Hà Nội: Hàng nghìn người đổ về làng Phú Gia thưởng thức xôi truyền thống

Sơn Trần - Hà Chi |

Tại làng Phú Gia (thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), du khách đã được mãn nhãn với rất nhiều món xôi đủ màu sắc, được trang trí hấp dẫn và bắt mắt.
 
Đã trở thành thông lệ, hàng năm, cứ vào ngày mùng 8 tháng 1 Âm lịch, người dân làng Phú Gia (thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội xôi tôn vinh nghề truyền thống của làng.
 
Sau khi hoàn tất "sản phẩm", người dân làng Phú Gia sẽ dâng xôi và đồ tế lễ lên Thành Hoàng làng, cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
 
Các cụ cao niên trong làng đang xếp hàng chuẩn bị làm lễ.
 
Bà Hoàng Thị Huệ (dân làng Phú Gia) tỏ lòng thành kính tới Thành Hoàng làng, các truyền nhân đi trước, các thế hệ cha ông đã và đang giữ lửa tiếp nối truyền thống của làng.
 
Sau 2 năm bị trì hoãn bởi dịch COVID-19, Lễ hội xôi làng Phú Gia năm nay tưng bừng hơn bao giờ hết. Theo bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch làng nghề xôi Phú Thượng cho biết, lễ hội năm nay thu hút được hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự.
 
Mâm xôi dự thi khắc họa hình ảnh bản đồ Việt Nam được trình bày đẹp mắt, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách.
 
Các đội thi đang thuyết trình "sản phẩm" của mình trước ban giám khảo. Hội thi nấu xôi năm nay có sự tham dự của 7 chi hội. Mỗi cụm dân cư ở phường Phú Thượng sẽ cử ra những người nấu xôi giỏi nhất tham dự cuộc thi.
 
Một tác phẩm dự thi không chỉ đáp ứng nhu cầu thơm, ngon mà còn cần yếu tố thẩm mỹ, trang trí bắt mắt và hấp dẫn.
 
Lễ hội làng Phú Gia sẽ kết thúc ngày mùng 10 Âm lịch (tức ngày 31.01 Dương lịch).
Sơn Trần - Hà Chi
TIN LIÊN QUAN

Mãn nhãn những đĩa xôi đa sắc màu tại lễ hội thổi xôi có một không hai

Nhóm PV |

Sau 2 năm bị trì hoãn bởi dịch COVID-19, Lễ hội xôi làng Phú Gia năm nay tưng bừng hơn bao giờ hết, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Vạn khách đổ về "cái nôi xứ Mường", chen chân dự lễ hội đình Cổi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trong 2 ngày diễn ra lễ hội đình Cổi, mỗi ngày nơi đây đón cả vạn người dân và du khách thập phương về du xuân và cầu may nhân dịp đầu năm.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

EU cấm sản phẩm từ dầu mỏ Nga: Tác dụng lớn, rủi ro nhiều

Ngạc Ngư |

Từ ngày 5.2.2023, EU thực hiện cấm vận cả xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ của Nga. Biện pháp chính sách trừng phạt Nga này đã được EU quyết định cùng với quyết định cấm vận Nga xuất khẩu dầu mỏ hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Người trẻ băn khoăn đi tìm câu trả lời "Tôi là ai?" để vượt qua khủng hoảng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - “Tôi là ai?”, là kết quả nghiên cứu của Lê Đông Nguyên và Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM về quá trình định hình bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên. Từ đó, các em đã xây dựng một bộ cẩm nang đưa ra những gợi ý để thanh thiếu niên biết cách nhìn nhận giá trị bản thân, vượt qua giai đoạn khủng hoảng bản sắc.

Mãn nhãn những đĩa xôi đa sắc màu tại lễ hội thổi xôi có một không hai

Nhóm PV |

Sau 2 năm bị trì hoãn bởi dịch COVID-19, Lễ hội xôi làng Phú Gia năm nay tưng bừng hơn bao giờ hết, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Vạn khách đổ về "cái nôi xứ Mường", chen chân dự lễ hội đình Cổi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trong 2 ngày diễn ra lễ hội đình Cổi, mỗi ngày nơi đây đón cả vạn người dân và du khách thập phương về du xuân và cầu may nhân dịp đầu năm.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.