Hà Nội: Cử tri 100 tuổi xúc động khi thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử

Tùng Giang - Hải Nguyễn |

Cụ bà Trần Thị Thắm (sinh năm 1921) là cử tri cao tuổi đặc biệt của tổ bầu cử số 2 thuộc phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) khi đã bước sang tuổi 100.
Ngày 23.5, tại tổ bầu cử số 2 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội xuất hiện một nữ cử tri vô cùng đặc biệt khi đã bước sang tuổi 100.
Cụ bà Trần Thị Thắm (sinh năm 1921) có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm. Cụ Thắm bày tỏ sự vui mừng trong ngày hội lớn của đất nước.
"Tôi rất vinh dự và xúc động khi là một trong những cử tri đặc biệt và đến điểm bỏ phiếu sớm nhất. Ở tuổi xế chiều như tôi thì đây là niềm vui rất khó diễn tả. Hy vọng rằng, những cử tri khác cũng sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí của nhân dân, những người sẽ thể chế hóa đường lối của Đảng, Nhà nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước", cụ Thắm chia sẻ.
Cụ Trần Thị Thắm chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ công tác tại tổ bầu cử số 2 phường Phúc Xá.
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại khu vực bỏ phiếu trên toàn thành phố Hà Nội, đông đảo cử tri cũng hưởng ứng và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
Tại các điểm bỏ phiếu như: số 7 ( phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), số 4 (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) hay điểm bầu cử số 13 (thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai) an ninh được thắt chặt và yêu cầu người dân tuân thủ các quy định phòng dịch.
Cử tri đi bầu cử luôn đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn được bố trí ở hầu hết các vị trí, tiện sử dụng.

Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại khu vực bỏ phiếu, Ban tổ chức đã sắp xếp rất chi tiết, cụ thể về vị trí đứng của các cử tri, giãn cách giữa các buồng lựa chọn đại biểu, quy định rõ luồng đi vào và đi ra sau khi bỏ phiếu để giữ đúng khoảng cách giữa các cử tri.
Tùng Giang - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngày bầu cử đặc biệt của cử tri 96 tuổi cùng 4 thế hệ con cháu

Hà Phương - Văn Thắng - Tô Thế |

Ngày 23.5 là một ngày đặc biệt không chỉ với cụ bà Đoàn Thị Thuận (96 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) mà còn đặc biệt với hàng triệu người dân Việt Nam. Dù đã trải qua nhiều kỳ bầu cử trọng đại của đất nước nhưng đối với cử tri lớn tuổi ấy mỗi lần đi bầu đều có một cảm xúc thật thiêng liêng.

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sáng 23.5, cùng với cử tri trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến điểm bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Ngày bầu cử đặc biệt của cử tri 96 tuổi cùng 4 thế hệ con cháu

Hà Phương - Văn Thắng - Tô Thế |

Ngày 23.5 là một ngày đặc biệt không chỉ với cụ bà Đoàn Thị Thuận (96 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) mà còn đặc biệt với hàng triệu người dân Việt Nam. Dù đã trải qua nhiều kỳ bầu cử trọng đại của đất nước nhưng đối với cử tri lớn tuổi ấy mỗi lần đi bầu đều có một cảm xúc thật thiêng liêng.

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sáng 23.5, cùng với cử tri trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến điểm bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử.