Hà Nội: "Đỏ mắt" ngóng khách, tiểu thương treo biển xả hàng đào quất 26 Tết

Tùng Giang |

Hà Nội – Tình hình kinh doanh ảm đảm, nhiều tiểu thương kinh doanh đào quất cảnh phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên Đán nhâm Dần 2022 buộc phải treo biển xả hàng, giảm giá để gỡ gạc tiền vốn.

Ngày 28.1 (tức 26 Tết), tại chợ hoa đối diện sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các tiểu thương đã treo biển giảm giá quất xuống chỉ từ 199 nghìn đồng/cây. Giá đào rừng giảm xuống bất ngờ, trong khi mọi năm có giá tiền triệu, nhưng nay giá chỉ còn 350 nghìn đồng/cành.
Ngày 28.1 (tức 26 Tết), tại chợ hoa đối diện sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các tiểu thương đã đồng loạt treo biển giảm giá quất xuống chỉ từ 199 nghìn đồng/cây. Giá đào rừng giảm xuống bất ngờ, trong khi mọi năm có giá tiền triệu, nhưng nay giá chỉ còn 350 nghìn đồng/cành.
Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, vì người mua vắng quá nên cửa hàng phải treo biển để thu hút khách vào xem. Không những thế còn phải bán hạ giá, hiện các gian hàng bán quất và cây cảnh Tết đều đã hạ giá kịch sàn để gỡ vốn.
Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, vì người mua vắng quá nên cửa hàng phải treo biển để thu hút khách vào xem. Không những thế còn phải bán hạ giá, hiện các gian hàng bán đào quất và cây cảnh Tết đều đã hạ giá kịch sàn để gỡ vốn.
Theo anh Quang Tiến (người bán quất cảnh trên phố Lê Quang Đạo) than thở: Từ sáng đến giờ là hơn 12h trưa rồi tôi chưa bán được một gốc nào. Năm nay thị trường quá ảm đạm. Không treo biển xả hàng có lẽ sẽ lỗ rất nặng”.
Theo anh Quang Tiến (người bán quất cảnh trên phố Lê Quang Đạo) than thở: Từ sáng đến giờ rồi tôi chưa bán được một gốc nào. Năm nay thị trường quá ảm đạm. Không treo biển xả hàng có lẽ sẽ lỗ rất nặng”.
 
 
Cũng theo anh Tiến, năm nay tiền bãi thuê, chậu cây đắt, nên việc xả hàng cũng chỉ thu lại tiền chậu và tiền mặt bằng.
Còn anh Quang, người bán đào cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân không mặn mà nhiều với thú chơi cây cảnh ngày Tết. Vì vậy, giá cả cũng phải thay đổi phù hợp với nhu cầu của người mua. “Tôi treo biển hạ giá cách đây 2-3 hôm, nhờ đó lượng khách tới hỏi mua cũng khác hẳn. Các cành đào được chia làm các phân khúc khác nhau tuỳ vào kích thước, chiều cao, nụ hoa, cánh hoa, nhiều lộc hay không... Nhưng phải bán đồng giá hết mới thu hút được khách“, anh Quang chia sẻ.
Còn chị Hoa (người bán quất Tết trên phố Lê Quang Đạo) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân không mặn mà nhiều với thú chơi cây cảnh ngày Tết. “Tôi treo biển hạ giá cách đây 2 hôm, nhờ đó lượng khách tới hỏi mua cũng khác hẳn. Giá phụ thuộc vào kích cỡ tùy từng cây nhưng phải bán hạ giá hết mới thu hút được khách“, chị Hoa nói.
 
 
Không ít người dân đi qua dừng lại vì tò mò khi giá cây giảm và không mua hàng.
Cũng trên tuyến đường Lê Quang Đạo, một gian hàng bán đào rừng khác với biển quảng siêu rẻ nhưng vẫn vắng bóng người mua. Theo chủ gian hàng, riêng tiền cước vận chuyển từ Mộc Châu (Sơn La) về Thủ đô đã tốn trên dưới 10 triệu đồng/chuyến nên phải bán “rẻ như cho” để thu hồi phần nào vốn.
Cũng trên tuyến đường Lê Quang Đạo, một gian hàng bán đào rừng khác với biển quảng siêu rẻ nhưng vẫn vắng bóng người mua. Theo chủ gian hàng, riêng tiền cước vận chuyển từ Mộc Châu (Sơn La) về Thủ đô đã tốn trên dưới 10 triệu đồng/chuyến nên phải bán “rẻ như cho” để thu hồi phần nào vốn.
 
Một gian hàng hiếm hoi bán quất đồng giá 199k thu hút nhiều người dân tìm đến.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cuối năm, đường phố Hà Nội ùn tắc bất kể giờ giấc

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi chơi và mua sắm của người dân tăng cao, khiến nhiều tuyến phố Thủ đô thường xuyên trong tình trạng ùn tắc bất kể giờ giấc.

Bán hàng ăn uống tại chỗ ở Hà Nội: Mỗi nơi quy định một kiểu

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Hiện nay, tại nhiều quận thuộc thành phố đang không thống nhất phương án phòng dịch đối với dịch vụ ăn uống tại chỗ.

Hà Nội: Cùng cảnh chở thuê đào quất Tết nhưng “kẻ khóc, người cười”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù đều là những người lao động tự do, hành nghề chở thuê đào quất dịp Tết nhưng không phải ai cũng bỏ túi tiền triệu mỗi ngày.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cuối năm, đường phố Hà Nội ùn tắc bất kể giờ giấc

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi chơi và mua sắm của người dân tăng cao, khiến nhiều tuyến phố Thủ đô thường xuyên trong tình trạng ùn tắc bất kể giờ giấc.

Bán hàng ăn uống tại chỗ ở Hà Nội: Mỗi nơi quy định một kiểu

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Hiện nay, tại nhiều quận thuộc thành phố đang không thống nhất phương án phòng dịch đối với dịch vụ ăn uống tại chỗ.

Hà Nội: Cùng cảnh chở thuê đào quất Tết nhưng “kẻ khóc, người cười”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù đều là những người lao động tự do, hành nghề chở thuê đào quất dịp Tết nhưng không phải ai cũng bỏ túi tiền triệu mỗi ngày.