Hà Nội: Đông nghịt người đổ về hồ Hoàn Kiếm chiều 29 Tết

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Chiều 29 Tết, dù nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp từ 11-12 độ C, song vẫn có rất đông người dân ra Hồ Hoàn Kiếm vui chơi, chụp ảnh. Càng về tối, không khí tại đây càng nhộn nhịp.
 
Chiều 29 Tết, hầu hết các con phố tại Hà Nội đều thưa thớt người qua lại, hàng quán vắng vẻ. Tuy nhiên tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, người dân đổ về mỗi lúc một đông, không khí nhộn nhịp. Nhiều người dân đỗ xe dưới lòng đường để tranh thủ chụp ảnh check-in vô tình kiến giao thông tại đây ùn ứ.
 
Dù vui chơi, chụp ảnh nhưng người dân vẫn tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.
 
Dù tiết trời giá lạnh nhưng nhiều gia đình vẫn quyết định cho con đến đây để cảm nhận không khí Tết.
 
"Năm nay Hà Nội không bắn pháo hoa chào đón Tết Nhâm Dần 2022 để phòng chống dịch COVID-19, vậy nên vợ chồng tôi tranh thủ cho con đến đây chơi từ chiều. Đến tối cả nhà sẽ quây quần bên nhau cùng xem chương trình hài Tết", chị Minh Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.
 
Gia đình dạo chơi bên bờ hồ Hoàn Kiếm, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm ngày cuối cùng của năm Tân Sửu.
 
Phố Tràng Tiền đông đúc người qua lại.
Trái ngược với không khí tại hồ Hoàn Kiếm, hầu hết các con phố còn lại của Thủ đô đều vắng vẻ, yên ắng.
 
Trái ngược với không khí tại hồ Hoàn Kiếm, hầu hết các con phố còn lại của Thủ đô đều vắng vẻ, yên ắng.
 
Phố Phan Đình Phùng chiều 29 Tết.
 
 
 
Khung cảnh yên bình hiếm gặp của Hà Nội.

HOÀI ANH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội đi dạo, uống cà phê trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, trời rét đậm. Thế nhưng trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, người dân vẫn tranh thủ đi dạo, ngồi cà phê cùng bạn bè và người thân.

Hà Nội: Chen chân mua gà ngậm bông hồng giá tiền triệu

HOÀI ANH |

Từ tờ mờ sáng 31.1 (tức 29 Tết), người dân Hà Nội đã chen chân mua gà ngậm bông hồng trên phố Gia Ngư để cúng tất niên.

Hà Nội: Bán pháo hoa chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước nhu cầu lớn của người dân về việc mua pháo hoa đốt dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người đã nhập với số lượng lớn và bán chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người Hà Nội đi dạo, uống cà phê trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, trời rét đậm. Thế nhưng trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, người dân vẫn tranh thủ đi dạo, ngồi cà phê cùng bạn bè và người thân.

Hà Nội: Chen chân mua gà ngậm bông hồng giá tiền triệu

HOÀI ANH |

Từ tờ mờ sáng 31.1 (tức 29 Tết), người dân Hà Nội đã chen chân mua gà ngậm bông hồng trên phố Gia Ngư để cúng tất niên.

Hà Nội: Bán pháo hoa chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước nhu cầu lớn của người dân về việc mua pháo hoa đốt dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người đã nhập với số lượng lớn và bán chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép.