Hà Nội: Đến sớm đón Countdown, nhiều người sốc vì giá vé gửi xe gấp 10 lần

Dương Anh |

Hà Nội - Không khí lúc này tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang nóng dần, đông đảo người dân đổ về đây đón năm mới. Đây cũng là cơ hội để các bãi gửi xe "hét giá" gấp 5 - 10 lần giá thường ngày.
Không khí đón năm mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang nóng dần lên, người người đang đổ về đây.
Không khí đón năm mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang nóng dần lên, người người đang đổ về đây.
Theo ghi nhận của Lao động, nhiều bạn trẻ đã tới từ sớm để chọn được chỗ đứng đón Countdown thuận lợi nhất.
Theo ghi nhận của Lao động, nhiều bạn trẻ đã tới từ sớm để chọn được chỗ đứng đón Countdown thuận lợi nhất.
Và khó ai thoát khỏi nỗi ám ảnh về việc “hét giá” gửi xe.
Và khó ai thoát khỏi nỗi ám ảnh về việc “hét giá” gửi xe.
c
Bạn Trần Ngọc Huyền (quận Tây Hồ, Hà Nội) đến sớm từ 16h để lựa được vị trí đẹp đón Countdown cũng như chỗ gửi xe. Dù còn sớm, nhưng mức giá gửi xe cũng bị "chặt chém" tới 50.000 đồng cho 1 xe máy.
Bạn Hoàng Hiệp (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phải nhắm mắt chịu trả số tiền gửi xe này: “Mặc dù biển thông báo chỉ 5.000 đồng, nhưng mình đã phải chấp nhận gửi xe với mức giá 50.000 đồng để tiện và gần khu vực sân khấu“.
Bạn Hoàng Hiệp (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phải nhắm mắt chịu trả số tiền gửi xe này: “Mặc dù biển thông báo chỉ 5.000 đồng, nhưng mình đã phải chấp nhận gửi xe với mức giá 50.000 đồng để tiện và gần khu vực sân khấu“.
Một địa điểm gửi xe trên phố Đinh Liệt thu phí cao gấp nhiều lần so với thông báo.
Một địa điểm gửi xe trên phố Đinh Liệt thu phí cao gấp nhiều lần so với thông báo.
Nhiều bãi gửi xe trong tình trạng kín vì lượng người quá đông.
Vỉa hè cho người đi bộ cũng bị tận dụng triệt để cho xe máy.
Vỉa hè cho người đi bộ cũng bị tận dụng triệt để cho xe máy.
Chung tình cảnh với xe máy, xe ô tô rất khó khăn trong việc tìm chỗ đỗ, và phải chấp nhận trả phí gửi cao gấp đôi thậm chí gấp ba lần so với ngày thường.
Chung tình cảnh với xe máy, xe ô tô rất khó khăn trong việc tìm chỗ đỗ, và phải chấp nhận trả phí gửi cao gấp đôi thậm chí gấp ba lần so với ngày thường.
Nhiều người ngán ngẩm khi khó khăn tìm chỗ gửi xe.
Nhiều người ngán ngẩm khi khó khăn tìm chỗ gửi xe.
Dương Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Mở rào công viên là tất yếu và cần được nhân rộng

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia, việc chuyển công viên Thống Nhất từ công viên "đóng" sang "mở" không chỉ xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở công viên Thống Nhất, việc mở rào tại các công viên, vườn hoa khác trên địa bàn Hà Nội sẽ là một nhu cầu tất yếu.

Hà Nội: Người dân háo hức, sẵn sàng cho đêm đếm ngược đón năm mới 2023

Việt Anh |

Hà Nội - Trong ngày cuối cùng của năm 2022, đường phố Thủ đô nhộn nhịp, đông đúc. Người dân háo hức đổ về khu vực Hồ Gươm, nơi đêm nay sẽ diễn ra chương trình đếm ngược, chào đón năm mới 2023.

Countdown 2023 - Chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 trên VTV1

Mai Hương |

22h00 ngày 31.12.2022 trên sóng VTV1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đếm ngược Countdown 2023 - chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 với chủ đề “Hành trình của hạnh phúc”.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Hà Nội: Mở rào công viên là tất yếu và cần được nhân rộng

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia, việc chuyển công viên Thống Nhất từ công viên "đóng" sang "mở" không chỉ xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở công viên Thống Nhất, việc mở rào tại các công viên, vườn hoa khác trên địa bàn Hà Nội sẽ là một nhu cầu tất yếu.

Hà Nội: Người dân háo hức, sẵn sàng cho đêm đếm ngược đón năm mới 2023

Việt Anh |

Hà Nội - Trong ngày cuối cùng của năm 2022, đường phố Thủ đô nhộn nhịp, đông đúc. Người dân háo hức đổ về khu vực Hồ Gươm, nơi đêm nay sẽ diễn ra chương trình đếm ngược, chào đón năm mới 2023.

Countdown 2023 - Chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 trên VTV1

Mai Hương |

22h00 ngày 31.12.2022 trên sóng VTV1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đếm ngược Countdown 2023 - chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 với chủ đề “Hành trình của hạnh phúc”.