Hà Nội: Có một hàng cây phong xanh mướt trái ngược hẳn ở phố Trần Duy Hưng

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trái ngược với hàng cây phong đang "ngắc ngoải" ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, hàng phong ở nằm bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại sinh trưởng, xanh mướt.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 6.4, phía bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Hà Nội) có một hàng cây phong đang sinh trưởng tốt, những cây phong ở đây khoác lên tấm áo xanh mơn mởn tuyệt đẹp.
Tại đây, có hơn 100 cây phong trồng ở xung quanh khu vực vườn Đại sứ quán đều đang rất tươi tốt.
Được biết, đây là giống phong có 3 thùy lá và là giống phong khá phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.
Mỗi cây phong đều được đánh số để dễ quản lý và chăm sóc.
Mỗi cây phong đều được đánh số để dễ quản lý và chăm sóc.
Bạn Nguyễn Thành Long (19 tuổi, sống tại quận Bắc Từ Liêm) cho biết: "Khi mới chuyển đến gần khu này sinh sống, tôi khá bất ngờ vì ở đây có hàng cây phong khá đẹp. Cứ nghĩ với khí hậu tại Hà Nội sẽ không phù hợp với loại cây này nhưng hàng phong ở đây lại đang phát triển khá tốt".
Tuy nhiên, hàng cây phong này cũng đang xuất hiện sâu bệnh trên các nhánh cây.
Trước vẻ đẹp của hàng phong này, nhiều người dân đã lựa chọn nơi đây để lưu lại khoảnh khắc đẹp.
Cách đây vài năm, cây phong được trồng nhiều nơi ở Hà Nội như tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Hồ Hoàn Kiếm,... Tuy nhiên, sau nhiều năm chăm sóc, hàng phong ở những nơi này đều “ngắc ngoải“, một số hàng phong đã bị thay thế bằng cây xanh khác.
Cách đây vài năm, cây phong được trồng nhiều nơi ở Hà Nội như tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Hồ Hoàn Kiếm,... Tuy nhiên, sau nhiều năm chăm sóc, hàng phong ở những nơi này đều “ngắc ngoải“, một số hàng phong đã bị thay thế bằng cây xanh khác.
Hàng cây phong nằm bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc có lẽ là hàng phong hiếm hoi đang thích nghi tốt với khí hậu tại Hà Nội.
Hàng cây phong nằm bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc có lẽ là hàng phong hiếm hoi đang thích nghi tốt với khí hậu tại Hà Nội.
Khác với hàng phong tại đây, 262 cây phong được trồng trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng vì chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội nên đã xuất hiện nhiều cây chết khô.
Khác với hàng phong tại đây, 262 cây phong được trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng vì chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội nên đã xuất hiện nhiều cây chết khô.
Chính vì vậy, mới đây, văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 2788/VP-ĐT (ngày 2.4.2021) thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về phương án thay thế hàng cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.
Chính vì vậy, mới đây, văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 2788/VP-ĐT (ngày 2.4.2021) thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về phương án thay thế hàng cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.


Ngọc Lê - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Hàng cây phong ở phố Trần Duy Hưng "ngắc ngoải" hơn 2 năm, sắp bị thay thế

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới vì sinh trưởng kém.

Hà Nội thay thế hàng cây phong tại đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng

Tùng Giang |

Cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) sẽ được thay thế do phát triển kém.

Hàng cây phong lá đỏ "chết khô" giữa Thủ đô

Hạnh Phương |

Khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) hiện đang trơ trụi, dần chết khô.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hàng cây phong ở phố Trần Duy Hưng "ngắc ngoải" hơn 2 năm, sắp bị thay thế

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới vì sinh trưởng kém.

Hà Nội thay thế hàng cây phong tại đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng

Tùng Giang |

Cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) sẽ được thay thế do phát triển kém.

Hàng cây phong lá đỏ "chết khô" giữa Thủ đô

Hạnh Phương |

Khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) hiện đang trơ trụi, dần chết khô.