Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm”

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5.4, lực lượng chức năng tại các địa bàn trên thành phố đã đồng loạt ra quân, vận động hàng quán kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19.
 
Ngày 26.3, theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng tại các địa bàn thuộc TP. Hà Nội đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động các hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19.
 
Từ đầu giờ sáng tại địa bàn phường Phương Liên (Đống Đa), các lượng chức năng gồm tự quản của phường, công an phường, cán bộ UBND phường đến từng hộ kinh doanh vận động đóng cửa, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan.
 
Qua quan sát, do nhiều trường hợp hộ kinh doanh chưa nắm được thông tin từ thành phố yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa đến hết ngày 5.4, nên một số trường hợp tỏ ra bất ngờ trước cuộc vận động của cán bộ khu vực.
 
Tuy nhiên, sau giải thích từ các cán bộ, đa phần các trường hợp kinh doanh cửa hàng dịch vụ đã nghiêm túc chấp hành.
 
 
Các hộ kinh doanh ký cam kết tạm dừng hoạt động.
 
 
Lực lượng chức năng tới từng hộ kinh doanh vận động thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ thành phố.
quán cafe trên phố Thành Thái (Cầu GIấy, HN)
Một quán nước trên đường Giang Văn Minh tụ tập đông người lúc 8h sáng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Một quán nước trên đường Giang Văn Minh tụ tập đông người lúc 8h sáng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ảnh chụp tại quán cafe trên phố Thành Thái (Cầu GIấy, Hà Nội) lúc 8h30 sáng. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Long - Cán bộ UBND phường Phương Liên cho biết, thực hiện chỉ đạo từ thành phố, UBND phường đã thường xuyên thực hiện tuyên truyền, vận động người dân kinh doanh buôn bán hạn chế tập trung đông người, tạm dừng hoạt động trong thời gian dịch bệnh căng thẳng.
 
Theo ông Long, qua hoạt động tuyên truyền của lực lượng chức năng phường, hầu hết các hộ dân và hộ kinh doanh dịch vụ đã nghiêm túc chấp hành, tự giác đóng cửa các hàng quán theo chỉ thị đặt ra.
 
"Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần, UBND phường sẽ đề xuất lãnh đạo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo 197 cùng các lực lượng chức năng phường, quận và các ban ngành đoàn thể để xử lý nghiêm các vi phạm", ông Long nói.

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.

Những hàng quán nào được hoạt động sau chỉ đạo của UBND TPHCM?

MINH QUÂN |

Các nhà hàng, cơ sở phục vụ ăn uống có khả năng phục vụ trên dưới 30 người có thể hoạt động nhưng không được tập trung đông quá 10 người một bàn và phải giữ khoảng cách giữa những người ăn tối thiểu 1,5m – 2m.

Nhiều hàng quán ở Sài Gòn vẫn nhộn nhịp về đêm bất chấp "lệnh cấm"

NHÓM PV |

Dù UBND TPHCM đã có chỉ đạo từ 18h ngày 24.3, tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống công suất phục vụ từ 30 người trở lên, nhưng ghi nhận của phóng viên sau 21h (ngày 24.3), bên cạnh những quán chấp hành nghiêm thì còn nhiều hàng quán vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn khá đông.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.

Những hàng quán nào được hoạt động sau chỉ đạo của UBND TPHCM?

MINH QUÂN |

Các nhà hàng, cơ sở phục vụ ăn uống có khả năng phục vụ trên dưới 30 người có thể hoạt động nhưng không được tập trung đông quá 10 người một bàn và phải giữ khoảng cách giữa những người ăn tối thiểu 1,5m – 2m.

Nhiều hàng quán ở Sài Gòn vẫn nhộn nhịp về đêm bất chấp "lệnh cấm"

NHÓM PV |

Dù UBND TPHCM đã có chỉ đạo từ 18h ngày 24.3, tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống công suất phục vụ từ 30 người trở lên, nhưng ghi nhận của phóng viên sau 21h (ngày 24.3), bên cạnh những quán chấp hành nghiêm thì còn nhiều hàng quán vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn khá đông.