Hà Nội: Chung cư trên "đất vàng" xây dựng ì ạch, cả thập kỷ vẫn chưa xong

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và chung cư cao cấp Hattoco (đường Trần Phú, quận Hà Đông) được khởi công từ năm 2009, trên khu đất rộng gần 5.000 m2 với thiết kế tòa tháp 39 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tuy nhiên, sau nhiều năm thi công, đổi tên, dự án này vẫn chưa hoàn thiện, liên tục lỡ hẹn bàn giao.

Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Hattoco (đường Trần Phú, quận Hà Đông) được khởi công từ năm 2009, trên khu đất rộng gần 5.000 m2 với thiết kế tòa tháp 39 tầng nổi và 3 tầng hầm, với mức đầu tư khoảng 900 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thi công, đổi tên, dự án vẫn liên tục lỡ hẹn bàn giao.
Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Hattoco (đường Trần Phú, quận Hà Đông) được khởi công từ năm 2009, trên khu đất rộng gần 5.000 m2 với thiết kế tòa tháp 39 tầng nổi và 3 tầng hầm, với mức đầu tư khoảng 900 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thi công, đổi tên, dự án vẫn liên tục lỡ hẹn bàn giao.
Ghi nhận của PV Lao Động vào thời điểm đầu tháng 6.2021, toàn bộ phần thô của dự án vẫn chưa hoàn thiện. Các cổng ra vào xung quanh công trình đều đóng, bên trong vật liệu vứt ngổn ngang.
Ghi nhận của PV Lao Động vào thời điểm đầu tháng 6.2021, toàn bộ phần thô của dự án vẫn chưa hoàn thiện. Các cổng ra vào xung quanh công trình đều đóng, bên trong vật liệu vứt ngổn ngang.
Chỉ duy nhất một cổng mở thì cũng chỉ có 1 bảo vệ trông coi và một số phương tiện xe máy dựng bên trong công trình. Gần như không có bất kỳ hoạt động thi công xây dựng nào được diễn ra.
Chỉ duy nhất một cổng mở thì cũng chỉ có 1 bảo vệ trông coi và một số phương tiện xe máy dựng bên trong công trình. Gần như không có bất kỳ hoạt động thi công xây dựng nào được diễn ra.
Phía bên trong, do dừng thi công từ nhiều năm nay, nhiều máy móc, giàn giáo xây dựng cũng hoen gỉ theo thời gian.
Phía bên trong, do dừng thi công từ nhiều năm nay, nhiều máy móc, giàn giáo xây dựng cũng hoen gỉ theo thời gian.
Công trường ngổn ngang, chưa hoàn thiện.
Công trường ngổn ngang, chưa hoàn thiện.
Rác thải vứt ngổn ngang, chất đống công trình gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến những người dân xung quanh.
Rác thải vứt ngổn ngang, chất đống công trình gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến những người dân xung quanh.
Phía bên ngoài, tường bao sụt lún, nứt toác.
Phía bên ngoài, tường bao sụt lún, nứt toác.
Công trình thi công trong thời gian dài khiến sắt thép hoen gỉ.
Theo UBND TP.Hà Nội, Dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Hattoco ban đầu do Công ty Cổ phần (CP) Du lịch Hà Tây làm CĐT, thời gian thực hiện từ quý II/2008 đến quý II/2011. Tháng 6.2012, dự án được chuyển nhượng lại cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình (Cty Ba Đình) làm CĐT. Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển nhượng dự án trên, Cty Ba Đình không làm thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phía bên trên tòa chung cư cơ bản đã hoàn thiện. Tuy nhiên, từ năm 2018 tới nay, chủ đầu tư đã dừng thi công xây dựng dự án dẫn đến chậm tiến độ, không bàn giao được nhà để khách hàng bức xúc, khiếu kiện.
Từ năm 2008 đến 31.12.2017, CĐT đã thi công xong phần thô 39 tầng nổi, 1 tầng áp mái, 1 tầng kỹ thuật mái và 3 tầng hầm, đã xây tường ngăn để chia các hộ chung cư từ tầng 8 đến tầng 38. Tuy nhiên, từ năm 2018 tới nay, CĐT đã dừng thi công xây dựng dự án, dẫn đến chậm tiến độ, không bàn giao được nhà để khách hàng bức xúc, khiếu kiện...
Những tấm tôn tạm bợ che kín phần bên ngoài tòa chung cư. Khu vực này luôn được khóa trái.
Những tấm tôn tạm bợ che kín phần bên ngoài tòa chung cư. Khu vực này luôn được khóa trái.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tươi – tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, cho biết, dự án từ lâu đã không còn thấy thi công, công trình vẫn chưa hoàn thiện. Hầu hết các cổng ra vào xung quanh công trình đều đóng, tường bao quanh xuống cấp nghiêm trọng.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tươi – tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, cho biết, dự án từ lâu đã không còn thấy thi công, công trình vẫn chưa hoàn thiện. Hầu hết các cổng ra vào xung quanh công trình đều đóng, tường bao quanh xuống cấp nghiêm trọng.
Những tấm biển thông tin về dự án cũng bạc màu theo thời gian.
Bà Nguyễn Thị Đồi (người dân phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) cho biết: "Từ nhiều năm nay không thấy ai đến thi công xây dựng và hoàn thiện ở toà chung cư này. Nhiều người mua nhà ở đây cũng đã từng tập hợp, phản ứng và đưa ra các yêu cầu với chủ đầu tư nhưng gần như đến nay vẫn chưa có thay đổi gì. Nhìn cảnh bỏ hoang của toà chung cư khiến ai cũng thấy lãng phí, xót xa". Trong ảnh: Những tấm biển thông tin về dự án cũng bạc màu theo thời gian.
Liên quan tới dự án này, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu  Chủ đầu tư nghiêm khắc kiểm điểm trong việc chậm thực hiện dự án theo quy định; chấp hành các quy định của pháp luật liên quan; đồng thời khẩn trương triển khai và hoàn thiện dự án đầu tư bàn giao căn hộ cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
Liên quan tới dự án này, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm khắc kiểm điểm trong việc chậm thực hiện dự án theo quy định; chấp hành các quy định của pháp luật liên quan; đồng thời khẩn trương triển khai và hoàn thiện dự án đầu tư bàn giao căn hộ cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Chung cư cũ Thổ Quan xuống cấp: Cư dân vẫn băn khoăn vấn đề cải tạo mới

