Hà Nội chưa cho phép hoạt động, hàng quán vỉa hè vẫn bày bán tràn lan

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội hiện chưa cho phép các hàng quán vỉa hè, trà đá hoạt động trở lại, tuy nhiên nhiều hàng quán vỉa hè vẫn cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bày bán trên nhiều tuyến đường phố.

Từ 0h ngày 22.6, TP.Hà Nội cho phép cửa hàng cắt tóc, gội đầu, quán ăn uống trong nhà được hoạt động trở lại với một số điều kiện đi kèm về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động ngày 23.6, hàng loạt hàng quán vỉa hè dù chưa được hoạt động nhưng vẫn bày bán tràn lan, tụ tập đông người.
Trên đường Cầu Giấy (khu vực cổng trường Đại học học Giao thông Vận tải) xuất hiện nhiều hàng quán vỉa hè.
Chủ quán vô tư đón khách, còn người dân chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.
Các hàng quán vỉa hè tấp nập người ra vào, trò chuyện như dịch chưa hề tồn tại.
"Từ hôm qua, tôi bắt đầu dọn hàng bán nhưng khách chưa đông như tháng trước", vị chủ quán trên đường Yên Phụ (đoạn giao với phố Hàng Đậu) nói.
Cách đó không xa (phố Yên Phụ - đoạn giao với phố Hàng Đậu) một quán trà đá vỉa hè khác bày bán ngang nhiên. Anh Phạm M.Quân (Ba Đình, Hà Nội) phản ánh: "Để đối phó, các chủ quán tối giản lượng đồ đạc trong quán để tiện “chạy” khi lực lượng chức năng đi kiểm tra".
Trên đường Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng), người dân sẵn sàng đỗ xe dưới lòng đường và vô tư uống trà đá. Đáng nói là dù những hiện tượng này không hiếm nhưng không thấy cơ quan chức năng đi xử lý.
Vi phạm quy định phòng, chống dịch tại gầm cầu Long Biên. Anh Phùng Văn Hòa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay: "Dù ngồi trà đá vỉa hè tiện ích, nhanh, chi phí rẻ nhưng trong hình dịch COVID-19 ngồi vỉa hè có nguy cơ gặp rủi ro cao. Ngoài chủ quán vỉa hè phải chủ động chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo tôi, người dân cần thực hiện nghiêm".
Thoạt nhìn quanh khu vực bên xe buýt Long Biên không còn hàng quán bày bán nhưng trên thực tế, hàng trà đá vẫn tồn tại khu vực vườn hoa dải phân cách phố Yên Phụ. Quán trà đá này "nấp" bằng cách ngồi sát khu nhà vệ sinh công cộng và được che chắn bằng các lùm cây khá kín đáo.
Việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại Hà Nội là điều cần thiết để dần đưa Thủ đô trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành được mục tiêu kép về kiểm soát dịch bệnh, đồng thời phát triển kinh tế thì ý thức từ mỗi người dân là yếu tố hết sức quan trọng.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu tiền dưỡng già để phòng chống dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Anh Lê Văn Huỳnh, ngoài 50 tuổi, thu nhập chính dựa vào việc bán hàng nước chè tại vỉa hè trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình vừa ủng hộ 20 triệu đồng tiết kiệm để dưỡng già cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Lập rào chắn vỉa hè, người dân "tràn" xuống đường đi bộ thể dục

NGỌC LÊ |

Mặc dù TP Hà Nội chưa cho phép các công viên, vườn hoa... được hoạt động trở lại, nhưng tại một số điểm công cộng người dân vẫn tới đây để tập thể dục, thậm chí xuống cả lòng đường để đi bộ.

Khẩu trang bị vứt bừa bãi trên lòng đường và vỉa hè ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhiều chiếc khẩu trang y tế sau khi được sử dụng bị vứt bừa bãi khắp nơi dù đã có quy định xử phạt hành vi này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đàn ông bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu tiền dưỡng già để phòng chống dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Anh Lê Văn Huỳnh, ngoài 50 tuổi, thu nhập chính dựa vào việc bán hàng nước chè tại vỉa hè trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình vừa ủng hộ 20 triệu đồng tiết kiệm để dưỡng già cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Lập rào chắn vỉa hè, người dân "tràn" xuống đường đi bộ thể dục

NGỌC LÊ |

Mặc dù TP Hà Nội chưa cho phép các công viên, vườn hoa... được hoạt động trở lại, nhưng tại một số điểm công cộng người dân vẫn tới đây để tập thể dục, thậm chí xuống cả lòng đường để đi bộ.

Khẩu trang bị vứt bừa bãi trên lòng đường và vỉa hè ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhiều chiếc khẩu trang y tế sau khi được sử dụng bị vứt bừa bãi khắp nơi dù đã có quy định xử phạt hành vi này.