Hà Nội: Hàng loạt cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo

Thái Mạnh |

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tại công viên Bách Thảo (quận Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt cây cổ thụ chết khô, gây mất an toàn cũng như ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Công viên Bách Thảo (nằm trên địa bàn quận Ba Đình) được xây dựng từ năm 1890 bởi người Pháp với mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam.
Công viên Bách Thảo (nằm trên địa bàn quận Ba Đình) được xây dựng từ năm 1890 bởi người Pháp với mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam.
Không chỉ là địa chỉ bảo tồn các thực vật quý, mà nơi đây còn là điểm đến, điểm tham quan, tập thể dục của người dân Hà Nội và các du khách ghé thăm khi tới Thủ đô.
Không chỉ là nơi bảo tồn các thực vật quý, mà nơi đây còn là điểm đến, điểm tham quan, tập thể dục của người dân Hà Nội và các du khách ghé thăm khi tới Thủ đô.
Tuy nhiên, thời gian qua tại công viên này xuất hiện tình trạng xuống cấp ở nhiều hạng mục, hàng loạt cây cổ thụ quý hiếm có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, có cây thân to tới 3 - 4 người ôm, hiện đã chết khô.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, thời gian qua công viên xuất hiện tình trạng hàng loạt cây cổ thụ quý hiếm có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, có cây thân to tới 3 - 4 người ôm hiện đã chết khô.
Không những vậy, một số hạng mục khác của công viên cũng xuống cấp khi hồ nước cạn khô, cỏ mọc um tùm giữa hồ.
Ngoài ra, một số hạng mục khác của công viên như hồ nước cũng trong tình trạng xuống cấp.
Một số vùng trũng của hồ chưa cạn khô hẳn kết hợp với nắng nóng mùa mè khiến hồ bốc mùi nồng nặc.
Một số vùng trũng của hồ chưa cạn khô kết hợp với nắng nóng khiến mặt hồ bốc mùi nồng nặc.
Bạn Nguyễn Đức Anh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Hồ tại công viên này đã cạn khô từ lâu, cứ vào những ngày nắng nóng là hồ lại bốc mùi rất nồng nặc khiến mọi người và cả em khi đi thể dục rất khó chịu. Ngoài ra ngay tại đoạn đường cổng vào có gốc cây chết khô nên rất lo lắng khi đi qua, sẽ không biết đổ sập lúc nào không hay“.
Bạn Nguyễn Đức Anh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Hồ nước tại công viên đã cạn từ lâu, nhưng cứ vào những ngày nắng nóng thì bốc mùi rất nồng nặc khiến mọi người khi đi thể dục rất khó chịu. Ngoài ra một số đoạn đường của công viên xuất hiện các gốc cây cổ thụ chết khô chưa được di dời, rất mất an toàn khi không biết thời điểm nào cây sẽ đổ“.
Đa số các cây chết khô đã được cắt tỉa cành, chỉ còn lại gốc để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham quan, tập thể dục.
Đa số các cây chết khô đã được cắt tỉa cành, chỉ còn lại gốc để đảm bảo an toàn.
Nhiều gốc cây phải sử dụng gồng sắt để cố định chống đổ gãy bất chợt.
Nhiều gốc cây phải sử dụng gông sắt để cố định.
Ông Nguyễn Văn Đức (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Việc các cây chết khô thì nên có biện pháp xử lý sớm, tránh xảy ra những trường hợp không đáng có. Ngay cả đã biết những gốc cây này chết khô nhưng đôi khi có thể cây đổ gãy bất chợt, mưa gió có thể bật gốc ngay lập tức. Theo đó nên xử lý càng sớm càng tốt, chúng tôi cũng được yên tâm có không gian để được thể dục, vui chơi“.
Ông Nguyễn Văn Đức (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Theo tôi, các cây đã chết khô thì nên có biện pháp xử lý sớm, tránh xảy ra những trường hợp không đáng có. Do công viên cũng là môi trường công cộng, sinh hoạt của nhiều người dân nên tôi cũng mong muốn đơn vị quản lý  trong thời gian tới sẽ xử lý dứt điểm tình trạng này“.
Được biết, thời gian tới, Công viên Bách Thảo sẽ được cải tạo, nâng cấp tổng thể. Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với các sở, ngành xác định tài sản phục vụ công cộng và tài sản thành phố giao cho các doanh nghiệp quản lý khai thác. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất thành phố triển khai dự án cải tạo, nâng cấp cũng như đặt hàng, đấu thầu duy tu, duy trì theo quy định.
Sắp tới, Công viên Bách Thảo sẽ được cải tạo, nâng cấp tổng thể. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đang phối hợp với các sở, ngành xác định tài sản phục vụ công cộng và tài sản thành phố giao cho các doanh nghiệp quản lý khai thác. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất thành phố triển khai dự án cải tạo, nâng cấp cũng như đặt hàng, đấu thầu duy tu, duy trì theo quy định.
Thái Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cháy tại bãi trông giữ phương tiện tự phát