KIM ANH |

Khu tập thể cũ số 60 Thổ Quan là một trong những chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa đang được UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại. Tuy nhiên, trước thông tin cải tạo, nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại đây bởi những băn khoăn về chính sách đền bù.

Hà Nội: Cận cảnh 2 toà chung cư bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm không người ở

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Trong khi rất nhiều người không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai, nhiều toà chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay. Điển hình là 2 toà chung cư trên đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã hoàn thành thô nhiều năm nay nhưng cho đến nay vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".

Hà Nội: 3 toà chung cư ngay sát mặt đường vẫn hoang lạnh không bóng người ở

Vương Trần - Ngọc Lê |

3 tòa chung cư nằm tại vị trí đắc địa trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở và đang dần có những dấu hiệu xuống cấp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chung cư cũ Thổ Quan xuống cấp: Cư dân vẫn băn khoăn vấn đề cải tạo mới

KIM ANH |

Khu tập thể cũ số 60 Thổ Quan là một trong những chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa đang được UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại. Tuy nhiên, trước thông tin cải tạo, nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại đây bởi những băn khoăn về chính sách đền bù.

Hà Nội: Cận cảnh 2 toà chung cư bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm không người ở

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Trong khi rất nhiều người không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai, nhiều toà chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay. Điển hình là 2 toà chung cư trên đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã hoàn thành thô nhiều năm nay nhưng cho đến nay vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".

Hà Nội: 3 toà chung cư ngay sát mặt đường vẫn hoang lạnh không bóng người ở

Vương Trần - Ngọc Lê |

3 tòa chung cư nằm tại vị trí đắc địa trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở và đang dần có những dấu hiệu xuống cấp.