngày 25.5.2021 để phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Hà Nội: "Chưa xem xét phương án giãn cách ở thời điểm hiện tại"

Tùng Giang |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố chưa xem xét phương án giãn cách toàn thành phố ở thời điểm hiện tại.