Hà Nội: Hàng quán "vùng cam" bán tại chỗ, khách tấp nập ra vào ngày 8.3

Vương Trần |

Hà Nội - Nhiều hàng quán tại các phường "vùng cam" của thành phố Hà Nội hiện nay đã không còn phải thông báo "chỉ bán mang về" mà mở cửa bán tại chỗ. Nhiều khách tấp nập ra vào trong ngày 8.3.

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại TP.Hà Nội liên tục tăng cao. Theo đánh giá cấp độ dịch của TP.Hà Nội, 326/579 (chiếm tỷ lệ khoảng 56%) xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam).
Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại TP.Hà Nội liên tục tăng cao. Theo đánh giá cấp độ dịch của TP.Hà Nội, 326/579 (chiếm tỷ lệ khoảng 56%) xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam).
Theo ghi nhận của PV Lao Động, nếu như trước đây, hàng quán ở phường “vùng cam” tại Hà Nội thường phải đóng cửa hoặc chỉ bán mang về thì nay hầu hết các cửa hàng, quán cà phê, hàng ăn đều mở cửa bán hàng tại chỗ.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, nếu như trước đây, hàng quán ở phường “vùng cam” tại Hà Nội thường phải đóng cửa hoặc chỉ bán mang về thì nay hầu hết các cửa hàng, quán cà phê, hàng ăn đều mở cửa bán hàng tại chỗ.
Nhiều quán ăn tại các phường “vùng cam” như phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) vẫn mở cửa đón khách.
Nhiều quán ăn tại các phường “vùng cam” như phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) vẫn mở cửa đón khách.
Các quán ăn vỉa hè trên nhiều tuyến phố vẫn thu hút lượng khách tấp nập ra vào.
Các quán ăn vỉa hè trên nhiều tuyến phố vẫn thu hút lượng khách tấp nập ra vào.
Một quán cà phê tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy) vẫn thu hút đông khách qua lại. Phía bên ngoài khu để xe chật kín.
Một quán cà phê tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy) vẫn thu hút đông khách qua lại. Phía bên ngoài khu để xe chật kín.
Theo ghi nhận, ngày 8.3, lượng khách ngồi tại các quán cà phê tại các phường “vùng cam” khá đông đúc.
Theo ghi nhận, ngày 8.3, lượng khách ngồi tại các quán cà phê tại các phường “vùng cam” khá đông đúc.
Anh Đỗ Công - nhân viên một quán cà phê tại phường Dịch Vọng cho biết: Thực hiện việc thích ứng an toàn với dịch bệnh, các hàng quán trên địa bàn phường vẫn được mở cửa. Những ngày qua lượng khách giảm hơn so với mọi khi. Trong ngày 8.3, lượng khách có “nhỉnh” hơn một chút.
Anh Đỗ Công - nhân viên một quán cà phê tại phường Dịch Vọng cho biết: Thực hiện việc thích ứng an toàn với dịch bệnh, các hàng quán trên địa bàn phường vẫn được mở cửa. Những ngày qua lượng khách giảm hơn so với mọi khi. Trong ngày 8.3, lượng khách có “nhỉnh” hơn một chút.
Nhiều khách hàng đi theo từng nhóm nhỏ.
Nhiều khách hàng đi theo từng nhóm nhỏ.
PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội khuyến cáo, hiện nay các hoạt động của các cơ sở kinh doanh không còn phải “đóng - mở” liên tục khi các phường chuyển từ “vàng sang cam“. Điều này tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, người dân vẫn cần tuân thủ các quy định phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người.
PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội khuyến cáo, hiện nay các hoạt động của các cơ sở kinh doanh không còn phải “đóng - mở” liên tục khi các phường chuyển từ “vàng sang cam“. Điều này tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, người dân vẫn cần tuân thủ các quy định phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người.

Những ngày qua, số ca F0 liên tục "lập đỉnh" mỗi ngày đã khiến 326/579 (chiếm tỷ lệ khoảng 56%) xã, phường, thị trấn ở Hà Nội có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam).

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới ngày 7.3, Hà Nội ghi nhận 32.317 ca bệnh. Bệnh nhân phân bố tại 542 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (1778); Đông Anh (1773); Nam Từ Liêm (1559); Gia Lâm (1499); Mê Linh (1334).

Trước đó, số ca mắc mới trong ngày 6.3 cũng ở mức gần 30.000 ca bệnh ở 30/30 quận, huyện, thị xã của thành phố.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, nếu như trước đây, hàng quán ở phường vùng cam tại Hà Nội thường phải đóng cửa hoặc chỉ bán mang về thì nay hầu hết các cửa hàng, quán cà phê, hàng ăn đều mở cửa bán hàng tại chỗ.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chủ nhà hàng ở Hà Nội “khó hiểu” quy định cấm mở hàng quán sau 21h

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Nhiều chủ nhà hàng kiến nghị UBND Thành phố nên quy định thời gian được mở cửa 22h để kịp đón thêm một lượt khách, trong khi vẫn đảm bảo quy định chống dịch.

Chủ karaoke vùng cam dùng mặt bằng làm bãi giữ xe để trả chi phí nhân viên

Anh Tú |

TPHCM - Do phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh karaoke vì địa bàn hoạt động nằm trong vùng cam, một số quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10) đã cho nhân viên tận dụng mặt bằng tạm thời làm nơi giữ xe để trang trải chi phí trong lúc chờ đợi Chỉ thị mới của thành phố.

Danh sách 326 xã, phường vùng cam ở Hà Nội dừng cho học sinh học trực tiếp

Phạm Đông |

Hà Nội - Hơn nửa số xã, phường chuyển "vùng cam", dịch bệnh tại Hà Nội hiện phức tạp khi vượt 21.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Các trường học trên địa bàn 326 xã, phường, thị trấn "nguy cơ cao" sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 7.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều chủ nhà hàng ở Hà Nội “khó hiểu” quy định cấm mở hàng quán sau 21h

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Nhiều chủ nhà hàng kiến nghị UBND Thành phố nên quy định thời gian được mở cửa 22h để kịp đón thêm một lượt khách, trong khi vẫn đảm bảo quy định chống dịch.

Chủ karaoke vùng cam dùng mặt bằng làm bãi giữ xe để trả chi phí nhân viên

Anh Tú |

TPHCM - Do phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh karaoke vì địa bàn hoạt động nằm trong vùng cam, một số quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10) đã cho nhân viên tận dụng mặt bằng tạm thời làm nơi giữ xe để trang trải chi phí trong lúc chờ đợi Chỉ thị mới của thành phố.

Danh sách 326 xã, phường vùng cam ở Hà Nội dừng cho học sinh học trực tiếp

Phạm Đông |

Hà Nội - Hơn nửa số xã, phường chuyển "vùng cam", dịch bệnh tại Hà Nội hiện phức tạp khi vượt 21.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Các trường học trên địa bàn 326 xã, phường, thị trấn "nguy cơ cao" sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 7.3.