Hà Nội: Hàng quán các quận vùng cam đồng loạt dừng bán đồ ăn tại chỗ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Ngay sau khi siết chặt quy định phòng dịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ tại nhiều quận trung tâm thành phố, các hàng quán đã đồng loạt dừng phục vụ khách tại chỗ và treo biển “chỉ bán mang về”.

 
Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, Hà Nội có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Theo quy định, 8 quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.
 
Các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ đã quyết định điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ 12h ngày 26.12; còn quận Hoàng Mai và Ba Đình sẽ từ 12h ngày 27.12.
 
Một trong những biện pháp siết chặt phòng, chống dịch khi nâng cấp độ dịch lên mức "nguy cơ cao" tại các quận này là dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.
 
 
Theo ghi nhận của Lao Động trong ngày 26.12, tại khu vực quận Tây Hồ, lực lượng chức năng sở tại đã đến từng hộ kinh doanh trên các tuyến phố gắn biển “Cửa hàng chỉ bán mang về”.
 
Chia sẻ với Lao Động, anh Vũ Ngọc Toàn (chủ quán cơm sườn trên phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ) cho biết, cửa hàng của anh hoạt động đã 9 năm nhưng đây là năm khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngay từ tối qua (25.12) khi nhận thông tin quận Tây Hồ thông báo hàng quán chỉ được bán mang về anh Toàn cảm thấy rất buồn, nhưng vì mục tiêu chống dịch mọi người phải chấp hành nghiêm.
Chia sẻ với Lao Động, anh Vũ Ngọc Toàn (chủ quán cơm sườn trên phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ) cho biết, cửa hàng của anh hoạt động đã 9 năm nhưng đây là năm khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngay từ tối qua (25.12) khi nhận thông tin quận Tây Hồ thông báo hàng quán chỉ được bán mang về, anh Toàn cảm thấy rất buồn, nhưng vì mục tiêu chống dịch mọi người phải chấp hành nghiêm.
 
Anh Toàn thông tin thêm, nếu bán tại chỗ mỗi ngày gia đình anh có khoảng 600-700 khách nhưng khi chỉ được bán mang về số lượng giảm đi chỉ còn khoảng 300 suất.
 
“Hiện công việc chỉ có thể duy trì để trả tiền thuê nhà và trả công cho nhân viên và không hề phát sinh lãi sau một năm qua”, anh Toàn chia sẻ.
Tại quận Hoàng Mai, chị Trần Thị Lan (chủ một quán cơm bình dân trên phố Đặng Xuân Bảng) đang tất bật chuẩn bị từng suất cơm cho khách. Chị Lan chia sẻ, bắt đầu từ ngày mai, khu vực kinh doanh của chị sẽ áp dụng quy định chỉ được bán hàng mang về nên chị tranh thủ phục vụ khách tại chỗ, bán thêm được suất cơm nào hay suất đó.
Tại quận Hoàng Mai, chị Trần Thị Lan (chủ một quán cơm bình dân trên phố Đặng Xuân Bảng) đang tất bật chuẩn bị từng suất cơm cho khách. Chị Lan chia sẻ, bắt đầu từ ngày mai, khu vực kinh doanh của chị sẽ áp dụng quy định chỉ được bán hàng mang về nên chị tranh thủ phục vụ khách tại chỗ, bán thêm được suất cơm nào hay suất đó. Nhưng hôm nay, lực lượng chức năng đã bắt đầu nhắc nhở quán của chị không đón khách vào quán.
 
“Việc kinh doanh vô cùng ảm đạm. Nay cấm mai mở, chúng tôi vẫn đang nỗ lực để cửa hàng duy trì buôn bán. Tuy quyết định này ảnh hưởng lớn đến những người làm kinh doanh như chúng tôi nhưng dịch kiểm soát được là lại bán hàng bình thường thôi", chị Lan nói.
 
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 25.12, toàn thành phố ghi nhận 1879 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 549 ca tại cộng đồng. Số bệnh nhân mới ghi nhận ở 350 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện. Trong ngày cũng ghi nhận 02 ca tử vong do COVID-19. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 37.557 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 13.539 ca cộng đồng.
Trước tình hình số ca F0 tăng nhanh, đã có thêm 6 quận và 42 xã, phường tại Hà Nội chuyển thành cấp độ 3 (màu cam) so với cách đây một tuần (trước đó là quận Đống Đa và Hai Bà Trưng).
Trước tình hình số ca F0 tăng nhanh, đã có thêm 6 quận và 42 xã, phường tại Hà Nội chuyển thành cấp độ 3 (màu cam) so với cách đây một tuần (trước đó là quận Đống Đa và Hai Bà Trưng).
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bi hài cảnh người dân bưng phở từ quận vùng cam sang quận vùng vàng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Quán phở Thìn số 13 phố Lò Đúc, nằm giáp ranh giữa 2 quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Vì quán nằm trong “vùng cam – vùng nguy cơ cao” nên chỉ được phép bán mang về. Tuy nhiên, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê đối diện tại phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) để phục vụ khách ăn tại chỗ.

F0 tăng cao, nhiều người Hà Nội vẫn ung dung hút chung điếu cày

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Dù dịch COVID-19 còn phức tạp, nhưng tại các quán trà đá vỉa hè, khu vực công cộng vẫn đông nghịt người tụ tập, hút chung điếu cày bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hải Phòng dừng nhiều dịch vụ kinh doanh ở cả 4 cấp độ dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 20.12, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc số 9884/UBND-VX về chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Bi hài cảnh người dân bưng phở từ quận vùng cam sang quận vùng vàng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Quán phở Thìn số 13 phố Lò Đúc, nằm giáp ranh giữa 2 quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Vì quán nằm trong “vùng cam – vùng nguy cơ cao” nên chỉ được phép bán mang về. Tuy nhiên, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê đối diện tại phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) để phục vụ khách ăn tại chỗ.

F0 tăng cao, nhiều người Hà Nội vẫn ung dung hút chung điếu cày

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Dù dịch COVID-19 còn phức tạp, nhưng tại các quán trà đá vỉa hè, khu vực công cộng vẫn đông nghịt người tụ tập, hút chung điếu cày bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hải Phòng dừng nhiều dịch vụ kinh doanh ở cả 4 cấp độ dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 20.12, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc số 9884/UBND-VX về chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.