Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở

Sơn Tùng - Thế Kỷ |

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly xã hội, xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Ghi nhận nhanh trong sáng 4.4, sau khi có chỉ đạo bắt đầu từ hôm nay sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh “hạn chế ra đường'' tại Hà Nội.
Ghi nhận nhanh trong sáng 4.4, sau khi có chỉ đạo bắt đầu từ hôm nay sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh “hạn chế ra đường'' tại Hà Nội.
Tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, các chốt được dựng lên tại 15 điểm để kiểm soát người ra vào. Tất cả người dân khi ra vào đều được đo thân nhiệt.
Tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, các chốt được dựng lên tại 15 điểm để kiểm soát người ra vào. Tất cả người dân khi ra vào đều được đo thân nhiệt.
 
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân đối với những người đi ra ngoài đường trong thời điểm này.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân đối với những người đi ra ngoài đường trong thời điểm này.
Trong ngày đầu ra quân xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, hầu hết những người vi phạm được nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm.
Trong ngày đầu ra quân xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, hầu hết những người vi phạm được nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm.
Hình ảnh vắng vẻ được ghi nhận trên phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội. Thường ngày tại đây có lưu lượng phương tiện và người dân qua lại rất đông.
Hình ảnh vắng vẻ được ghi nhận trên phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội. Thường ngày tại đây có lưu lượng phương tiện và người dân qua lại rất đông.
Khung cảnh vắng lặng cũng xuất hiện tại khu vực Hồ Gươm.
Khung cảnh vắng lặng cũng xuất hiện tại khu vực quanh Hồ Gươm.
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm và bảo vệ Hồ Gươm tăng cường lực lượng nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm và bảo vệ Hồ Gươm tăng cường lực lượng nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
 
Một số người dân vẫn đi tập thể dục, ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt nhắc nhở, tuyên truyền về chỉ đạo mới của chính phủ.
Một số người dân vẫn đi tập thể dục, ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt nhắc nhở, tuyên truyền về chỉ đạo mới của Chính phủ.
Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu tất cả các công viên vui chơi giải trí trên địa bàn phải đóng cửa, mọi người không đi vào, phải ở nhà, vì nếu chúng ta qua được 15 ngày này thì những nguy cơ bị lây nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu tất cả các công viên vui chơi giải trí trên địa bàn phải đóng cửa, mọi người không đi vào, phải ở nhà, vì nếu chúng ta qua được 15 ngày này thì những nguy cơ bị lây nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều.

Sơn Tùng - Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Phải đưa Bồ Đề, Long Biên vào khu vực cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, Quận Long Biên phải đi kiểm tra, đôn đốc người dân tại khu vực Bồ Đề, tuyệt đối hạn chế mức thấp nhất ra khỏi nhà, đặc biệt khi có thêm khách Thuỵ Điển mắc COVID-19 từng ở khách sạn khu vực này. Vì vậy Bồ Đề, Long Liên phải đưa vào khu vực cảnh báo đỏ, nếu không sẽ tạo ra ổ dịch COVID-19 mới.

Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 người Thụy Điển từng đi đến nhiều bệnh viện

Thùy Linh |

Trong số 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố tối 3.4 có một bệnh nhân người Thụy Điển bị ung thư máu. Đáng chú ý, bệnh nhân này đã di chuyển đến nhiều bệnh viện trước khi được phát hiện ra mắc COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch Hà Nội: Phải đưa Bồ Đề, Long Biên vào khu vực cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, Quận Long Biên phải đi kiểm tra, đôn đốc người dân tại khu vực Bồ Đề, tuyệt đối hạn chế mức thấp nhất ra khỏi nhà, đặc biệt khi có thêm khách Thuỵ Điển mắc COVID-19 từng ở khách sạn khu vực này. Vì vậy Bồ Đề, Long Liên phải đưa vào khu vực cảnh báo đỏ, nếu không sẽ tạo ra ổ dịch COVID-19 mới.

Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 người Thụy Điển từng đi đến nhiều bệnh viện

Thùy Linh |

Trong số 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố tối 3.4 có một bệnh nhân người Thụy Điển bị ung thư máu. Đáng chú ý, bệnh nhân này đã di chuyển đến nhiều bệnh viện trước khi được phát hiện ra mắc COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"