Hà Nội giãn cách, siêu thị ngập hàng, chợ dân sinh đông hơn ngày thường

Hải Nguyễn |

6h sáng ngày 24.7, TP.Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, lượng người đến mua sắm tại chợ dân sinh đông hơn ngày thường, trong khi siêu thị lượng khách tăng không đáng kể.

Tại rất nhiều hệ thống siêu thị VinMart, BigC hay các chợ dân sinh, lượng hàng hóa nhanh chóng được bổ sung sau khi có thông báo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ trong phòng chống dich COVID-19 trên toàn địa bàn.
Tại rất nhiều hệ thống siêu thị VinMart, BigC hay các chợ dân sinh, lượng hàng hóa nhanh chóng được bổ sung sau khi có thông báo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ trong phòng chống dich COVID-19 trên toàn địa bàn.
Hàng loạt kệ hàng, trong đó các mặt hàng tươi sống như rau, củ, quả, hải sản… đều sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Hàng loạt kệ hàng, trong đó các mặt hàng tươi sống như rau, củ, quả, hải sản… đều sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt gà, trứng gà, thực phẩm chế biến, đồ hộp, thủy hải sản đông lạnh, bún mì phở ăn liền, dầu ăn, gia vị, rau củ quả… đầy ăm ắp.
Các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt gà, trứng gà, thực phẩm chế biến, đồ hộp, thủy hải sản đông lạnh, bún mì phở ăn liền, dầu ăn, gia vị, rau củ quả… đầy ăm ắp.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết, ngay trong tối 23.7, siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hoá thiết yếu, rau củ quả tăng lên từ 3-5 lần tuỳ mặt hàng, đủ đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết, ngay trong tối 23.7, siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hoá thiết yếu, rau củ quả tăng lên từ 3-5 lần tuỳ mặt hàng, đủ đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết, ngay trong tối 23.7, siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hoá thiết yếu, rau củ quả tăng lên từ 3-5 lần tuỳ mặt hàng, đủ đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội.
Tuy nhiên, đơn vị này đã bổ sung ngay nguồn hàng thiếu hụt vào sáng hôm sau. Cụ thể sáng 19.7, toàn bộ nhân viên các quầy hàng đều đã tập trung, bổ sung rất nhanh chóng nguồn hàng thiếu hụt.
Đồ tươi sống cũng sẽ được bổ sung 2 - 3 lần trong ngày tuỳ lượng khách đến siêu thị.
Trong đó, đặc biệt chú trọng quầy hàng rau quả như hành tây, bí đao hay thực phẩm tươi sống vốn được người dân mua với số lượng nhiều hơn ngày thường,
Quầy hàng rau quả như hành tây, bí đao hay thực phẩm tươi sống được người dân mua với số lượng nhiều hơn ngày thường,
“Dù nhu cầu mua hàng có tăng nhưng siêu thị sẽ không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý, nhất là trong mùa dịch lại càng không. Chúng tôi vẫn sẽ để mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng.
“Dù nhu cầu mua hàng có tăng nhưng siêu thị sẽ không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý, nhất là trong mùa dịch lại càng không. Chúng tôi vẫn sẽ để mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng...
Theo đánh giá của chúng tôi, nguồn cung hàng hóa cho thị trường Hà Nội là không thiếu và các hệ thống đều tăng số lượng hàng dự trữ rất nhiều vậy nên người dân có thể yên tâm mua sắm, không cần tích trữ quá nhiều”, đại diện siêu thị Big C khẳng định.
Theo đánh giá của chúng tôi, nguồn cung hàng hóa cho thị trường Hà Nội là không thiếu và các hệ thống đều tăng số lượng hàng dự trữ rất nhiều vậy nên người dân có thể yên tâm mua sắm, không cần tích trữ quá nhiều”, đại diện siêu thị Big C khẳng định.
Tại chợ dân sinh Nam Trung Yên (Cầu Giấy), lượng khách đông hơn ngày thường do hôm nay là ngày rằm tháng 6.
Tại chợ dân sinh Nam Trung Yên (Cầu Giấy), lượng khách đông hơn ngày thường do hôm nay là ngày rằm tháng 6.
Chị Nguyễn Thuý Anh, trú tại nhà A14 Nam Trung Yên cho biết, tuần gia đình chị đi chợ khoảng 2 - 3 lần và mua đủ số lượng thức ăn cho gia đình. “Tích trữ làm gì khi chính phủ đảm bảo đủ lượng hàng hoá cho dân” - chị Thuý Anh chia sẻ.
Chị Nguyễn Thuý Anh, trú tại nhà A14 Nam Trung Yên (Cầu Giấy) cho biết, hàng tuần gia đình chị đi chợ khoảng 2 - 3 lần và mua đủ số lượng thức ăn cho gia đình. “Tích trữ làm gì khi Chính phủ đảm bảo đủ lượng hàng hoá cho dân” - chị Thuý Anh chia sẻ.
Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động lúc 8h sáng, giá thịt lợn loại mông sấn không bì giá 140.000đ/kg; thịt gà lườn 55.000đ/kg, tăng nhẹ so với ngày thường.
Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động lúc 8h sáng ngày 24.7, giá thịt lợn loại mông sấn không bì giá 140.000đ/kg; thịt gà lườn 55.000đ/kg, tăng nhẹ so với ngày thường.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Sáng 24.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 09 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, đây đều là các trường hợp F1 thuộc 6 chùm ca bệnh.

