Hà Nội: Hàng loạt địa điểm bị phong tỏa do liên quan 5 ca mắc COVID-19 mới

Tô Thế |

Nhiều địa điểm bao gồm khách sạn, quán ăn, cafe... có liên quan ca nhiễm COVID-19 tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bị phong tỏa ngay trong chiều nay (11.7).

Chiều 11.7, ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận có 5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4.7, từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đã tổ chức các lực lượng chức năng phong tỏa, phun khử khuẩn một số địa điểm liên quan.
Thực hiện cách ly y tế khách sạn 89 Bùi Thị Xuân, nơi các bệnh nhân ở.
2 căn nhà nơi các ca nhiễm ăn cơm trên đường Bùi Thị Xuân cũng bị phong tỏa.
Khách sạn số 23 Bùi Thị Xuân bị phong tỏa do có lễ tân khách sạn số 89 Bùi Thị Xuân đến làm việc.
Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không đến gần khu vực bị phong tỏa.
Trong chiều nay lực lượng y tế quận Hai Bà Trưng cũng có mặt tại một quán ăn và một quán cafe trên đường Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên quan đến các ca nhiễm mới tại địa bàn.
Trong thông báo mới đây của phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, 5 trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đều từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, trú tại khách sạn số 89 Bùi Thị Xuân. Vì thế, các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các công việc cần thiết, mở rộng điều tra truy vết các đối tượng liên quan, tăng cường hướng dẫn các trường hợp này theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe.
Các địa điểm liên quan đều được phun khử trùng, những người liên quan được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan tại một quán ăn trên đường Tô Hiến Thành.
Toàn bộ những người liên quan đều được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Quán cafe trên đường Tô Hiến Thành cũng đang bị phong tỏa do liên quan các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.
Hiện công tác truy vết các đối tượng liên quan các ca nhiễm mới đang được khẩn trương triển khai. Như vậy, tính từ trưa đến chiều 11.7, Hà Nội ghi nhận 11 ca COVID-19 mới.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

CDC Hà Nội đánh giá tình hình chùm ca bệnh ở Khu công nghiệp Thăng Long

Tùng Giang |

Theo CDC Hà Nội, từ nay đến vài ngày tới, nhiều khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Công ty SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội), nhưng chỉ bó gọn trong nhà máy.

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ hơn 15.000 người khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

UBND quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ hơn 15.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng kinh phí là 17.935.800.000 đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CDC Hà Nội đánh giá tình hình chùm ca bệnh ở Khu công nghiệp Thăng Long

Tùng Giang |

Theo CDC Hà Nội, từ nay đến vài ngày tới, nhiều khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Công ty SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội), nhưng chỉ bó gọn trong nhà máy.

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ hơn 15.000 người khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

UBND quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ hơn 15.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng kinh phí là 17.935.800.000 đồng.