Hà Nội: Đội tiêm vaccine COVID-19 đến tận nhà dân tiêm cho người cao tuổi

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Trong bối cảnh F0 tiếp tục tăng cao, nhiều trường hợp trở nặng (chủ yếu nhóm người cao tuổi, có bệnh lý nền), thành phố đã triển khai các lực lượng đến tận nhà tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các trường hợp nguy cơ cao.
 
Trong 2 ngày 6.1 và 7.1, tại quận Ba Đình, các phường trên địa bàn quận này đã tổ chức đồng loạt, bố trí lực lượng y tế đến tận nhà người dân để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các trường hợp là người cao tuổi không thể đi đến điểm tiêm, có bệnh lý nền và chống chỉ định.
 
Theo kế hoạch, mỗi tổ tiêm chủng tại nhà của các phường có từ 5 đến 6 thành viên, bao gồm các bác sĩ, y tá và công an, đến tận nhà để vận động, tư vấn và tiêm vaccine phòng COVID-19. Trung tâm Y tế quận Ba Đình cũng phân công lực lượng hỗ trợ tham gia tổ tiêm chủng tại nhà.
Tại phường Liễu Giai, tổ tiêm chủng đã tiếp cận đến từng nhà các đối tượng tiêm vaccine. Trước khi tiêm, nhân viên y tế tiến hành khám sàng lọc cho người cao tuổi tại nhà
Tại phường Liễu Giai, tổ tiêm chủng đã tiếp cận đến từng nhà các đối tượng tiêm vaccine. Trước khi tiêm, nhân viên y tế tiến hành khám sàng lọc cho người cao tuổi tại nhà
 
 
Quy trình tiêm vaccine tại nhà được thực hiện giống tại điểm tiêm cộng đồng gồm khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm 30 phút.
Trao đổi với Lao Động, Trạm trưởng Trạm y tế phường Liễu Giai - Trần Ngọc Minh cho biết, trên địa bàn phường hiện có 51 trường hợp già yếu, liệt và có bệnh lý nền. Trong hôm nay, y tế phường sẽ đến tận nhà, tiến hành tiêm cho toàn bộ những đối tượng này.
Trao đổi với Lao Động, Trạm trưởng Trạm y tế phường Liễu Giai - Trần Ngọc Minh cho biết, trên địa bàn phường hiện có 51 trường hợp già yếu, liệt và có bệnh lý nền. Trong hôm nay, y tế phường sẽ đến tận nhà, tiến hành tiêm cho toàn bộ những đối tượng này.
“Tuy là không đi lại được, nhưng họ lại là nhóm đối tượng có nguy cơ cao, do người nhà họ đi lại, tiếp xúc nhiều. Các trường hợp này đều có bệnh nền như huyết áp, tim mạch. Họ cũng rất mong muốn được tiêm”, bà Minh nói.
“Tuy là không đi lại được, nhưng họ lại là nhóm đối tượng có nguy cơ cao, do người nhà họ đi lại, tiếp xúc nhiều. Các trường hợp này đều có bệnh nền như huyết áp, tim mạch. Họ cũng rất mong muốn được tiêm”, bà Minh nói.
 
 
Cũng theo lãnh đạo Trạm y tế phường Liễu Giai, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những trường hợp này là rất cần thiết. Ngoài các bác sĩ khám sàng lọc và tổ chức tiêm chủng còn có đoàn cấp cứu của Bệnh viện 354, cán bộ UBND phường, công an, tổ trưởng tổ dân phố. Sau khi tiêm, cán bộ y tế cũng để lại số điện thoại, nếu có phản ứng hay thắc mắc, gia đình có thể liên hệ để được tư vấn.
 
Trong đợt này, người cao tuổi sẽ được tiêm vaccine Pfizer.
Thống kê từ ngày 6.1 đến trưa 7.1 của UBND quận Ba Đình, đã có 139 trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà, tất cả các trường hợp tiêm đều bảo đảm an toàn, không có phản ứng trở nặng sau tiêm. Theo kế hoạch, đến hết ngày 9.1, quận sẽ cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 850 trường hợp không thể đến được điểm tiêm.
Thống kê từ ngày 6.1 đến trưa 7.1 của UBND quận Ba Đình, đã có 139 trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà, tất cả các trường hợp tiêm đều bảo đảm an toàn, không có phản ứng trở nặng sau tiêm. Theo kế hoạch, đến hết ngày 9.1, quận sẽ cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 850 trường hợp không thể đến được điểm tiêm.
Thống kê từ ngày 6.1 đến trưa 7.1 của UBND quận Ba Đình, đã có 139 trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà, tất cả các trường hợp tiêm đều bảo đảm an toàn, không có phản ứng trở nặng sau tiêm. Theo kế hoạch, đến hết ngày 9.1, quận sẽ cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 850 trường hợp không thể đến được điểm tiêm.
Thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 5.1.2022 đến 18h ngày 6.1.2022, Hà Nội ghi nhận 2.716 ca bệnh phân bố tại 415 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29.4.2021) là 62.631 ca bệnh.
Thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 5.1.2022 đến 18h ngày 6.1.2022, Hà Nội ghi nhận 2.716 ca bệnh phân bố tại 415 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29.4.2021) là 62.631 ca bệnh.
Tùng Giang - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Tiêm mũi 3 liều bổ sung, nhắc lại vaccine COVID-19 sau mũi 2 bao lâu?

Hạ Nguyên - Nhật Huy |

Rất nhiều người dân thắc mắc về việc khi nào nên tiêm mũi 3 liều bổ sung, nhắc lại vaccine COVID-19 sau khi tiêm mũi 2. Có nơi tiêm mũi 3 sau 1 tháng, 2 tháng... Như vậy quy định của Bộ Y tế về việc này như thế nào?

“Trạm ATM Oxy” miễn phí chính thức vận hành ở Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Sáng 5.1, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội (huyện Đông Anh) diễn ra Lễ khởi động “trạm ATM Oxy miễn phí” và bàn giao trang thiết bị oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Theo chân biệt đội "ATM Oxy" hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Trước tình hình số ca F0 tăng cao, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) trở thành đơn vị đầu tiên tại Hà Nội thực hiện dự án "ATM Oxy". Qua đó kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn cung cấp bình oxy nhằm duy trì việc điều trị, chữa bệnh cho các F0 cách ly tại nhà.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tiêm mũi 3 liều bổ sung, nhắc lại vaccine COVID-19 sau mũi 2 bao lâu?

Hạ Nguyên - Nhật Huy |

Rất nhiều người dân thắc mắc về việc khi nào nên tiêm mũi 3 liều bổ sung, nhắc lại vaccine COVID-19 sau khi tiêm mũi 2. Có nơi tiêm mũi 3 sau 1 tháng, 2 tháng... Như vậy quy định của Bộ Y tế về việc này như thế nào?

“Trạm ATM Oxy” miễn phí chính thức vận hành ở Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Sáng 5.1, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội (huyện Đông Anh) diễn ra Lễ khởi động “trạm ATM Oxy miễn phí” và bàn giao trang thiết bị oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Theo chân biệt đội "ATM Oxy" hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Trước tình hình số ca F0 tăng cao, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) trở thành đơn vị đầu tiên tại Hà Nội thực hiện dự án "ATM Oxy". Qua đó kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn cung cấp bình oxy nhằm duy trì việc điều trị, chữa bệnh cho các F0 cách ly tại nhà.