KHÁNH AN |

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại bãi xe tự phát ở số 35, 36 phố Trần Quốc Hoàn.

Trung tâm thương mại, siêu thị đông nghịt ngày Hà Nội nắng nóng hơn 40 độ C

KHÁNH AN |

Với nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 40 độ C, trời oi bức khó chịu, nhiều người đã lựa chọn "trốn nắng" trong trung tâm thương mại, siêu thị.

Người dân Hà Nội tìm đủ cách trú nắng dưới nền nhiệt 40 độ C

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang trải những ngày nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt cực đỉnh có thể đạt đến 40 độ C, khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động thêm phần vất vả.

Giờ thứ 9: Người đàn ông ba vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Miệng đời mỗi khi nghe đến chuyện tôi ba vợ là lại cười khẩy, tuồng như việc hôn nhân của tôi lận đận đều là do tôi chẳng ra gì nên mới phải lấy ba đời vợ mà vẫn không an yên. Nào có ai thấu tỏ, họ - những người đàn bà tôi chọn làm vợ, đã đối xử tệ bạc với tôi thế nào, tôi đã đối với họ ra sao…

Bản tin thời sự 20h: Cảnh báo mưa dông, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục

Nhóm PV |

Bản tin thời sự 20h: Cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk; Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"; Quái xế ngang nhiên biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội thành "sàn diễn"; Cảnh báo mưa dông, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục;...


Cận cảnh "báu vật" ngàn năm tuổi tại Khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội - Khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đang là nơi lưu giữ số lượng lớn di tích, di vật, hiện vật từ thời Đại La (thế kỷ 7-9), thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ 10) đến thời Lê Trung Hưng (1593-1789)...

Trực tiếp U22 Campuchia 0-2 U22 Myanmar: Hiệp 2

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Campuchia vs U22 Myanmar tại bảng A bóng đá nam SEA Games 32.

Không công khai học phí đại học là điều khuất tất

Trang Hà |

Theo các chuyên gia, không công khai học phí là điều khuất tất, giáo dục đại học phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Hà Nội: Cháy tại bãi trông giữ phương tiện tự phát

KHÁNH AN |

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại bãi xe tự phát ở số 35, 36 phố Trần Quốc Hoàn.

Trung tâm thương mại, siêu thị đông nghịt ngày Hà Nội nắng nóng hơn 40 độ C

KHÁNH AN |

Với nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 40 độ C, trời oi bức khó chịu, nhiều người đã lựa chọn "trốn nắng" trong trung tâm thương mại, siêu thị.

Người dân Hà Nội tìm đủ cách trú nắng dưới nền nhiệt 40 độ C

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang trải những ngày nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt cực đỉnh có thể đạt đến 40 độ C, khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động thêm phần vất vả.