Hà Nội: Đại lộ Thăng Long bắt đầu rút nước sau trận mưa lớn kéo dài

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Chiều 24.5, giao thông qua khu vực Đại lộ Thăng Long đã được cải thiện, không còn tình trạng các phương tiện ùn tắc kéo dài. Đồng thời, nước đã rút tại các hầm chui thuộc đại lộ này.

Tại Đại lộ Thăng Long, nước trên đường tuy đã rút bớt so với hôm qua (23.5) nhưng một số khu vực và hầm chui vẫn bị ngập nước.
Tại Đại lộ Thăng Long, nhiều điểm úng ngập nước đã rút bớt so với hôm qua (23.5). Tuy nhiên vẫn còn một số khu vực và hầm chui vẫn bị ngập nước.
Biển cảnh báo vẫn được duy trì lắp đặt để lưu ý người dân qua khu vực nước còn ngập sâu.
Biển cảnh báo đang được duy trì để lưu ý người dân và phương tiện khi đi qua qua khu vực nước còn ngập sâu.
 
Một số hộ dân sống quanh đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn sử dụng các bao tải ngăn nước tràn vào nhà.
 
 
So với hôm qua, mực nước đã giảm rõ rệt.
Một nhà bị ngập nặng sau trận mưa kéo dài.
Một nhà dân vẫn bị ngập nặng sau trận mưa kéo dài.
Mực nước tại các hầm chui đã được kiểm soát.
Mực nước tại các hầm chui đã được kiểm soát.
Các phương tiện đã có thể lưu thông qua các khu vực hầm chui và các điểm ngập úng dễ dàng hơn.
Các phương tiện đã có thể lưu thông qua các khu vực hầm chui và các điểm ngập úng dễ dàng hơn.
Các phương tiện đã có thể lưu thông qua các khu vực hầm chui và các điểm ngập úng dễ dàng hơn.
Khu vực thiên đường Bảo Sơn thông thoáng, không còn cảnh phương tiện chết máy do mưa ngập so với ngày hôm qua.
Thiên đường Bảo Sơn thông thoáng, không còn cảnh phương tiện ùn tắc, chết máy do mưa ngập so với ngày hôm qua.

Đại diện Đội CSGT - Trật tự (Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội) thông tin, do trời tiếp tục mưa lớn kéo dài, nên đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn đang trong tình cảnh ngập nước, nhất là các đoạn qua hầm chui.

Tuy nhiên, tình trạng ngập úng đã được cải thiện. Ngoài ra, Công ty thoát nước Hà Nội cũng đã huy động nhân lực và hệ thống bơm hút nước khẩn trương khắc phục sự cố. Cơ bản tình trạng ngập lụt tại đây đã được kiểm soát.

Theo đơn vị thoát nước túc trực tại khu vực này, tính từ sáng nay (24.5), mực nước hiện đã hạ xuống mức 30 - 40cm song vẫn gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển đặc biệt là xe gắn máy.

Đơn vị này cũng cho hay, nước trong các hầm chui không thể tự rút mà phải sử dụng máy bơm công suất lớn, hoạt động liên tục. Tuy nhiên nếu mưa lớn kéo dài, nước sẽ lại dâng lên và phương tiện sẽ không thể đi qua các điểm úng ngập.

Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước, phương tiện chết máy hàng loạt

Tùng Giang |

Hà Nội – Ngày 23.5, tuyến đường đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài, nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc cục bộ.

Đề xuất làm đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng đoạn đường dài 6,7km nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 5.500 tỉ đồng

Xuất hiện tình trạng úng ngập trên địa bàn Hà Nội

Anh Thư |

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng, tập trung tại khu vực phía Đông Thành phố với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước, phương tiện chết máy hàng loạt

Tùng Giang |

Hà Nội – Ngày 23.5, tuyến đường đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài, nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc cục bộ.

Đề xuất làm đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng đoạn đường dài 6,7km nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 5.500 tỉ đồng

Xuất hiện tình trạng úng ngập trên địa bàn Hà Nội

Anh Thư |

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng, tập trung tại khu vực phía Đông Thành phố với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm.