Hà Nội: Hàng loạt nhà hàng, karaoke cửa đóng, then cài chống dịch COVID-19

LÊ HOAN - HOÀNG CƯỜNG |

Phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cửa hàng karaoke, quán bar trên địa bàn tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền Hà Nội.

 
Theo ghi nhận, trong ngày 25.3, nhiều nhà hàng, quán bia, quán ăn đóng cửa, hoặc thông báo chỉ bán sản phẩm mang về mà không phục vụ trực tiếp tại cơ sở kinh doanh. Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Gai đã tạm ngừng hoạt động để chống dịch COVID-19. Ảnh Trần Bằng
 
Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ làm đẹp cũng trong tình trạng "cửa đóng, then cài". Ảnh Trần Bằng
 
Nhiều quán bia trên phố Tạ Hiện phải đóng cửa, hạn chế tụ tập đông người. Ảnh Trần Bằng
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô lớn trên địa bàn thành phố chủ động ngừng hoạt động kinh doanh. Nhiều người cho biết, các hàng quán dừng cung cấp dịch vụ sẽ hạn chế tình trạng tụ tập đông người, giúp việc phòng tránh dịch bệnh hiệu quả hơn.
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô lớn trên địa bàn thành phố chủ động ngừng hoạt động kinh doanh. Nhiều người cho biết, các hàng quán dừng cung cấp dịch vụ sẽ hạn chế tình trạng tụ tập đông người, giúp việc phòng tránh dịch bệnh hiệu quả hơn.

Karaoke Hoàng Gia, một trong những điểm giải trí với lượng khách lớn đã đóng cửa và chưa hẹn ngày mở cửa trở lại
Karaoke Hoàng Gia (85 Nguyễn Khang), một trong những điểm giải trí với lượng khách lớn đã đóng cửa và chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.
Những quán Karaoke san sát nhau, bình thường tấp nập nay vắng bóng người qua lại khiến con phố dường như yên ắng hơn.
Những quán karaoke san sát nhau, bình thường tấp nập nay vắng bóng người qua lại khiến con phố dường như yên ắng hơn.
Nhiều cửa hàng lẩu nướng từng rất đông khách, nay cũng đóng cửa trả mặt bằng.
Nhiều cửa hàng lẩu nướng  trên đường Nguyễn Trãi từng rất đông khách, nay cũng đóng cửa trả mặt bằng.
Một điểm dịch vụ trò chơi điện tự trên đường Nguyễn Trãi đóng cửa
Một điểm dịch vụ trò chơi điện tử trên đường Nguyễn Trãi đóng cửa.
Nhiều chủ cửa hàng vẫn quyết định đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19.
Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phố Thượng Đình đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19.
 
Một số tiệm trà chanh ở Thượng Đình cũng đã tạm ngừng hoạt động để hạn chế tụ tập đông người.
Trước đó, để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng, nhiều tiệm massage, tiệm tóc, shop quần áo… cũng đã chủ động treo biển thông báo tạm thời đóng cửa
Nhiều tiệm massage ở Nguyễn Khang cũng đã chủ động treo biển thông báo tạm thời đóng cửa.
 
Một quán bia khác trên phố Lê Trọng Tấn cũng trong tình trạng "cửa đóng, then cài" kèm theo thông báo tạm ngừng hoạt động.
LÊ HOAN - HOÀNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bi hài cảnh xếp hàng chờ ăn bún "chửi" bất chấp dịch COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thời gian này, dù không ít người né tránh nơi công cộng, nhưng hàng bún ngan nổi tiếng khu phố cổ Hà Nội (số 14, ngõ Trung Yên, Đinh Liệt, Hoàn Kiếm) hay còn được biết đến với tên "bún ngan chửi" luôn trong tình trạng quá tải, thực khách rồng rắn xếp hàng.

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: Dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... để phòng dịch COVID-19.

Doanh nghiệp góp thịt, rau hỗ trợ chống dịch COVID-19

QUỐC CƯỜNG |

Chiều 24.3, Công ty Tuấn Anh, Công ty TNHH Khánh Giang, Công ty Sản xuất mỹ phẩm và Thương mại dịch vụ Thúy Nga đã ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) 1 buồng máy khử khuẩn, 100 thùng nước khoáng, 250 chai xịt kháng khuẩn, gần 2 tạ thịt, rau củ quả trị giá gần 150 triệu đồng

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bi hài cảnh xếp hàng chờ ăn bún "chửi" bất chấp dịch COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thời gian này, dù không ít người né tránh nơi công cộng, nhưng hàng bún ngan nổi tiếng khu phố cổ Hà Nội (số 14, ngõ Trung Yên, Đinh Liệt, Hoàn Kiếm) hay còn được biết đến với tên "bún ngan chửi" luôn trong tình trạng quá tải, thực khách rồng rắn xếp hàng.

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: Dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... để phòng dịch COVID-19.

Doanh nghiệp góp thịt, rau hỗ trợ chống dịch COVID-19

QUỐC CƯỜNG |

Chiều 24.3, Công ty Tuấn Anh, Công ty TNHH Khánh Giang, Công ty Sản xuất mỹ phẩm và Thương mại dịch vụ Thúy Nga đã ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) 1 buồng máy khử khuẩn, 100 thùng nước khoáng, 250 chai xịt kháng khuẩn, gần 2 tạ thịt, rau củ quả trị giá gần 150 triệu đồng