Hà Nội: Hàng chục cây "đắt hơn vàng" bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người dân di chuyển trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn giao với Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh hàng sưa đỏ quý hiếm đang trong thời điểm ra hoa bị chặt cành, cưa ngọn, chờ di dời để phục vụ cho việc mở rộng lòng đường xây dựng cầu vượt.
Ngày 22.4, theo ghi nhận của phóng viên, tại nút thắt đoạn Nguyễn Văn Huyên giao với đường Hoàng Quốc Việt có hàng chục cây sưa đỏ trên vỉa hè tuyến phố này đã bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn. Theo người dân sinh sống tại tuyến phố Trích Sài, việc này diễn ra từ đêm qua kéo dài cho đến sáng nay và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ngày 22.4, theo ghi nhận của phóng viên, tại nút thắt đoạn Nguyễn Văn Huyên giao với đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) có hàng chục cây sưa đỏ trên vỉa hè đã bị chặt cành, cưa ngọn.
 
Theo một số người dân sinh sống quanh khu vực, những cây sưa đỏ có trị giá hàng tỉ đồng/cây khi trưởng thành, đang trong giai đoạn ra hoa và phát triển tốt.
 
Nhiều người đi đường không khỏi tiếc nuối khi những cây sưa đỏ đang ra hoa, có đường kính lớn, tạo bóng mát cho tuyến đường Nguyễn Văn Huyên lại bị cắt cành, cưa ngọn đột ngột.
 
 
Theo tìm hiểu, tại khu vực này đang xây dựng dự án cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Nơi đây lâu nay trở thành điểm nóng giao thông của Hà Nội khi thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc kéo dài.
 
Công nhân quây rào chắn quanh khu vực công trường.
Tất cả các cây sưa đỏ ở đây đều được đánh số thứ tự để theo dõi, quản lý.
Tất cả các cây sưa đỏ ở đây đều được đánh số thứ tự để theo dõi, quản lý.
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hoàng Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết, việc đánh chuyển cây sưa đỏ đã được lên phương án đánh chuyển lên vỉa hè theo phương án được UBND TP chấp thuận.
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hoàng Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết, việc đánh chuyển cây sưa đỏ đã được lên phương án và được UBND TP chấp thuận.
 
“Toàn bộ dải bên đường trồng cây sưa đỏ, khoảng hơn chục cây được chuyển lên vị trí gần đó theo đúng yêu cầu, đảm bảo sinh trưởng cho cây sau khi trồng lại ở vị trí mới”, vị này thông tin.
 
Được biết, gỗ sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn) là loại gỗ đặc biệt quý hiếm được giới thu mua gỗ quý săn lùng. Loài cây "đắt hơn vàng" này có thể dùng chế tác đồ nội thất, phong thủy... và được bán theo cân thay vì khối như các loại gỗ khác.


Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Hố lạ bủa vây, nhiều cây sấu mới trồng chết khô dọc đường Trường Chinh

Tùng Giang |

Thời gian gần đây, dọc hai bên đường Trường Chinh (Hà Nội) xuất hiện các hố lạ sâu hoắm cùng nhiều cây sấu dù mới được trồng nhưng đã tróc vỏ, chết khô.

Truy tìm thủ phạm đốt cháy hàng nghìn cây xanh trên Quốc lộ 18

Tùng Giang - P.Đ |

Cỏ, cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18 (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt, TP. Hà Nội đến Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) bị đốt cháy rụi. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ thiêu đốt hàng nghìn cây xanh trên tuyến đường này.

Cận cảnh hàng trăm cây ăn quả bị kẻ gian đốt trụi khiến nông dân khóc ròng

Phạm Đông |

Khi cái tết đã cận kề, hàng trăm cây ăn quả chuẩn bị cho thu hoạch của một số hộ dân tại đội 1, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bỗng dưng bị kẻ gian phá hoại, đốt trụi khiến nhiều hộ gia đình xót xa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hố lạ bủa vây, nhiều cây sấu mới trồng chết khô dọc đường Trường Chinh

Tùng Giang |

Thời gian gần đây, dọc hai bên đường Trường Chinh (Hà Nội) xuất hiện các hố lạ sâu hoắm cùng nhiều cây sấu dù mới được trồng nhưng đã tróc vỏ, chết khô.

Truy tìm thủ phạm đốt cháy hàng nghìn cây xanh trên Quốc lộ 18

Tùng Giang - P.Đ |

Cỏ, cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18 (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt, TP. Hà Nội đến Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) bị đốt cháy rụi. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ thiêu đốt hàng nghìn cây xanh trên tuyến đường này.

Cận cảnh hàng trăm cây ăn quả bị kẻ gian đốt trụi khiến nông dân khóc ròng

Phạm Đông |

Khi cái tết đã cận kề, hàng trăm cây ăn quả chuẩn bị cho thu hoạch của một số hộ dân tại đội 1, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bỗng dưng bị kẻ gian phá hoại, đốt trụi khiến nhiều hộ gia đình xót xa.