Từ hôm nay, người Hà Nội được ra đường trong những trường hợp nào?

Nguyễn Hà |

Theo Chỉ thị mới ban hành của thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ hôm nay người dân chỉ được ra đường trong những trường hợp thật sự cần thiết.

Hà Nội: Giá trứng gà tăng đột biến, mỗi người chỉ được mua 3 vỉ/ngày

Cường Ngô |

Sau khi Hà Nội nâng cấp độ chống dịch, ghi nhận của Lao Động vào cuối ngày 23.7, tại một số chợ dân sinh và siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá trứng gà đồng loạt tăng.

Tin nhanh 60s: Hà Nội cách ly xã hội toàn thành phố 15 ngày

Nhóm PV |

Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24.7.2021 trên phạm vi toàn thành phố.

Nóng: Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 24.7

Hà Phương |

Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày, kể từ 6h ngày 24.7.

Nóng Sài Gòn: TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1.8

NGUYỄN ĐĂNG - CHÂN PHÚC |

TPHCM tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng; hơn 1,2 triệu vaccine AstraZeneca đến TPHCM; khách sạn 3 sao hỗ trỡ miễn phí chỗ ở cho nhiều người; TPHCM tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 1.8... là những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 23.7.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Sáng 24.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 09 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, đây đều là các trường hợp F1 thuộc 6 chùm ca bệnh.

Từ hôm nay, người Hà Nội được ra đường trong những trường hợp nào?

Nguyễn Hà |

Theo Chỉ thị mới ban hành của thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ hôm nay người dân chỉ được ra đường trong những trường hợp thật sự cần thiết.

Hà Nội: Giá trứng gà tăng đột biến, mỗi người chỉ được mua 3 vỉ/ngày

Cường Ngô |

Sau khi Hà Nội nâng cấp độ chống dịch, ghi nhận của Lao Động vào cuối ngày 23.7, tại một số chợ dân sinh và siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá trứng gà đồng loạt tăng.

Tin nhanh 60s: Hà Nội cách ly xã hội toàn thành phố 15 ngày

Nhóm PV |

Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24.7.2021 trên phạm vi toàn thành phố.

Nóng: Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 24.7

Hà Phương |

Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày, kể từ 6h ngày 24.7.

Nóng Sài Gòn: TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1.8

NGUYỄN ĐĂNG - CHÂN PHÚC |

TPHCM tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng; hơn 1,2 triệu vaccine AstraZeneca đến TPHCM; khách sạn 3 sao hỗ trỡ miễn phí chỗ ở cho nhiều người; TPHCM tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 1.8... là những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 23.7.